Lo sợ con bị lâybệnh ở lớp, nhiều ông bố bà mẹ không dám cho con đi học mà nghỉ việc ở nhà trôngcon.
Nghỉ làm,"huy động" bố mẹ trông cháu
Ngày 22/9, BV Nhi T.Ư đã xác nhận ca bệnh tay chân miệng đầu tiên tử vongtại Hà Nội và cũng là trường hợp tử vong đầu tiên tại miền Bắc. Bé gái 3tuổi H.T.B.N trú tại Ngọc Hà (Ba Đình, HN) tử vong do mắc virus EV71 thể tốicấp.
Thông tin này khiến nhiều phụ huynh học sinh hoang mang lo lắng và tự ý chocon nghỉ học.
Chị Phan Thị Hiền (Từ Liêm – Hà Nội) có con đang học mẫu giáo cho biết: "Mỗi ngày đưa con đến trường lại nơm nớp lo con nhiễm bệnh. Hôm qua tôi phảinhờ mẹ từ quê ra trông cháu".
Nhà nuôi đàn lợn 20 chục con, bác Lan, mẹ chị Hiền than thở: “Hômqua đang đi làm đồng, nghe con gái gọi về bảo phải xuống ngay. Cứ tưởng conbé làm sao nên cả nhà lo lắng. Bỏ đàn lợn không ai chăm sóc tôi xuống đâyngay. Chẳng biết bác trai ở nhà xoay sở ra sao".
Ngày 22/9, BV Nhi T.Ư đã xác nhận ca bệnh tay chân miệng đầu tiên tử vongtại Hà Nội và cũng là trường hợp tử vong đầu tiên tại miền Bắc. Bé gái 3tuổi H.T.B.N trú tại Ngọc Hà (Ba Đình, HN) tử vong do mắc virus EV71 thể tốicấp.
Thông tin này khiến nhiều phụ huynh học sinh hoang mang lo lắng và tự ý chocon nghỉ học.
Chị Phan Thị Hiền (Từ Liêm – Hà Nội) có con đang học mẫu giáo cho biết: "Mỗi ngày đưa con đến trường lại nơm nớp lo con nhiễm bệnh. Hôm qua tôi phảinhờ mẹ từ quê ra trông cháu".
Nhà nuôi đàn lợn 20 chục con, bác Lan, mẹ chị Hiền than thở: “Hômqua đang đi làm đồng, nghe con gái gọi về bảo phải xuống ngay. Cứ tưởng conbé làm sao nên cả nhà lo lắng. Bỏ đàn lợn không ai chăm sóc tôi xuống đâyngay. Chẳng biết bác trai ở nhà xoay sở ra sao".
![]() |
Nhiều phụ huynh phải nghỉ làm để ở nhà trông con |
Trong khi đó, anh Nguyễn Hùng (ở khu đô thị Văn Quán) phải "xoay trần" ranấu bữa sáng cho con: "Nhà có 2 đứa sinh đôi, tôi làm công nhân, vợ làmgiáo viên. Vợ đi dạy không xin nghỉ được nên mình đành phải bỏ việc ở nhàtrông con mấy hôm nay. Lâu nay có bếp núc, giặt giũ bao giờ đâu, lóng ngóngsuốt từ sáng đến giờ đây này". Nói rồi, anh lại quay ra rửa tay cho đứanhỏ, dỗ đứa lớn đang khóc.
Bác Thành ở khu tập thể Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, Hà Nội) thì bỏ cảthú vui chơi cờ với mấy ông hàng xóm để trông cháu đang nghỉ học ở nhà.Tranh thủ lúc cháu nghịch đồ chơi, bác rủ ông hàng xóm làm mấy ván cờ cho"đỡ nhớ". Lúc quay vào nhà chẳng thấy cháu đâu, lo toát mồ hôi, huy động mấyngười đi tìm.
"Hóa ra nó nghe lời mẹ dặn phải rửa tay liên tục nên cứ mấy phút lại vàonhà vệ sinh rửa tay, hết cả bánh xà phòng nó sang nhờ nhà chú", bácThành kể.
Con sốt, nổimẩn... cũng lấy máu xét nghiệm
Cho con ở nhà vẫn chưa yên tâm, nhiều bậc phụhuynh hễ thấy con mình có những dấu hiệu đơn thuần như sốt, một vài nốt mẩnđỏ hoặc khô da do thay đổi thời tiết cũng đưa con đến bệnh viện.
Theo thống kê của Bệnh viện Nhi Trungương, thời gian này lượng bệnh nhi đến bệnh viện khám tăng bất thường. Haingày cuối tuần qua đã tăng gấp đôi so với thường ngày. Riêng ngày thứ 7 đãcó hơn 1.500 trẻ đến khám khiến các phòng khám của Bệnh viện Nhi TƯ quá tải.Sang đến thứ Hai, số người đưa con đến khám còn đông hơn. Các hành lang, vỉahè chật kín những người đứng, nằm, ngồi chờ đợi. Trong số này có đến 1/3 đếnkhám về tay chân miệng do quá lo lắng và hoang mang.
Chị Đinh Thanh Phương (ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết: "Con tôi bị nốt ở quanh mồm hai hôm nay, sợ cháu bị tay chânmiệng nên phải cho đi khám. Đến đây khám các bác sĩ bảo là cháu chân, tay,miệng sạch sẽ, không có nốt gì cả. Đây chỉ là viêm da dị ứng chứ không phảibệnh tay chân miệng".
Chị Đinh Thanh Phương (ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết: "Con tôi bị nốt ở quanh mồm hai hôm nay, sợ cháu bị tay chânmiệng nên phải cho đi khám. Đến đây khám các bác sĩ bảo là cháu chân, tay,miệng sạch sẽ, không có nốt gì cả. Đây chỉ là viêm da dị ứng chứ không phảibệnh tay chân miệng".
Do lo lắng thái quá, nhiều ông bố bà mẹ luôn đưara đề xuất lấy máu xét nghiệm hoặc yêu cầu cho con mình nằm viện điều trị.Điều này đã trở thành áp lực đối với bác sĩ. Còn đối với trẻ nhỏ thì đâycũng không phải là giải pháp phòng bệnh tối ưu. Theo thống kê, týp EV71 loạivirus có độc lực cao có khả năng gây tử vong cho trẻ bị tay chân miệng chỉchiếm 0,19% số ca mắc, tức là cứ 1000 trẻ mắc mới có thể có 2 trẻ nhiễm loạivirus này.
Các bác sĩ lo ngại, nếu tình trạng trên cứ tiếp diễn thì khả năng lây chéobệnh tay chân miệng trong môi trường ngày càng cao hơn, các cháu không mắccũng sẽ dễ bị lây nhiễm tay chân miệng hơn. Trong những ngày qua, số trẻphải nhập viện rất ít, hiện mới chỉ có 18 trẻ nằm viện.
Phó Giám đốc bệnh viện nhi Trung ương – bác sỹ Trần Minh Điển cho rằng: Cácbậc phụ huynh không nên quá lo lắng và hoang mang. Quan trọng nhất là thựchiện vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh chân tay, rửa tay bằng xà phòng, tránh tiếpxúc trực tiếp với các nguồn lây bệnh. Nếu trẻ có biểu hiện của tình trạngbệnh lý tay chân miệng, các ông bố bà mẹ nên đưa con đến cơ sở y tế gần nhấtnhư y tế phường, quận, thành phố để khám bệnh và hãy tin tưởng các bác sĩ ởtrung tâm y tế để có thể thăm khám và phát hiện bệnh. Khi phát hiện trẻ cónhững dấu hiệu bệnh lý sớm của thể trạng nặng có thể đưa đến các trung tâm ytế cao hơn.
Ông Điển cũng khuyến cáo, người dân không nên đua nhau đưa con đi xét nghiệmkhi các cháu vẫn khỏe mạnh, bình thường và không có các dấu hiệu của bệnh.Đây là loại xét nghiệm khó và đắt tiền nên các bậc phụ huynh cần cân nhắckỹ.
Các bác sĩ lo ngại, nếu tình trạng trên cứ tiếp diễn thì khả năng lây chéobệnh tay chân miệng trong môi trường ngày càng cao hơn, các cháu không mắccũng sẽ dễ bị lây nhiễm tay chân miệng hơn. Trong những ngày qua, số trẻphải nhập viện rất ít, hiện mới chỉ có 18 trẻ nằm viện.
Phó Giám đốc bệnh viện nhi Trung ương – bác sỹ Trần Minh Điển cho rằng: Cácbậc phụ huynh không nên quá lo lắng và hoang mang. Quan trọng nhất là thựchiện vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh chân tay, rửa tay bằng xà phòng, tránh tiếpxúc trực tiếp với các nguồn lây bệnh. Nếu trẻ có biểu hiện của tình trạngbệnh lý tay chân miệng, các ông bố bà mẹ nên đưa con đến cơ sở y tế gần nhấtnhư y tế phường, quận, thành phố để khám bệnh và hãy tin tưởng các bác sĩ ởtrung tâm y tế để có thể thăm khám và phát hiện bệnh. Khi phát hiện trẻ cónhững dấu hiệu bệnh lý sớm của thể trạng nặng có thể đưa đến các trung tâm ytế cao hơn.
Ông Điển cũng khuyến cáo, người dân không nên đua nhau đưa con đi xét nghiệmkhi các cháu vẫn khỏe mạnh, bình thường và không có các dấu hiệu của bệnh.Đây là loại xét nghiệm khó và đắt tiền nên các bậc phụ huynh cần cân nhắckỹ.
Theo Bee.net