Trong khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang đi "ở ké" tại Trung tâmbóng đá trẻ thì trụ sở thật sự của VFF - tòa nhà 7 tầng do FIFA rót tiền xâydựng - tại 18 Lý Văn Phức, Hà Nội vừa biến thành... sàn nhảy.

Gần 3 năm nay, đại bản doanh của VFF không còn nằm ở 18 Lý Văn Phức, Hà Nội,cuối góc phố chật hẹp chuyên bán chân gà nướng. Dẫu vậy, đại bản doanh hoànhtráng của VFF ở Mỹ Đình chỉ là “ở ké”, còn trụ sở thật sự của VFF vẫn là tòa nhà7 tầng do FIFA rót tiền xây dựng ở phố Lý Văn Phức nói trên. Cũng vì thế, khitrụ sở VFF ở phố “chân gà nướng” lấp ló một sàn nhảy vừa khai trương, ai nấy đềugiật mình.

Ngỡ ngàng trụ sở VFF biến thành... sàn nhảy
Trụ sở VFF tại 18 Lý Văn Phức do FIFA rót phần lớn tiền xây dựng từng đón cựu Chủ tịch AFC Bin Hamman đến cắt băng khánh thành

Đóng cửa đi ở ké

Đầu năm 2009, VFF vừa hả hê với chiến tích vô địch AFF Cup của tuyển Việt Nam,vừa nhộn nhịp chuyển sang nhà mới nằm trong khuôn viên Trung tâm đào tạo bóng đátrẻ Việt Nam. Kế hoạch chuyển đến nhà mới của VFF đã được ấp ủ từ lâu, bởi sovới các liên đoàn thể thao khác, VFF thuộc diện “có điều kiện”. Ngoài trụ sở cao7 tầng, diện tích hơn 550m2 đặt ở 18 Lý Văn Phức, VFF còn được quản lý Trung tâmbóng đá trẻ Việt Nam bề thế, rộng vài héc-ta đóng ở mặt tiền khu đất vàng MỹĐình.

Dư dả đất đai, nhà cửa, VFF quyết định đóng cửa trụ sở chính đi… “ở ké”. Nói ởké cho khiêm tốn nhưng đại bản doanh mới của VFF cũng khiến khách khứa lác mắt.Khuôn viên rộng thênh thang, hội trường hoành tráng và quan trọng, VFF được hítbầu không khí bóng đá thường trực. Ngoài ra, với quyết định chuyển ra ở ké tạiMỹ Đình, VFF có khoản phụ trội kha khá nhờ cho thuê mặt bằng tòa nhà 18 Lý VănPhức.

VFF tính toán đâu ra đấy và việc họ chọn VFM, một công ty truyền thông, làm đốitác thuê nhà cũng là nước cờ chặt chẽ. Gần 3 năm bàn giao, cho thuê nhà, mọiviệc đều suôn sẻ. Nhưng đến cuối tuần qua, bất ngờ trụ sở của VFF tại 18 Lý VănPhức và dân cư trong phố “chân gà nướng” này có phen vừa nhộn nhạo, vừa “sángmắt” với cảnh xe cộ tấp nập, người đẹp chân dài… nườm nượp kéo vào trụ sở VFFđể… đi nhảy.

Cuối tuần rồi, một CLB giải trí mang tên M. Club đặt trong khuôn viên tầng 6 tòanhà VFF đã được khánh thành. Toàn bộ hội trường của VFF - nơi vốn tổ chức họphành, đưa ra hàng loạt quyết sách quan trọng của bóng đá Việt Nam - đã được giacố, sửa chữa, cách âm cách nhiệt để lên đời thành quán bar. Trong ngày khaitrương, dù đặt trên cao vài chục mét, nhưng dàn âm thanh khủng của CLB giải trícó nhạc mạnh cũng làm cho nhiều người ở mặt đất “phê tít”.

FIFA có sốc?

Mới đây, bầu Kiên có một phát biểu hóm hỉnh về bóng đá Việt Nam: “Bóng đá là sânkhấu có 4 mặt, 4 khán đài. Cầu thủ là nghệ sĩ và trình diễn cái gì, ai cũng biếtcả”. Bóng đá Việt Nam giai đoạn mới thế nào, chưa ai biết, nhưng trụ sở VFF biếnthành sân khấu thì đã trở thành hiện thực.

Sự hiếu kỳ khi trụ sở VFF biến thành sàn nhảy nằm ở chỗ, VFF có biết trụ sở củahọ được cải tạo, biến thành sàn nhảy xập xình sau khi cho thuê? Quan trọng hơn,trụ sở VFF ở 18 Lý Văn Phức vốn là công trình do FIFA rót tiền tài trợ xây dựnglên đến 400.000 USD (gồm 375.000 USD chi phí xây dựng, mua thiết bị văn phòng và25.000 USD cho hệ thống báo cháy) thuộc dự án mục tiêu “Goal Project” và đượckhánh thành vào đầu năm 2003.

Trong ngày khánh thành, cựu Chủ tịch AFC Bin Hamman đã đến tận nơi để cắt băngkhánh thành cùng các quan chức VFF. Thế cho nên, một khi trụ sở VFF được chuyểnđổi thành sàn nhảy, VFF có gặp phiền toái nếu FIFA biết được công trình họ róttiền xây dựng bị sử dụng sai mục đích?

Đối với tòa nhà 18 Lý Văn Phức của VFF, từ khi xây dựng đến lúc khánh thành, sửdụng đã có đủ chuyện hỷ, nộ, ái, ố. Dù là trụ sở bề thế, hoành tráng nhất trongsố các LĐBĐ ở khu vực, có thiết kế mô phỏng như trụ sở AFC, tòa nhà khi xây dựngđã phải sửa thiết kế vì thiếu… toilet.

Sau đó, thời nhiệm kỳ VFF khóa V mới tiếp quản, do có vài thiết kế chạm phongthủy, tòa nhà này đã được gắn gương bát quái để dán bùa trừ tà ma, yêu quái. Cònbây giờ, sau khi VFF đã chuyển đại bản doanh ra khu Mỹ Đình, tòa nhà này lạiđược nối dài công năng sử dụng thành nơi đặt… sàn nhảy.

Theo Dân Việt