Chán vì quan hệ mà vợ cứ như cáixác không hồn, mặc chồng muốn làm thì gì làm, Long (35 tuổi, Hà Nội) cũng đi"đổi gió" bên ngoài. Nhưng dù thế, chưa bao giờ anh có định bỏ vợ mà chỉ coi đónhư một món lạ cho cuộc sống gia đình.
Lấy vợ được 6 năm, có một cô congái đầu lòng nhưng càng ngày Long càng thấy hôn nhân của mình buồn tẻ. Sinh ratrong một gia đình nề nếp, vợ anh là cô gái mà bất cứ chàng trai nào cũng muốnlấy về làm vợ, ngoan hiền, đảm đang. Chỉ một điều duy nhất anh có thể phàn nànlà chị quá "nhạt" trong chuyện ấy, không nồng nhiệt, hững hờ, làm việc ấy nhưmột nghĩa vụ.
"Cô ấy lúc nào cũng chú tâmvào bếp núc, nấu những bữa thật ngon cho chồng con thế nhưng lại không chú ý gìđến hình thức, trang phục lên giường. Có khi mặc nguyên cả bộ quần áo làm bếp đingủ, không khác gì cái "nem rán... trên giường"", anh Long chia sẻ.
![]() |
Ảnh minh họa |
"Thích thì đi tìm của lạ bênngoài nhưng chả mấy thằng đàn ông nào hâm lại bỏ vợ đi theo người tình cả, nhấtlà khi đã có con, có sự nghiệp. Vợ vẫn là vợ, đi thế kia chỉ để thỏa mãn nhu cầukia thế thôi", Long chia sẻ.
Theo tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Việntrưởng Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội, không chỉ riêng anh Long mà nhiềungười trong xã hội hiện nay, đặc biệt là nam giới, tìm đến ngoại tình như mộtcách để bảo vệ sự tồn tại của gia đình khi mà họ không muốn hoặc chưa thể ly dị.Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng hoàn toàn có thể xảy ra.
Với người Việt Nam, gia đìnhkhông chỉ là tình yêu, tình dục mà còn là con cái, trách nhiệm. Sự thiếu vắngtình yêu và không hòa hợp tình dục thường phải xếp sau con cái, danh dự của bảnthân, gia đình và đặc biệt là sau sự ổn định về kinh tế. Ly hôn bị cho là "mất"nên phần lớn các cặp vợ chồng đều chịu đựng để "được" gia đình, con cái và danhdự.
"Vì thế, nhiều người cho rằngnếu sống mà không hợp về tình yêu, tình dục thì có thể "dạo chơi bên ngoài",không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Họ coi nhu cầu, sự thỏa mãn tình dục cánhân không dính dáng gì đến sự bền vững của gia đình", tiến sĩ Hồng chobiết.
Nghiên cứu về đời sống tình dụccủa người Việt Nam do Viện Nghiên cứu phát triển xã hội thực hiện cũng cho thấynhững luận điểm tương tự. Nghiên cứu được tiến hành trong 4 năm (2003-2007), vớisự tham gia của gần 300 người từ 15 đến trên 65 tuổi, ở 4 tỉnh, thành là Hà Nội,Hà Tây cũ, TP HCM và Cần Thơ.
Theo đó, anh Xuân Phong, 42 tuổi,giám đốc một công ty tại Hà Nội tham gia nghiên cứu cho rằng: "Mình nghĩngoại tình là bình thường. Có thể một phần vì trong cuộc sống có những cái khônghợp nhau, có những cái có thể nói với người tình mà không nói với vợ được. Ngoàira cũng có khả năng không hòa hợp trong vấn đề tình dục nữa".
Nhiều người cũng cho rằng nếutình dục không được thỏa mãn thì việc đi ngoại tình có thể chấp nhận được. Lư,20 tuổi, ở Hà Tây chia sẻ: "Em nghĩ chuyện đấy cũng bình thường thôi. Họ ởvới nhau mà không hòa hợp, họ đi ngoại tình thì cũng không có gì là sai cả. Nếunhư thế người chồng cũng phải tha thứ và người chồng cũng phải chấp nhận".
"Ngày nay nhiều người "nhắmmắt làm ngơ", chấp nhận chuyện ngoại tình vì lý do này, lý do kia nếu gia đìnhấy vẫn được duy trì. Thế nhưng, họ lại sẵn sàng lên án, chỉ trích nó một cáchgay gắt nếu vì chuyện ngoại tình mà vợ chồng ly dị, phá vỡ gia đình", tiếnHồng cho biết.
Tuy nhiên theo tiến sĩ, việc lýluận rằng đi ngoại tình là để gìn giữ gia đình là sai, là bao biện. Gia đìnhngày nay được xây dựng dựa trên sự tự nguyện từ cả hai phía, tình yêu. Vậy thìtại sao cả hai không thử cố gắng thay đổi, đặc biệt là đời sống tình dục củamình, nếu không muốn ly dị.
"Tình dục quan trọng cho cuộcsống của vợ chồng. Vì thế, cần có thái độ nghiêm túc của cả hai người, không nêncoi nó là xấu xa, không đáng để thảo luận. Cặp vợ chồng trao đổi mới là cặp vợchồng hạnh phúc. Nói về tình dục không phải dễ mà cần phải học, học kỹ năng cảitạo đời sống tình dục, thông qua sách báo, câu lạc bộ, trung tâm tư vấn...",chuyên gia khuyên.
"Nếu quan niệm về gia đìnhkhông thay đổi, quan hệ giới không được cải thiện thì tôi sợ rằng tình trạngngoại tình ngày càng tăng. Tôi không phải cỗ vũ cho việc phá vỡ gia đình, nhưnghãy suy nghĩ đến gia đình theo cách khác, đúng nghĩa", tiến sĩ Hồng nhậnđịnh.
Theo Phương Trang
VnExpress