Tuy nhiên, đằng saunhững vinh quang đó, Châm “còi” cũng đã không ít lần phải gặm nhấm nỗiđau và cả sự suy sụp về tinh thần từ những chấn thương quái ác mà chínhcái nghiệp quần đùi áo số đã đem lại.
Dưới cái nắng của những ngày đầu Hạ, QBV Việt Nam 2008 đã có cuộc tròchuyện thân mật cùng phóng viên để tâm sự về cuộc sống, sự nghiệp và cảnhững dự định sắp tới của mình.
|  | 
| Ngọc Châm luôn bị những chấn thương quái ác hành hạ. (Ảnh: Minh Quân) | 
Chưa thể “dứt tình” với trái bóng
Sau 11 năm chơi bóng, lại phải gặp quá nhiều những chấn thương rấtnghiêm trọng, Ngọc Châm đã bao giờ nghĩ quyết định theo nghiệp bóng đálà sai lầm?
Năm 2003, thời điểm mà SEA Games 22 diễn ra tại ViệtNam. Khi đó, em mới 19 tuổi và cảm thấy rất vinh dự khi lần đầu tiênđược gọi vào ĐTQG. Lúc đó, em chính là người trẻ nhất trong thành phầnĐTQG nên cứ ước ao rằng dù có ngồi trên băng ghế dự bị để xem các chịthi đấu cũng là niềm vinh dự. Tuy nhiên, cái điều ước nhỏ nhoi đó cũngđã không thành sự thật khi em gặp phải chấn thương rất nặng trong mộtbuổi tập của đội tuyển ngay trước thềm khai mạc SEA Games 22. Buồn vàthất vọng nhưng em hay tự an ủi lòng rằng: mình còn trẻ, còn nhiều cơhội lắm! Hãy nỗ lực và phấn đấu để vượt qua tất cả.
Hơn một năm sau, vừa trở lại sân cỏ chưa được bao lâu, em lại bị táiphát chấn thương và còn trầm trọng hơn rất nhiều, đến nỗi các bác sỹcũng như nhiều HLV khuyên em nên giải nghệ, nếu không sẽ chịu hậu quảkhôn lường. Choáng váng và mất phương hướng, em quyết định chuyển sangviệc học hành. Song, tới năm 2006, khi thấy tình hình chấn thương cóphần thuyên giảm, lại có sẵn máu mê với trái bóng nên em quyết định trởlại sân cỏ. Dù gia đình và bạn bè phản đối nhưng hiểu được niềm đam mêcháy bỏng với trái bóng của em nên thời gian sau, mọi người cũng cảmthông với quyết định của em.
Tuy nhiên, đúng vào thời điểm em cảm thấy sung sức nhất thì lại một lầnnữa chấn thương dây chằng gối ngay trước kỳ SEA Games 25 cuối năm ngoáiđã khiến em suy sụp tinh thần. Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh khó khănnày, em cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sai lầm khi quyết định đến vớibóng đá. Trái lại, chính bóng đá đã đem lại cho em những cung bậc cảmxúc rất tuyệt vời mà các nghề khác hẳn sẽ không có.
-  Hiện tại, chấn thương đứt dây chằng chéo trước đầu gối trái đã hồiphục chưa, liệu bao giờ người hâm mộ lại được tận mát chứng kiến nhữngbước chạy nhẹ nhàng trên sân cỏ của Ngọc Châm?
Sau một thời gian điều trị tại bệnh viện Thể thao Việt Nam, đến nay emđã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Tuy chưa thể tham gia những bài tập cùngđồng đội tại CLB Hà Nội Tràng An 1, nhưng hàng ngày cứ đều đặn 2 buổi,em vẫn nuốt trọn bài tập theo giáo án riêng của HLV và bác sỹ. Cònchuyện khi nào thì trở lại thi đấu, em cũng chưa thể xác định được, vìrút kinh nghiệm từ những lần trước đó, em cần phải có thời gian hồi phụcnhất định, chứ không thể nóng vội để rồi vấp phải những vết xe đổ đãqua.
Thần tượng Huỳnh Đức, Minh Hiếu, Công Vinh,…
-  Là mẫu tiền đạo số 9 đích thực, hẳn Ngọc Châm cũng sẽ thần tượngnhững cầu thủ chơi ở vị trí tương tự?
Ngoài ra, em cũng rất khâm phục nghị lực phi thường của Công Vinh, đã cóthời điểm Vinh chính là tấm gương để em có thể phấn đấu và học hỏi. Vìvậy, thời điểm này chính là lúc mà Vinh cần phải chứng tỏ nghị lực củamình.
- Trong làng bóng đá nữ Việt Nam, Ngọc Châm lấy hình mẫu của cầu thủnào để mình phấn đấu?
Đó là chị Hà (cựu tiền đạo Nguyễn Thị Hà - PV). Khi mới từ đội Hoa HọcTrò lên đội Hà Nội, các chú HLV đã từng nói với em rằng, không cần lấyđâu xa, hãy nhìn cách đá bóng của chị Hà mà học tập. Và quả thực, chođến tận bây giờ em vẫn thấy Việt Nam mình rất hiếm những mẫu tiền đạonhư chị, người sở hữu khả năng đánh đầu rất tốt, xử lý bóng bằng đôichân rất khéo cùng những bước chạy tốc độ.
Có thể ăn bánh mỳ cả ngày
|  | 
| Người hâm mộ sẽ sớm thấy hình ảnh của Châm trên sân bóng. (Ảnh: Quang Minh) | 
- Ngoài tài năng và xinh đẹp, người hâm mộ còn biết đến một NgọcChâm rất dẻo dai trên sân cỏ. Đâu là bí quyết?
(Cười) Bí quyết thì em không có nhưng đã là một VĐV thể thao chuyênnghiệp, theo em thì ngoài năng khiếu bẩm sinh và niềm đam mê ra, điềurất cần thiết đối với mỗi VĐV chính là chế độ ăn uống cũng như sinh hoạtđiều độ. Bởi nếu thực hiện điều này tốt sẽ giúp cơ thể của mỗi người rútngắn khoảng cách về quá trình hồi phục.
- Ngoài thời gian tập luyện và thi đấu, Ngọc Châm thường làm gì?
Trước tiên là đoàn tụ cùng gia đình, rồi thưởng thức những món ăn do mẹnấu. Sau đó là gặp gỡ bạn bè thân thiết để ôn lại những kỷ niệm trướcđây.
-  Món ăn gì là khoái khấu nhất đối với Châm?
(Cười) Khoản này thì em thích nhiều lắm. Tuy nhiên, những món em thật sựkhoái khẩu lại rất dân dã, chẳng hạn như bún chả, bún ốc, đậu rán, đặcbiệt là bánh mỳ. Hầu như ngày nào em cũng ăn bánh mỳ mà không hề cảmthấy chán.
-  Câu hỏi cuối cùng nhé, Ngọc Châm đã có dự định gì cho tương laicũng như chuyện lập gia đình?
Vâng, hiện tại em đang nỗ lực hết mình để có thể sớm trở lại với bóng đá,đó là ưu tiên hàng đầu của em. Còn sự chuyện tương lai, em đã có sựchuẩn bị từ trước rồi, hiện em vẫn đang theo học lớp chuyên sâu của ĐHTDTT Từ Sơn, và tháng 6 tới, em sẽ tham gia lớp học HLV do AFC giảng dạy.Ngoài ra, thời gian này em cũng đang rảnh nên tranh thủ đi học thêm cảtiếng Anh, điều này thực sự là rất cần thiết cho bản thân. Còn chuyệnlập gia đình, em sẽ tính đến sau khi chấm dứt nghiệp đá bóng.
-  Xin cảm ơn và chúc Châm mau chóng hồi phục chấn thương để ngườihâm mộ bóng đá nước nhà sẽ lại được thấy khuôn mặt rạng rỡ của Châm trênsân cỏ.
Theo Minh Quân
VTC.vn