Người đẹp sinh năm1989 cho biết, cô tham dự Hoa hậu VN để thử sức mình chứ không phải tìm kiếm cơhội tham gia các cuộc thi mang tầm vóc lớn. Ngọc Hân gửi lời chúc mừng đến HoàngMy, còn cô chỉ mong phát triển ở lĩnh vực thiết kế thời trang.

- Một năm điqua, cảm giác của chị thế nào khi nhớ về những ngày ở Tuần Châu, Hạ Long, trongđêm đăng quang, những ngày chìm trong dư luận không thiện chí với chị và cảnhững việc chị đã làm khi ở ngôi hoa hậu?

- Một năm trôiqua, được sống trong nhiều môi trường, tiếp xúc được nhiều người, nhiều số phận,tôi thấy mình trưởng thành hơn vì có được nhiều trải nghiệm quý, có thể gọi đólà vốn sống. Chính vốn sống giúp cho tôi nhìn ra được những giá trị thật củacuộc đời, giúp tôi mạnh mẽ để tiếp tục những ngày ý nghĩa và thi vị. Cái câyphát triển trong bão tố sẽ biết cách ăn rễ sâu vào lòng đất để đứng vững hơn,vươn lên đón nắng mặt trời.

Ngọc Hân không buồn vì không được thi quốc tế
HH Ngọc Hân

- Khi cư dânmạng bình phẩm về hình thức của mình, trong đó có Hoàng Anh - vợ cũ của HuyKhánh, chị có cảm thấy chạnh buồn hay bị xúc phạm?

- Đó là ý kiến cánhân của mỗi người, tôi tôn trọng điều đó.

- Danh hiệuđưa chị vào tâm điểm của "cơn bão" dư luận. Nếu được lựa chọn lại, chị có thamgia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nữa hay không?

- Nếu được lựachọn lại, tôi vẫn sẽ tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Tôi không hối hận vìquyết định này!

Tôi không đặt rađiều gì khi đăng ký tham dự cuộc thi, tôi muốn thử thách chính mình trước khi ratrường, có một công việc ổn định và may mắn tôi đoạt vương miện. Nhưng có danhhiệu, tôi nghĩ cách tốt nhất để giữ gìn nó chính là bằng nhân cách và tấm lòngchân thành hướng về cuộc sống với những hoạt động thực tiễn. Tôi không đánh giácao các hoạt động bề nổi.

- Chị khẳngđịnh cuộc sống của mình chẳng khác gì so với trước khi trở thành hoa hậu. Đánglẽ đó phải là một bước ngoặt lớn chứ?

- Trước đây tôivẫn đi diễn thời trang. Khi thành hoa hậu đúng là có bận rộn hơn và việc nhà bâygiờ được mẹ thể tất cho nhiều hơn. Nhưng sự thay đổi thì không, đặc biệt giađình tôi không có chuyện trở thành cái gì đó, dù danh hiệu hoa hậu có là mộtphép màu của số phận. Với bố mẹ, tôi và em trai lúc nào cũng là những đứa con bébỏng cần được che chở.

Thêm nữa, mọingười thường hay cho rằng mình bận rộn. Tôi vốn là người quản lý thời gian khátốt từ khi đi học nên tôi thấy không có gì quá bận hoặc quá mệt mỏi. Mọi thứ vẫnbình thường, có lẽ khi mình cho tất cả những điều diễn ra xung quanh vẫn bìnhthường thì cuộc sống sẽ được cân bằng trở lại.

- Không cần aixây dựng hình ảnh cho mình, không cần người phát ngôn chính thức, không cần trợlý, chị thiết lập hình ảnh một cô gái độc lập. Điều gì khiến chị nghĩ mình cóthể làm tốt mọi việc?

- Luôn nhận đượctình yêu thương của cha mẹ, nhưng tôi sống độc lập từ bé và bây giờ tôi nghĩ sựđộc lập lại cần thiết hơn nữa. Hình ảnh của mình như thế nào thì sẽ được xuấthiện như thế ấy. Việc xây dựng hình ảnh là quan trọng, nhưng tính chân thậttrong việc thể hiện hình ảnh ấy quan trọng hơn vì sự chân thật luôn mang đến giátrị lâu dài.

Ngọc Hân không buồn vì không được thi quốc tế
 

Ngay cảviệc làm từ thiện, nhiều người hỏi tôi tại sao không xuất hiện ồn àonhưng tôi vẫn nghĩ những việc làm bằng tâm nguyện của mình là điềuthuyết phục nhất. Tôi không đánh bóng mình để phải trả giá cho một điềugì đó.

- Một năm cònlại với nghĩa vụ hoa hậu, chị dự định làm gì?

- Một năm đã trôiqua với nhiều sự chuyển động rất thú vị của cuộc sống, những điều làm được choxã hội cũng chính là những điều giúp tôi được trưởng thành hơn. Mong muốn củatôi là vẫn tiếp tục làm được những việc mang tính thiện nguyện và mang lại giátrị thực cho cộng đồng. Hiện nay, tôi đang tham gia triển khai một dự án dànhcho trẻ em mang tên "Ngôi sao nhí - lấp lánh khoảnh khắc bé thơ". Đây là mộtcuộc thi ảnh trực tuyến kết hợp với các hoạt động offline ý nghĩa, mục đích làcó một sân chơi bổ ích cho cả phụ huynh lẫn các bé.

Việc thứ hai rấtquan trọng với tôi là nỗ lực rèn luyện để trở thành một nhà thiết kế thời trangchuyên nghiệp. Vào ngày 19/8, tôi sẽ tham dự với tư cách là một nhà thiết kếtrong chương trình My Style - kỷ niệm một năm ngày thành lập Vietnam DesignersHouse tại TP HCM. Tôi rất mong muốn được làm việc và trở thành một nhà thiết kếchuyên nghiệp, dưới sự dẫn dắt của thế hệ đàn anh. Trong chương trình này, tôisẽ trình diễn bộ sưu tập mình thiết kế và đã đạt điểm cao trong kỳ thi tốtnghiệp.

- Năm trướcchị bảo mình bận rộn với đại lễ Hà Nội nghìn năm nên không thể tham gia các cuộcthi quốc tế. Năm nay các sự kiện qua rồi mà tên chị vẫn không có trong danh sáchngười đẹp được đề cử. Chị có cảm xúc thế nào về việc này?

- Tôi dự thi Hoahậu VN 2010 chỉ vì muốn thử thách trước khi tôi tốt nghiệp để đi làm ổn định.Tôi không có mục đích tìm kiếm cơ hội tham dự những cuộc thi khác, vì vậy đốivới tôi việc này cũng bình thường.

- Chị nghĩ saovề việc, Á hậu 1 Vũ Hoàng My - người về sau chị tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam2010 - là ứng viên quốc gia tại Hoa hậu Hoàn vũ 2011?

- Tôi xin chia sẻvới Hoàng My những khó khăn mà cô ấy phải trải qua để rèn luyện cho việc tham dựmột đấu trường sắc đẹp quốc tế. Bất kỳ thí sinh nào được cử đi thi quốc tế cũnglà gương mặt đại diện của quốc gia. Chính vì thế tôi xin gửi lời chúc và đặt tấtcả sự yêu mến, trân trọng của tôi đến các bạn. Tôi cho rằng, đến với cuộc thi,việc đoạt giải hay không không quan trọng. Quan trọng là việc thể hiện hình ảnh,nét đẹp Việt Nam đầy bản sắc, thân thiện và trí tuệ. Đó mới là điều giúp các bạntỏa sáng thật sự trong lòng mọi người.

Theo NgọcTrần
Vnexpress