Đây là câu hỏi mà đông đảo khán giả đặt ra khi hay tin "Nữ hoàng nội y" nhận giải thưởng Nghệ sĩ trẻ Châu Á xuất sắc tại Hàn Quốc hôm 26/11.
Đến hẹn lại lên, cứ mỗi lần Ngọc Trinh
đoạt một giải thưởng nào đó, dư luận lại có cơ hội để "trổ tài" phân
tích, bình luận về đủ mọi thứ, từ độ thật giả của màn nhận giải cho tới
chuyện giải thưởng cô đoạt được có bao nhiêu phân lượng. Lần này cũng
vậy, giải thưởng Nghệ sĩ trẻ Châu Á xuất sắc mà cô đoạt được từ tận xứ
sở Kim Chi xa xôi cũng lại tiếp tục tạo nên "sóng gió".
Khắp
các diễn đàn, các trang mạng xã hội và cả phần ý kiến khán giả của
nhiều trang báo, chuyện Ngọc Trinh đạt giải Nghệ sĩ trẻ Châu Á xuất sắc
cũng như bộ trang phục hở hang quá đà của cô nàng khi đi nhận giải đang
đang tạo thành một "cơn bão" dư luận mạnh mẽ.
Tuy
nhiên, thật ra người ta liệu có nên tranh cãi về giải thưởng của Ngọc
Trinh? Thứ giải thưởng mà dư luận không hề biết điều gì về nó, từ tiêu
chí bình chọn cho tới cách thức tổ chức, thậm chí cả các ứng cử viên
cũng chẳng hề lộ mặt cho tới tận khi giải thưởng được trao? Những điều
đó chẳng có vẻ gì giống với một giải thưởng có tầm vóc, quy mô châu lục
như cái tên gọi "Ngôi sao Châu Á" cả.
Ngọc Trinh nhận giải "Nghệ sĩ trẻ Châu Á xuất sắc" tại Hàn Quốc hôm 26/11
Uy
tín của một giải thưởng phụ thuộc vào rất nhiều thứ, từ lịch sử ra đời
cho tới việc nó đã tồn tại bao nhiêu năm, có ý nghĩa như thế nào với
giới chuyên môn và quan trọng nhất là quy trình bình chọn ra sao, công
khai, minh bạch như thế nào?
Với một giải
thưởng lớn và uy tín, việc lựa chọn ra ứng cử viên cho tới quy trình
bình chọn sẽ cực kì nghiêm khắc để đảm bảo tính công bằng của những giải
thưởng này bảo đảm nó sẽ được trao cho đúng người, xứng đáng với từng
cống hiến của họ, chứ không thể mua được bằng tiền bạc hay danh vọng cá
nhân.
Quay trở lại với giải thưởng của Ngọc
Trinh, theo thông tin mà công ty quản lý của chân dài này chia sẻ thì lý
do Ngọc Trinh được bình chọn vào hạng mục Nghệ sĩ trẻ châu Á xuất sắc
của giải thưởng Ngôi sao châu Á là vì sự phủ sóng về hình ảnh của cô
trên mạng xã hội và với khán giả Việt mặc dù cô là nghệ sĩ có ít thành
tựu nhất trong số tên tuổi cùng được trao giải.
Kỳ
lạ thay, một giải thưởng mang tầm cỡ... Châu Á như vậy mà lại không có
một thứ tiêu chí nào rõ ràng. Ví dụ một nghệ sĩ phải có bao nhiêu hoạt
động trong năm, có những cống hiến gì nổi trội để được xét chọn đưa vào
thành những ứng cử viên cho giải thưởng. Bởi lẽ nếu như có, dù chỉ là
một điều kiện mà thôi thì chắc chắn Ngọc Trinh sẽ bị loại từ vòng đầu
tiên. Đơn giản là bởi từ trước tới giờ, những cống hiến hay hoạt động
nghệ thuật của cô nàng người mẫu nội y ngoài khoe thân, chụp những shoot
hình nóng bỏng và trả lời phỏng vấn về những chuyện riêng tư thì chẳng
còn gì cả. Dự án nghệ thuật mới mẻ nhất của cô - bộ phim về cuộc đời
mình - vẫn còn chưa công chiếu và hẳn, giải thưởng "Nghệ sĩ trẻ xuất
Châu Á xuất sắc" không có bao gồm cả yếu tố tương lai?
Tuy
nhiên theo BTC giải thưởng, việc họ lựa chọn Ngọc Trinh là do "nữ hoàng
nội y" nhận được nhiều sự bình chọn từ cộng đồng người Việt đang sinh
sống tại Hàn Quốc. Vâng, cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Hàn
Quốc chứ không phải là người dân Hàn Quốc nhé!
Như
vậy, việc một nghệ sĩ có ít thành tựu nhưng vẫn nhận được một giải
thưởng mang tên "Nghệ sĩ trẻ Châu Á xuất sắc" kiểu như Ngọc Trinh có vẻ
quá dễ dàng vì chỉ cần có số lượng Việt kiều sinh sống tại Hàn Quốc đông
bầu chọn thì nghệ sĩ đó nghiễm nhiên đạt giải, chả cần biết cô/cậu đó
là ai, hát hay hay dở, diễn xuất tốt hay tệ. Chỉ cần biết là dân mình,
đồng hương của mình thì mình bầu thôi.
Ngoài
chuyện "mù" tiêu chí cũng như quá dễ dãi trong việc trao giải thưởng,
còn một lý do nữa khiến người ta nên bỏ qua giải Nghệ sĩ trẻ xuất sắc
nhất Châu Á kia giống như bỏ qua một câu chuyện nực cười: Đó là sự tôn
trọng dành cho các nghệ sĩ thực thụ đang ngày đêm cống hiến cho khán
giả.