Theo lịch tuyển sinh, chỉ cònvài ngày nữa là kết thúc nộp hồ sơ NV3.

Những học sinh không đủ điều kiệnxét tuyển NV3 vào ĐH, chỉ còn trông chờ vào các trường CĐ hoặc theo học nghề.Tuy nhiên, trái ngược với cuộc chạy đua sôi động vào ĐH, tình cảnh chung củanhiều trường nghề khá vắng lặng.

"Dài cổ" chờ nguồn tuyển
 
Tại Trường trung cấp Tài chính - Tin học Ánh Sáng, lượng hồ sơ đăng kí vàotrường trong năm học mới này đến hết ngày 23/9 vẫn "lèo tèo". Ông Đặng Văn Sáng,Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Thông thường, hàng năm chỉ khoảng 20%thí sinh đỗ ĐH. Tôi không hiểu số thí sinh còn lại sẽ đi đâu? Có một số em cốchờ để năm sau thi tiếp vào ĐH nhưng chưa chắc các em thi đã đỗ. Vậy nhưng,trường nghề vẫn "chết đứng" vì các em không chọn".

Ngóng “đại gia” nhả học sinh
Nhiều trường đào tạo nghề rất khó khăn trong việc tuyển học viên. Ảnh: C.Cường

Theo ông Sáng, ngay từ đầu mùathi, việc tư vấn vào ĐH, CĐ, điểm chuẩn, điểm sàn... đều được thông tin rấtnhiều nhưng các thông tin về trường nghề lại quá ít. Chủ yếu các trường nghềphải tự nâng cao chất lượng hoặc bạn bè giới thiệu để thí sinh vào. Còn chờ đợitừ phương tiện thông tin đại chúng "ưu ái" cho trường nghề, để các em có cáinhìn thật đúng thì hiếm có. Chính vì thế, Trường trung cấp Tài chính - Tin họcÁnh Sáng phải bù lỗ mất vài năm do không có học sinh.

Học sinh tốt nghiệp THCS được giảm 50% học phí

Theo văn bản về thực hiện miễn, giảm học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục ĐH theo Nghị định 49/2010 của Chính phủ do Bộ GD&ĐT vừa gửi các đơn vị, học sinh tốt nghiệp THCS đi học nghề được miễn giảm 50% học phí.

Cũng giống như nhiều trường nghềkhác, hiện nhà trường đang chờ các "đại gia" ĐH lên khuôn toàn bộ nguồn tuyển,mới có hy vọng đón được học sinh. Theo ông Sáng, vài năm trước, trường chỉ tuyểnđược khoảng 30-35% thí sinh so với chỉ tiêu (khoảng 300-400 học sinh/năm). Năm2009, trường tuyển được 900 em. Trong khi cơ sở vật chất nhà trường có thể đảmnhiệm được mức đào tạo lên đến khoảng vài nghìn em.
 
Tương tự, nhiều trường nghề khác có các ngành đào tạo như nông nghiệp, điện -điện lạnh, may công nghiệp... cũng thường xuyên không tuyển đủ học viên theo chỉtiêu hằng năm. Chẳng hạn, tại Trường TCCN Kinh tế - Công nghệ Gia Định (TP HồChí Minh), vài năm nay, số học viên theo học trung cấp giảm. Năm 2009, trường có350 chỉ tiêu nhưng chỉ hơn 200 học sinh nhập học.
 
Tự "làm mới"
 
Theo điều tra của Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ,TB&XH) năm 2008, bình quân mỗi doanhnghiệp còn thiếu 6-7 lao động qua đào tạo nghề. Các trường nghề hàng năm chỉtuyển được khoảng 40%- 69% so với chỉ tiêu, khoảng 70% số học viên khi tốtnghiệp có việc làm. Tuy nhiên, học sinh chưa mặn mà với học nghề là do tâm lýmuốn vào ĐH và chưa mấy tin tưởng vào chất lượng đào tạo ở trường nghề.

Theo ông Đặng Văn Sáng, nếu nóihọc sinh không chọn trường nghề vì cơ sở vật chất kém, đào tạo không chất lượngthì quá chủ quan. Ông Sáng phân tích, trừ một số trường ĐH danh tiếng, có bề dàylịch sử, nhiều trường ĐH nhìn bề ngoài "hoành tráng" nhưng cơ sở vật chất đôikhi thua cả trường dạy nghề do phải đầu tư quá lớn vào hệ thống giảng đường,KTX... Trong khi đó, nhiều trường dạy nghề, đặc biệt trường ngoài công lập, đượcđầu tư cơ sở vật chất khá lớn...
 
Vì thế, để thu hút học viên, nhiều trường nghề đang tự "làm mới mình". Thậm chí,ngay từ cuối năm học trước, các trường đã đăng quảng cáo, phát tờ rơi tại cổngtrường phổ thông, các điểm thi, các ngã tư... Năm học 2010-2011, Trường TCCNKinh tế - Công nghệ Gia Định đã phải đầu tư lại toàn bộ cơ sở vật chất phòng máyvi tính cho học sinh thực hành. Ngoài đăng quảng cáo tuyển sinh, trường còn kếthợp với các đơn vị tham gia nhiều hoạt động tư vấn tuyển sinh tại nhiều địaphương. Theo ông Nguyễn Chí Hiếu (Chuyên viên tuyển sinh của trường), đấy chỉ làmột trong những phương thức để thu hút học viên.
 
Tương tự, Trường trung cấp Tài chính - Tin học Ánh Sáng cũng tổ chức liên kếtđào tạo với doanh nghiệp. Đặc biệt, ngay sau mỗi khóa tốt nghiệp, trường tổ chức"Ngày hội việc làm" để học viên tìm việc. Đây cũng là trường trung cấp đầu tiêncó bộ phận nghiên cứu đào tạo riêng để giúp học viên đưa kiến thức đã học vàocác công trình nghiên cứu mang tính ứng dụng cao.

Một số vụ hành hạ trẻ em nghiêm trọng

"Năm 2010- 2011, Bộ GD&ĐT sẽ đổi mới quản lý giáo dục TCCN. Theo đó, yêu cầu các trường TCCN phải triển khai việc học sinh đánh giá giáo viên, giáo viên đánh giá hiệu trưởng một cách thường xuyên. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện 3 công khai đối với các cơ sở đào tạo.
 
Thanh tra và xử lý nghiêm mọi vi phạm trong tuyển sinh và tổ chức đào tạo TCCN, cấp phát văn bằng… Đến hết học kỳ I năm học 2010-2011, tất cả các cơ sở đào tạo TCCN phải công bố chuẩn đầu ra đối với từng ngành đào tạo".

Ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

 
Theo Hạnh Nguyên
GĐ&XH