Dựkiến từ 7h ngày 7/3, nhà thầu Obayashi bắt đầu lai dắt đốt hầm từ bể đúc tạihuyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) về vị trí thi công hầm Thủ Thiêm ở Q.2 để tiếnhành dìm hầm đợt 1.

hông tin trên đượccảng vụ hàng hải TP.HCM hôm 28/2 cho biết.

Do đó, nhằm đảm bảoan toàn cho công tác thi công kéo và dìm hầm, tàu biển và các phương tiện thủynội địa khác được thông báo tạm ngưng lưu thông trên đoạn luồng Sài Gòn - VũngTàu từ ngã ba Bình Khánh đến Mỹ Cảnh trong thời gian lai dắt đốt hầm, cụ thể làtừ 6h đến 12h ngày 7/3.

Ngưng hoạt động trên sông Sài Gòn để dìm hầm Thủ Thiêm
Ngưng lưu thông trên đoạn luồng Sài Gòn - Vũng Tàu. Ảnh TTO

Trong khoảng thờigian dìm hầm, từ 12h ngày 7/3 đến 24h ngày 8/3, tàu biển và các phương tiện thủynội địa khác cũng được lệnh tạm ngưng lưu thông qua khu vực Mỹ Cảnh trên sôngSài Gòn, thượng lưu cầu M1 cảng Nhà Rồng.

Theo ông Vương HoàngThanh – Phó GĐ Ban QLDA đại lộ Đông – Tây và môi trường nước TP.HCM, sở dĩ chọnngày 7/3 lai dắt đốt hầm, vì trong tháng 3 chỉ có ngày 7 và 8, vận tốc nước ổnđịnh nhất (0,5-1m/s). Suốt quá trình lai dắt sẽ dùng máy sóng siêu âm dò tìmlòng sông cũng như ngoài 4 tàu làm nhiệm vụ lai dắt chính, còn có thêm một tàuđặc biệt tương tự dự phòng và một số tàu cảnh giới.

Trước đó, nhằm bảo đảm an toàn trong thời gian thi công công trình dìm hầm ThủThiêm, bến tàu khách Nguyễn Kiệu cũng được lệnh ngừng hoạt động từ tháng11/2009. Dự kiến đến cuối tháng 6/2010 bến này mới hoạt động trở lại.

Theo kế hoạch, từ 1/7 đến 31/8/2010 sẽ hợp long đốt hầm cuối cùng với đường hầmdẫn phía bờ Q.1, và dự kiến đến quý I/2011 sẽ thông xe kỹ thuật.

Theo O.L
Ngưng hoạt động trên sông Sài Gòn để dìm hầm Thủ Thiêm