Hàng trăm người biểu tình Ukraina vừa đập tượng Lenin ở thủ đô Kiev nhằm phản đối việc chính phủ không ký một thỏa thuận về chính trị và tự do thương mại với EU.

Dòng người biểu tình ở thủ đô Kiev là những người ủng hộ Ukraina quan hệ thân thiết hơn với Liên minh châu Âu (EU). Biểu tình lên tới đỉnh điểm trong ngày hôm qua, khi hàng trăm ngàn người đổ ra các tuyến phố để chống lại quyết định của chính phủ. Thậm chí những kẻ quá khích còn kéo đổ và đập vỡ tượng lãnh tụ Lenin bằng đá cẩm thạch ở trung tâm thủ đô.


Người biểu tình Ukraina đập vỡ tượng lãnh tụ Lenin ở thủ đô Kiev. Ảnh: Guardian.

Là một phần của Liên bang Xô Viết, bức tượng lãnh tụ cộng sản đầu tiên trên thế giới mang rất nhiều ý nghĩa ở Ukraina. Nó còn là biểu tượng của lịch sử hợp tác giữa Nga và Ukraina. Bức tượng tọa lạc trên một trong những đại lộ chính ở thủ đô Kiev, cách quảng trường Độc lập khoảng 900 m.

Những người biểu tình còn coi việc kéo đổ bức tượng là “hành động lịch sử”, đánh dấu bước ngoặt lớn của Ukraina. Telegraph dẫn lời Valera Klinchuk, một trong những người kéo đổ bức tượng lãnh tụ Lenin: “Với tôi, thời điểm này mang ý nghĩa lịch sử, tôi giữ vài mảnh của bức tượng để kỷ niệm thời khắc ấy”.

Chính phủ Ukraina đã triển khai lực lượng cảnh sát chống bạo động lớn nhằm ngăn chặn những người biểu tình tràn vào các cơ quan công quyền. Trong khi đó, Cơ quan An ninh Quốc gia tuyên bố các lãnh đạo phe đối lập đang vi phạm pháp luật và muốn lật đổ chính quyền. Họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp

luật.

Video: Người biểu tình Ukraina đập vỡ tượng lãnh tụ Lenin ở thủ đô Kiev.


Theo Hồng Duy (Zing.vn/Tri thức)