Ít
nhất 150.000 người tập trung tại nhiều điểm trên đường phố Bangkok tối
qua, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Paradorn Pattanatabut nói
với AFP. Lãnh đạo cuộc biểu tình thì tuyên bố số người tham dự còn cao
hơn nhiều.
Xuất
hiện trước đám đông hàng chục nghìn người, thủ lĩnh bầu cử Suthep
Thaugsuban yêu cầu người biểu tình phong tỏa các địa điểm của Hội đồng
Bầu cử, nơi các chính đảng dự kiến đến đăng ký vào ngày 23/12.
Người biểu tình đối mặt với cảnh sát bên ngoài nhà của Thủ tướng Yingluck ở Bangkok hôm qua. Ảnh: AFP
"Những
ai muốn vào đăng ký phải bước qua chúng tôi. Nếu chúng tôi không duy
trì được đất nước vào ngày 2/2, chúng tôi sẽ đóng cửa đất nước. Không ai
đi bỏ phiếu cả", Suthep nói.
Ủy
ban Cải cách Dân chủ Nhân dân của người biểu tình kêu gọi lập ra "Hội
đồng Nhân dân" không qua bầu cử để giám sát đất nước trước khi cuộc bầu
cử mới diễn ra sau một năm hoặc 18 tháng sau.
Đoàn
biểu tình của Suthep dẫn đầu làm chật kín khu trung tâm thương mại
chính ở Bangkok, làm tắc nghẽn giao thông ở một số nơi, trong đó có cả
ngã tư mang tính biểu tượng trong cuộc chiếm đóng bởi đối thủ "áo đỏ"
trong cuộc biểu tình ủng hộ ông Thaksin năm 2010.
Trước
cuộc biểu tình lớn tại trung tâm thủ đô, hàng nghìn người, chủ yếu là
phụ nữ, cũng tập trung bên ngoài ngôi nhà của Thủ tướng Yingluck ở ngoại
ô Bangkok bất chấp tình hình an ninh được thắt chặt.
Những
người biểu tình thổi còi, dấu hiệu đặc trưng của các cuộc biểu tình
nhiều tuần nay, và vẫy cờ Thái. Đám đông hô to "Yingluck hãy cút đi". Họ
còn tuyên bố sẽ săn đuổi bà Yingluk cho đến khi bà chết hoặc từ chức.
Trong
khi đó, nữ thủ tướng không ở thủ đô kể từ đầu tháng 12, sau khi giải
tán quốc hội, và đang có mặt ở vùng đông bắc nơi đảng cầm quyền của bà
nhận được sự ủng hộ lớn.
"Nếu
chúng ta không duy trì nền dân chủ thì chúng ta nên duy trì cái gì? Nếu
mọi người không chấp nhận chính phủ này thì cũng nên chấp nhận nền dân
chủ", bà Yingluk nói với các phóng viên hôm qua.
Cuộc
khủng hoảng chính trị ở Thái Lan ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn dù
Thủ tướng Yingluck đã nỗ lực giải quyết bất ổn bằng việc kêu gọi bầu cử
sớm.
Người
biểu tình muốn chấm dứt thời gian cầm quyền của bà Yingluk cũng như sự
ảnh hưởng của anh trai bà, cựu thủ tướng Thaksin, người đang lưu vong ở
Dubai. Ông Thaksin từng là một tỷ phú, nhận được sự ủng hộ cửa những
người dân nghèo ở miền nam, miền bắc và đông bắc nhưng lại không được
lòng tầng lớp thượng lưu và trung lưu ở Bangkok.
Những
đảng ủng hộ Thaksin đều giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử từ năm
2001 đến nay mà gần nhất là chiến thắng vang dội cho đảng của bà
Yingluck hai năm trước.
Lãnh
đạo biểu tình Suthep Thaugsuban, người từng thề sẽ tiêu diệt "chế độ
Thaksin", bác bỏ kêu gọi bầu cử của bà Yingluck, nói rằng việc này sẽ
lại chỉ lập nên một chính phủ khác do Thaksin điều khiển.
Theo Vũ Hà (VnExpress.net)