Người dân Tam Lãnh lo hàmlượng cyanua của Nhà máy vàng Bồng Miêu dùng để tuyển quặng vàng sẽ ngấm vàomạch nước ngầm, ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt.
UBND xã Tam Lãnh sáng qua có báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Nam, chính quyền huyệnPhú Ninh và Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu, phản ánh hàng loạt ý kiến bứcxúc của người dân Tam Lãnh về việc Nhà máy vàng Bồng Miêu gây ô nhiễm môitrường, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân địa phương. Báo cáo này cũng phảnánh nguy cơ vỡ hồ đập của Nhà máy vàng Bồng Miêu, gây tràn cyanua ra môi trườngcó thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Báo cáo nêu rõ, người dân TamLãnh lo lắng hàm lượng cyanua của Nhà máy vàng Bồng Miêu dùng để tuyển quặngvàng sẽ ngấm vào mạch nước ngầm, sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của nhândân, nhất là thôn Trà Sung… chỉ cách nhà máy có 300m. Ngoài ra, nguồn không khíbị ô nhiễm sẽ xuất hiện “làng ung thư”.
![]() |
Nhà máy Vàng Bồng Miêu xả cyanua ra sông Bồng Miêu làm cho cá tại sông, suối xung quanh chết trắng. Ảnh chụp 6/6/2008 tại Suối Lò, cách nhà máy khoảng 300m. |
Việc UBDN tỉnh Quảng Nam cho phépCông ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu vận chuyển hàng nghìn tấn quặng vàng từhuyện Phước Sơn về Nhà máy vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh) tuyển vàng, như vậylượng cyanua dùng để tuyển quặng vàng sẽ tăng lên, đồng thời làm vượt khả năngchứa đựng của các hồ đập của nhà máy vì vậy nguy cơ vỡ hồ đập gây ô nhiễm môitrường có thể xảy ra bất cứ lúc nào làm ảnh hưởng trực tiếp đến hàng nghìn hộdân Tam Lãnh. Bên cạnh đó, Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu đã quản lý vậtliệu nổ không đúng quy trình, dẫn đến mất mát số lượng lớn tuồn ra ngoài rất dễgây nguy hiểm cho tính mạng người dân.
Người dân cũng chưa tin tưởng vào số liệu, kết quả kiểm tra nguồn nước thải củaCông ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu ra sông Bồng Miêu làm cho cá chết. Ngườidân nghi ngờ, lợi dụng trời mưa to công ty đã cho xả cyanua ra sông làm loãnghàm lượng cyanua, nên khi cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu nước dưới sông thìkhông còn gì.
Vào tháng 9/2007, một thảm họa đãxảy ra khi đường ống dẫn hóa chất cyanua của Nhà máy vàng Bồng Miêu bị vỡ, chảyra sông Bồng Miêu làm cho cá chết hàng loạt, từ đó sông Bồng Miêu đã trở thành“dòng sông chết”.
Thế nhưng, thảm hoạ vỡ đường ốngdẫn hoá chất độc hại cyanua được chính quyền địa phương cũng như ngành chức nănggiấu kín, không hề công bố. Theo báo cáo của công ty này trước đây, mỗi thángcông ty sử dụng 9,5 tấn cyanua cho qui trình ngâm chiết vàng, như vậy mỗi nămcông ty này sử dụng hơn 120 tấn cyanua.
Liên quan đến sự việc thiếu úy Nguyễn Duy Thành, Công an huyện Phú Ninh đã dùngroi điện dí vào em Dương Văn Yên (19 tuổi, ở tại thôn An Lâu 1, xã Tam Lãnh) 10lần, khiến em phải cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Quảng Nam, báo cáo nêu rõ: “Phần lớn nhân dân không đồng tình cách xử sự và hành động của người thi hànhcông vụ đã dùng roi điện chích nhiều lần vào cơ thể người là quá đáng, yêu cầupháp luật phải xử lý công minh. Việc người thi hành công vụ trong lúc làm nhiệmvụ sử dụng rượu, bia nên đã xảy ra vấn đề lớn cần quan tâm giải quyết, không đểbôi nhọ danh dự của ngành”.
Tính đến chiều qua, công an triệu tập và lập hồ sơ khoảng 60 đối tượng xông vàocướp quặng vàng, đập phá, hủy hoại tài sản của Nhà máy vàng Bồng Miêu và thu giữhơn hai tấn quặng vàng, hai ký than hoạt tính và đã giao trả lại cho nhà máy.Trao đổi với PV, đại tá Phạm Trường Dân, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chobiết, cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ và sàng lọc đối tượng để ra quyếtđịnh khởi tố bị can và bắt tạm giam sớm nhất.
Theo Hồng Sơn
Đất Việt