Người dân đangkéo nhau rời khỏi Bangkok hôm nay, sau khi giới chức cảnh báo thủ đô Thái Lan sẽsớm ngập chìm trong nước lũ.

Theo Reuters,giao thông ở trung tâm Bangkok khá thông thoáng khi kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày bắtđầu từ hôm nay. Tuy nhiên, các tuyến đường chính phía ngoài thành phố dẫn tớikhu vực phía Nam không bị ngập lụt, lại bị tắc nghẽn. Nhiều người dân ở Bangkokđang hướng về các thị trấn ven biển của Pattaya, nơi phải rất khó khăn mới tìmđược phòng khách sạn và nhà dân cho thuê.

Hình ảnh trêntruyền hình cho thấy cảnh đông đúc tại quầy đăng ký các chuyến bay nội địa, ởsân bay chính Suvarnabhumi của Bangkok. Trong khi đó, Don Muang, sân bay cũchuyên được dùng cho các chuyến bay nội địa ở Bangkok, đã phải đóng cửa vì ngậplụt hôm qua.

Các ngân hàng vàtrung tâm tài chính vẫn mở cửa từ hôm nay tới thứ Hai tuần sau, trong khi cáccửa hàng ở Bangkok có xu hướng tiếp tục mở cửa bình thường vào ngày nghỉ lễ.

Người dân Thái Lan lũ lượt rời Bangkok tránh lũ
Người dân Bangkok bắt đầu rời bỏ nhà cửa để đi tránh lụt.

Trận lũ lụttồi tệ nhất ở Thái Lan trong vòng nửa thế kỷ qua gây ra bởi mùa mưa lớnbất thường, đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 373 người kể từ giữa tháng7 và ảnh hưởng tới cuộc sống của gần 2,5 triệu người dân. Trong đó, cóhơn 113.000 người đang sống trong các nơi tạm trú và 720.000 người cầnđược chăm sóc y tế.

Các tỉnh miền Bắcvà miền Trung là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với ít nhất 7 khu công nghiệpphải đóng cửa ở phía Bắc Bangkok. Hiện tại, thủ đô Thái Lan cũng đang gặp nguyvì sự kết hợp giữa lượng nước đổ từ phía Bắc và thủy triều dâng cao ở sông ChaoPhraya, nơi đang đạt mực nước cao kỷ lục.

Chiều hôm qua,Thống đốc Bangkok cho hay, nước đang ồ ạt chảy vào thành phố. Giới chức vừa cảnhbáo rằng, những con đê sẽ không thể giữ được nước, và thành phố của ít nhất 12triệu dân sẽ bị nhấn chìm.

“Chúng tôi đang ởthời điểm cấp bách. Chúng tôi cần theo sát tình hình từ ngày 28 đến 31/10, khinhiều khu vực có thể bị nguy ngập. Nước đang ồ ạt chảy đến”, Thống đốcSukhumbhand Paribatra nói với các phóng viên.

Sukhumbhand chohay, 90% ở quận Don Muang phía Bắc đã chìm dưới nước, trong khi quận Bang Phladphía Tây cũng đang trong tình trạng nguy ngập. 14 quận trong thành phố đang bịnước lũ đe dọa và hơn 2 quận có thể bị nhấn chìm hôm nay.

Người dân Bangkokđã tranh giành nhau để dự trữ thực phẩm và các nhu yếu phẩm như nước uống đóngchai, mì ăn liền và thậm chí là gạo. Vài cửa hàng chỉ bán hạn chế cho khách hàngsố lượng nhỏ hàng hóa để ngăn tình trạng đầu cơ.

Thiệt hại về kinhtế là rất khó để xác định, nhưng ngân hàng trung ương Thái Lan vừa điều chỉnh dựbáo tăng trưởng cho nền kinh tế lớn thứ 2 Đông Nam Á xuống 3,1% năm nay và cóthể điều chỉnh lần nữa vào ngày mai.

Hôm qua, Thủ tướngYingluck Shinawatra cho biết, thủ đô Bangkok có thể bị ngập lụt trong vòng mộttháng. “Nhưng chúng ta sẽ không phải đối mặt với nước lụt cao 2-3m hay trongthời gian 2-3 tháng như ở các tỉnh khác”, bà Yingluck nói với các phóng viên.

Lũ lụt dự kiến sẽgây thiệt hại lớn cho du lịch Thái Lan, ngành công nghiệp không khói sử dụng hơn2 triệu lao động và chiếm 6% tổng sản phẩm quốc nội của nước này.


Theo Bưu điện ViệtNam