Sau khiNgân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu hạ lãi suất tiền gửi USD xuống 3%/năm, nhiều ýkiến cho rằng sẽ có nguồn ngọai tệ “chảy” vào ngân hàng để chuyển hóa sang VNDdo chênh lệch lãi suất.
Nhờ đó, Nhà nướccùng lúc giải được hai bài tóan: giảm tổng phương tiện thanh tóan, cân đối tàikhỏan ngoại tệ và hạ lãi suất huy động tiền VND. Nhưng thực tiễn USD vẫn chưa đitheo hướng các nhà làm chính sách "đã chọn"…
Theo báo ĐấtViệt, tại NH ACB, hầu như không có khách hàng bán USD, giao dịch chủ yếu là…gửi. Tình hình tương tự tại các ngân hàng như Đông Á, Vietcombank, Techcombank,Eximbank…
Cùng với đó làgiá USD trên thị trường tự do mua vào đã thấp hơn giá USD trong ngân hàng. Nhưngđiều này không khiến người dân “nao núng” với thói quen giữ “đô”.
Vắng bóngngười bán
Phó tổng giám đốcphụ trách tín dụng một ngân hàng thương mại có lượng ngoại tệ (nhất là USD) lớncho biết, dù đã điều chỉnh tăng giá USD thu gom, nhưng trong hai ngày 13 -14/4,vẫn rất ít khách hàng chịu bán USD. Với khách hàng cá nhân đang nắm giữ USD thìcàng vắng bóng.
Nếu so với mặtbằng chung trong hệ thống các ngân hàng thương mại tại TP.HCM thì giá mua thươngmại của NH ACB cao hơn những nơi khác 5 đồng một USD, thậm chí từ 7 đến 10 đồngnhưng ghi nhận của chúng tôi tại nhiều phòng giao dịch, chi nhánh của ACB chothấy, hầu như không có khách hàng bán USD cho ACB, và giao dịch chủ yếu về ngoạitệ của người dân vẫn là… gửi.
![]() |
(Ảnh minh họa) |
Tương tự là tìnhhình giao dịch tại một số chi nhánh, phòng giao dịch của các ngân hàng như ĐôngÁ, Vietcombank, Techcombank, Eximbank…
Hiện lãi suất USDở các ngân hàng lớn, với mức gửi dưới 10.000 USD, đã được đẩy xuống 2,7%, 2,8%,2,9% một năm nhưng người dân vẫn “cảm thấy được” khi gửi USD.
Chị K.T, mộtkhách hàng đến gửi USD tại một chi nhánh của ACB, cho biết: “Gửi USD vì tin USDvẫn “tốt” so với các loại tiền tệ khác”. Trong khi đó, anh T.T, một khách hànggửi USD tại Vietcombank lại lý giải: “Sở dĩ không bán USD vì bán thì… sau nàykhi cần, chẳng biết mua ở đâu. Tháng 9 năm nay, anh phải trả nợ vay USD mua nhà,giờ trữ trước để trả cho chắc ăn”.
Cần giảiquyết “cơ chế” cho USD
Bà Nguyễn Thị KimXuyến, Phó Tổng giám đốc DongAbank, cho biết, tình hình hoạt động tín dụng ngoạitệ (USD) trong hai ngày sau khi có trần lãi suất 3% một năm vẫn diễn ra bìnhthường.
“Chưa có hiệntượng người dân bán USD cho ngân hàng, và cũng không có hiện tượng giảm gửi USD”,bà Xuyến nói.
Lý giải vì saogiá USD trên thị trường tự do đã kéo về giá trong ngân hàng, và vì sao lãi suấtgiảm, người dân vẫn gửi USD mà không bán ra? Ông Lê Thẩm Dương cho rằng do bàitoán thanh khoản, “thông” ngoại tệ giữa các ngân hàng vẫn “chưa ổn”.
Việc giá USD trênthị trường tự do đã giảm xuống do những chính sách về quản lý ngoại hối thờigian qua, cộng với việc trần lãi suất 3% một năm đã loại bỏ được yếu tố đầu cơ,tâm lý đầu cơ, và trên thực tế, giá USD thị trường tự do hôm qua đã phản ánhđúng cung, cầu thực, vì giá USD trên thị trường tự do… không ai “ép” được.
Ông Dương chorằng, để quan hệ huy động - cho vay USD trở về với quan hệ mua - bán ngoại tệ,cần sớm đưa ra cơ chế, giải quyết có được thu phí mua, bán ngoại tệ hay không.
Trong khi đó,trên cafeF, ông Phí ĐăngMinh, nguyên Vụ phó Vụ Quản lý Ngoại hối cho rằng: “Pháp lệnh ngoại hối cần sửađổi theo hướng các tổ chức tín dụng có quyền chủ động mua lại số ngoại tệ của tổchức kinh tế và cá nhân song cũng có trách nhiệm đảm bảo cung ứng ngoại tệ đầyđủ cho các đối tượng này khi có nhu cầu hợp lý.”
Khi ngân hàngđược quyền “chủ động mua” nhưng lại đẩy người dân ở thế “bị động nếu cần” vìphải “chứng minh nhu cầu hợp lý”, thì có lẽ, khó có thể thu hút được ngọai tệtừ két sắt của người dân vào Ngân hàng.
Theo Thuận Hải
Bee