Tại các xã, phường ven biển, đầm phá của thành phố Huế, chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện túc trực tại các điểm xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ người dân ứng phó với bão, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

nguoi dan ven bien thanh pho hue ung pho voi bao so 10 hinh anh 1
Tại khu vực ven biển thành phố Huế

Tại khu dân phố Hải Nhuận, phường Phong Quảng (gồm một số xã ven biển 2 huyện Phong Điền và Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cũ) một trong những vùng xung yếu ven biển, thường xuyên bị sạt lở và triều cường xâm thực, người dân chủ động di chuyển thuyền đánh cá nhỏ lên bờ tránh triều cường và sóng lớn. Các bao tải cát, can nhựa đựng nước được dùng để gia cố mái tôn, hạn chế tốc mái do gió lớn.

nguoi dan ven bien thanh pho hue ung pho voi bao so 10 hinh anh 2 
Neo đậu tàu thuyền ứng phó với bão số 10

Ông Phạm Thanh Thảo, ở tổ dân phố Hải Nhuận, phường Phong Quảng, thành phố Huế cho biết: “Ứng phó bão số 10 thì bà con cũng chủ động giằng chống nhà cửa, công an, đồn biên phòng, tổ dân phố cũng phụ giúp bà con thêm. Chúng tôi, chiều qua đã đưa thuyền lên trên bờ hết”.

nguoi dan ven bien thanh pho hue ung pho voi bao so 10 hinh anh 3
Người dân ở xã Chân Mây- Lăng Cô đưa thuyền lên bờ tránh bão số 10

Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế duy trì 380 cán bộ, chiến sĩ cùng 28 phương tiện sẵn sàng cơ động xử lý khi có tình huống xảy ra. Ông Hoàng Văn Bình, Chủ tịch UBND phường Phong Quảng, thành phố Huế cho biết, chính quyền đã lên phương án di dời 330 hộ dân đến nơi an toàn khi cần thiết.

“Hiện nay, qua rà soát bước đầu có 330 hộ và hơn 1100 khẩu ở vị trí xung yếu, có thể di dời đến nơi an toàn khi có bão vào. Đối tượng yếu thế là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai thì chúng tôi đã có phương án và chỉ đạo các tổ dân phố sẽ báo cáo phường, để chúng tôi kích hoạt các điểm trường học đảm bảo kiên cố thì chúng tôi sẽ di dời cho người già, người yếu”, ông Bình cho hay.

nguoi dan ven bien thanh pho hue ung pho voi bao so 10 hinh anh 4
Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 (thứ 2 bên phải) và lãnh đạo thành phố Huế kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão tại các địa bàn ven biển

Sáng nay (27/9), Đoàn công tác do Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 và ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão tại các địa bàn ven biển thành phố Huế. 

nguoi dan ven bien thanh pho hue ung pho voi bao so 10 hinh anh 5
Người dân kiểm tra các lồng cá nuôi
nguoi dan ven bien thanh pho hue ung pho voi bao so 10 hinh anh 6
Lãnh đạo Quân khu 4 và lãnh đạo UBND thành phố Huế kiểm tra công tác phòng chống bão số 10 tại phường Phong Quảng, thành phố Huế

Tại buổi kiểm tra, Đại tá Ngô Nam Cường yêu cầu lực lượng vũ trang, biên phòng trên địa bàn phải bám sát cơ sở, kịp thời hỗ trợ người dân, tuyệt đối không để người dân trú ẩn trên tàu thuyền hoặc các vị trí xung yếu. Đảm bảo an toàn tài sản là quan trọng, nhưng tính mạng người dân phải đặt lên hàng đầu.

“Quán triệt chỉ đạo của trên, rà soát, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình chỉ đạo, chỉ huy và điều hành phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Chuẩn bị các phương tiện cơ giới để khi có các sự cố trên địa bàn, nhất là tuyến biển. Đặc biệt trên địa bàn thành phố Huế, dự báo trong ngày nay, ngày mai, sẽ có diễn biến rất phức tạp. Hiện nay, quân khu và lãnh đạo thành phố cũng như lực lượng vũ trang của thành phố cũng đang tập trung đối với các đoạn, trên các tuyến, làm sao triển khai phương án một cách tốt nhất”, Đại tá Ngô Nam Cường thông tin.

Theo VOV