Với “đặc thù” của năm nay là không có cuộc thi hoa hậu trong nước nàodiễn ra, nên có thể đó sẽ là những gương mặt cũ từ các năm trước. Nhưnglà ai, cũ đến mức nào thì vẫn đang còn là một ẩn số.
Không thiếu người đẹp, chỉ thiếu danhhiệu
Theo ông Vũ Khắc Tiệp, Giám đốc công ty Venus, Việt Nam hiện không thiếungười đẹp đủ chuẩn để tham gia tranh tài trên đấu trường nhan sắc quốctế. Tuy nhiên, chuẩn ở đây là chuẩn của cuộc thi đó, chứ không phải là“chuẩn” theo quy định của Việt Nam. Bởi, ngoài hàng loạt các quy địnhkhác về ngoại ngữ, trình độ văn hóa, Bộ VH-TT-DL còn quy định người đẹptham dự phải đoạt giải tại các cuộc thi hoa hậu trong nước.“Có nhiều gương mặt tôi tin là có khả năng cao và sẽ làm nên chuyện thìlại không được đi thi vì họ không có danh hiệu”, ông cho biết.
![]() |
Diễm Hương - một trong các ứng cử viên cho các cuộc thi quốc tế năm nay. |
Nói về điều này, bà Thúy Hạnh, Giám đốcchuyên môn của công ty Elite Việt Nam, nơi nắm giữ nhiều bản quyền đưangười đẹp đi thi các năm trước cho cho rằng, thừa hay thiếu còn tùy vàocách nhìn. Điều này cũng được ông Thanh Long, giám đốc công ty PL khẳngđịnh: “Nếu tính theo danh hiệu thì rõràng là thiếu”.
Cũng theo ông, gương mặt đủ kinh nghiệm, đủ sự sáng để tranh tài tại cáccuộc thi nhan sắc thế giới thuộc về Thanh Hằng, Hoàng Yến và Diễm Hương,nhưng trong số này đã có hai gương mặt khá cũ. Đó là chưa kể Hoàng Yếntừng thất bại tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2009 (HHHV), Diễm Hương cũngkhông đạt thành tích như mong đợi tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2010 dùViệt Nam là nước chủ nhà.
Còn với ông Vũ Khắc Tiệp, nếu được chọn, ông sẽ chọn siêu mẫu Lan Hương,vì cô có một vẻ đẹp vừa rắn rỏi vừa sexy – điều mà các giám khảo ngườiÂu rất muốn tìm thấy ở người châu Á. Tuy nhiên, Lan Hương lại không códanh hiệu nào trong nước. “Thậm chí tôi từng nghĩ, nếu năm nay có cuộcthi nào, tôi sẽ để Lan Hương tham gia để có danh hiệu hợp pháp”,ông nói.
Có thể không được tham gia HHHV
Thực tế, cho đến thời điểm này, chưa có công ty nào trong nước nắm giữbản quyền đưa người tham dự cuộc thi HHHV thế giới năm nay. Chưa kể làcó khả năng Việt Nam sẽ không được tham gia.
“Nếu các năm trước, số lượng các nướctham gia tầm 80 trở lên thì năm nay chỉ còn khoảng 70 – 75 nước. Mà ViệtNam thì không phải là nước nổi trội để có thể được chọn”, bà ThúyHạnh cho biết. Cũng theo bà Hạnh, không phải cứ có tiền là mua được bảnquyền, mà phải đáp ứng hàng loạt yêu cầu khác của Ban tổ chức cuộc thi.Thế nên, mỗi lần mua được bản quyền là mỗi lần vất vả.
Như vậy là rất có thể, hoặc Việt Nam sẽ vắng mặt tại cuộc thi HHHV nămnay sau khi đã một lần vắng mặt vào năm ngoái vì không tìm thấy ứng cửviên sáng giá, hoặc sẽ một lần nữa các người đẹp chúng ta lại rơi vàotình cảnh... vắt giò lên cổ mà chạy cho kịp. Bởi, thời gian từ đây chođến thời điểm cuộc thi diễn ra không còn nhiều, trong khi để có sự thểhiện tốt tại đấu trường này, người tham dự bắt buộc phải có một sự chuẩnbị tốt không chỉ về tâm lý mà còn về nhiều khía cạnh khác như ngoại ngữ,giao tiếp, trang phục, trang điểm, luyện tập cho phần thi tài năng... Sựtrễ nải tại các cuộc thi trước làm không ít lần các người đẹp của ViệtNam bỏ lỡ nhiều hoạt động, thậm chí là nhiều phần thi phụ, khiến kết quảcuối cùng cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.
Theo Võ Hà
Đất Việt