Á hậu 1 Trà Ngọc Hằng vừa chânướt, chân ráo về nước,dù chưa đọc hết các trang báo viết về mình nhưng loángthoáng nghe qua Ngọc Hằng cũng nắm được sức nóng của dư luận đang dồn vào"tầm cỡ cuộc thi" mà cô đăng quang.

>>

- Vội vàng về nước sớm hơndự định vì mẹ đang nhập viện, Hằng lý giải sao khi xuống sân bay lại "tươinhư hoa" trong khi chưa biết bệnh tình của mẹ như thế nào?

 - Quả thật, em đã từng rấtbuồn và tan biến cả danh hiệu cao quý mà em đạt được khi biết tin mẹ em ốmnặng phải nhập viện. Nhưng sau đó, em nhận được thông tin từ gia đình em làmẹ đã khỏe hơn và bệnh không còn nghiêm trọng nữa.

Á hậu Trà Ngọc Hằng "tươi như hoa" khi về đến Việt Nam

Về đến sân bay, em luôn nghĩ đến mẹ, và muốn dành cho mẹ một bất ngờ nênniềm vui trong em cứ thế dâng trào. Trên tay em cầm món quà mua từ Mỹ tặngmẹ, em chỉ muốn nhanh chóng trao tận tay món quà đặc biệt ấy cho mẹ. Niềmvui càng nhân lên gấp bội khi em nhận được tin, mẹ em đã xuất viện về nhà!

Vừa về nước, đang còn tất bật với cửa hành kinh doanh, em cũng lướt qua mộtvài bài báo và em thấy thật sự rất buồn khi mọi người nói em "hớn hở quá".Chẳng lẽ, lúc nào em cũng phải thông báo cho mọi người biết cuộc sống đangdiễn ra hàng ngày của em hay sao?
 
Em đã đọc phản hồi của độc giả, nhưng em thấy hơi vô lý bởichỉ nhìn bề ngoài thôi thì làm sao phán xét và đánh giá đúng về một conngười được.

Bản chất của em như thế nào, những người gần gũi, thân thiết với em lâu nayai cũng hiểu, cho nên em không thể thanh minh với từng người được. Lẽ nào cứbuồn là phải biểu hiện lên gương mặt hay sao?

- Em có đọc lướt qua báo chí, nghĩa là emcũng nắm sơ được thông tin dư luận đang "xem thường" cuộc thi sắc đẹp mà emđăng quang ngôi vị Á hậu 1?

 - Em thật sự rất buồn khi mọingười đánh giá như vậy, với những người khác em không biết, nhưng bản thânem khi sang Mỹ tham dự cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam Hoàn Cầu 2011, em đã phảitrải qua rất nhiều khó khăn mà ít ai biết được.
Thời khắc đăng quang ngôi vị "Á hậu 1"Trà Ngọc Hằng

Một mình sang Mỹ dự thi, em phải tự lập, phải tự "bươn chải" trong suốt thờigian cuộc thi diễn ra. Không có người thân, em phải tự lo việc ăn uống, đilại, chỗ ngủ nghỉ... hơn nữa, ở đất khách quê người cái gì với mình cũng xalạ và đắt đỏ.

Thật lòng, em không thể kể hết ra được nhưng chính những khó khăn mà em đãnỗ lực vượt qua lại tiếp thêm nghị lực cho em, giúp em cố gắng phấn đấu vàdành được danh hiệu cao quý trong cuộc thi.

Đến giờ em thấy rất vui vì điều đó, bởi những công sức mình bỏ ra đã đượcđền đáp một cách xứng đáng.
 
- Hằng nghĩ gì khi côngchúng không nể phục và đề cao giá trị các giải thưởng từ cuộc thi Hoa hậuViệt Nam Hoàn Cầu như những cuộc thi sắc đẹp khác?

 - Bản thân em không giám phêbình hay nhận xét về cuộc thi này, cuộc thi kia bởi mỗi một cuộc thi sắc đẹpsẽ có những cái hay khác nhau.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Hoàn Cầu mà em dự thi mang tầm quốc tế, em khônghiểu mọi người đánh giá về nó theo tiêu chí nào và qua những gì? Thực chấtkhán giả không hiểu cuộc thi này.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Hoàn Cầu theo em đánh giá, là một cuộc thi rấthoành tráng. Mọi hình ảnh từ đêm chung kết cuộc thi đều được lưu giữ bằng hệthu hình rất hiện đại full HD và sau này sẽ được phát lại bằng đầu máy kỹthuật số.
Hằng không đề cao ngôi vị "Á hậu", cái chính là người ta đối xử cho công bằng với công sức mà Hằng đã bỏ ra thì Hằng sẽ nhận lời biểu diễn.

Hơn nữa, cuộc thi này cũng nhận được rất nhiều ủng hộ từ các nhà tài trợ, córất nhiều người nổi tiếng hậu thuẫn cho chương trình. Bên cạnh đó, nhiềungười nổi tiếng cũng tham dự với tư cách là khán giả đi xem để ủng hộ nồngnhiệt cho các thí sinh dự thi.

Bản thân em nhận thấy, cuộc thi  Hoa hậu Việt Nam Hoàn Cầu được đầu tư rấtchuyên nghiệp, vì vậy việc đánh giá của mọi người em không dám tham gia.Quan trọng là em thấy được giá trị thật của nó, nó được tổ chức rất hoànhtráng và chuyên nghiệp...
 
- "Ẵm giải" Á hậu 1 cũng đồng thời với việc nhan sắc, tàinăng của Hằng đã được công nhận và tôn vinh tại một cuộc thi mà Hằng chorằng nó mang tầm quốc tế. Hằng có nghĩ với vị thế của một Á hậu như vậy thìsẽ đắt giá, đắt Show hơn trước không?

- Em nghĩ, trước khi đăng quang làm sao thì khi là Á hậu em vẫn làm em nhưvậy thôi, em sẽ không đòi hỏi gì về giá cả khi mình là Á hậu.

Em có một nguyên tắc khi nhận Show, em cảm thấy người ta trả lương cho mìnhxứng đáng với công sức mình phải bỏ ra thì mình sẽ chấp nhận trình diễn. Đếngiờ, em vẫn giữ nguyên tắc này, em không đề cao em là Á hậu, cái chính làngười ta đối xử cho công bằng với công sức mà em đã bỏ ra.
 
Đây là một bản tính tốt của em, chính vì vậy mà từ trước tớigiờ mọi người ít thấy em xuất hiện trên sàn Catwalk. Khi nhận được lời mời,người ta thường tự đưa ra mức lương và em cảm thấy mức lương ấy xứng đángvới công sức của em thì em đồng ý còn không em thẳng thắn từ chối.
khi còn trẻ em sẽ cố gắng để cống hiến cho nghệ thuật, về già em sẽ tập trung cho việc kinh doanh

Ngoài công việc biểu diễn trên sàn, em đang còn tập tành với công việc kinhdoanh và học hành nữa nên thời gian của em cũng không có nhiều. Em chỉ làmnhững gì khi em tính toán thấy nó hợp lý.
 
- Được biết, Hằng có dự định sẽ lấn sân sang ca hát, Hằng cóthể chia sẻ một vài kế hoạch đang ấp ủ không?

- Ca hát là niềm yêu thích với em từ lúc nhỏ, năm sau nếu có cơ hội, đồngthời nếu tự tin với việc rèn luyện thanh nhạc, nhất định em sẽ thử sức vớilĩnh vực ca hát. Đến giờ, niềm đam mê chính với em vẫn là ca hát và một ngàynào đó em sẽ đứng sân khấu trong lĩnh vực này.

- Hằng có thấy như thế là ôm đồm quá nhiều thứ không? Hằng định hướng sẽ"đầu tư" cho công việc chính là gì?

- Thực ra, nghệ thuật là niềm đam mê của em từ nhỏ. Vì vậy, khi còn trẻ emsẽ cố gắng để cống hiến cho nghệ thuật, đồng thời em cũng muốn thử sức mìnhvới nhiều lĩnh vực mà em thấy yêu thích.

Làm nghệ thuật, sàn Catwalk cũng không phải là một công việc ổn định lâu dàicho tới già, cho nên khi còn tuổi trẻ em sẽ cống hiến hết sức mình cho niềmđam mê nghệ thuật. Khi đứng tuổi  em sẽ tập trung cho việc kinh doanh, thếnên em mở Shop thời trang là tập tành cho "kế hoạch về già" của em!!!

Xin chân thành cám ơn em!

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Hoàn Cầu theo em đánh giá, nó là một cuộc thi rất hoành tráng.


Theo Phunutoday