Trong khi đó, phần mềm bảo mật giả mạo vẫn tiếp tụctrở thành “cơn ác mộng” số 1 ám ảnh người sử dụng máy tính trong năm 2009.
![]() |
Người dùng các sản phẩm của Apple là đích ngắm của tin tặc |
Đó là những kết luận mà hãng bảomật Symantec công bố vào ngày 20/4 vừa qua. Trong bản báo cáo của mình, Symanteclưu ý rằng Braxin đã nhảy lên vị trí thứ 3 trong danh sách những quốc gia sảnsinh các hoạt động tấn công máy tính nhiều nhất trên thế giới, bao gồm thư rác,lừa đảo trực tuyến… Mỹ tiếp tục giữ vị trí số 1 trong danh sách này với 19%,Trung Quốc đứng thứ hai với 8% còn Braxin đứng thứ 3 với 6%.
Sâu Conficker, một chương trìnhphần mềm độc xuất hiện trên hầu khắp các bản tin cuối tháng 4/2009 và những vụtấn công tinh vi nhằm vào các trang web của Google cùng nhiều công ty, tập đoànlớn khác vào tháng 12 đã trở thành những sự kiện liên quan đến tội phạm côngnghệ cao nổi đình nổi đám nhất của năm 2009.
Tuy nhiên, hình thức phổ biếnnhất mà giới tội phạm công nghệ cao chuộng sử dụng là phần mềm bảo mật giả mạo.Theo đó, người sử dụng máy tính thường nhìn thấy một thông báo nhấp nháy trênmàn hình nói rằng máy tính của họ đã bị nhiễm virus, Vincent Weafer, phó chủtịch Symantec khẳng định.
Thông báo này thường cung cấp chongười dùng máy tính một đường dẫn tới một phần mềm có thể tải về sau khi trảtiền, tuy nhiên, thay vì được nhận phần mềm diệt virus, máy tính của họ sẽ bịnhiễm virus thật hoặc tình hình có khi còn tồi tệ hơn.
“Hầu như tất cả những gì chúngtôi nhận thấy hiện nay là phần mềm diệt virus giả mạo”, ông Vincent Weafer“Đó là một thủ đoạn kiếm tiền”.
Mánh khóe này của những tên tộiphạm mạng đang phổ biến là bởi vì các nạn nhân tự nguyện giao nộp số thẻ tíndụng của họ với suy nghĩa họ đang mua phần mềm hợp pháp. Những thẻ tín dụng nàysau đó có thể được bọn tội phạm sử dụng tùy thích.
Theo Võ Hiền