Theo xếp hạng của Bloomberg, Zong Qinghou hiện là người giàu nhất Trung Quốc với số tài sản lên tới hơn 20 tỷ USD, nhưng nổi tiếng là người ưa lối sống giản dị. Chủ tịch kiêm CEO của Tập đoàn Hàng Châu Wahaha thường xuyên mặc những bộ trang phục rất bình thường, từ khi Wahaha còn là một nhà máy nhỏ, cho đến lúc phát triển thành đế chế đồ uống với doanh thu hàng năm hơn 8 tỷ USD như hiện nay.
Zong gần như không quan tâm đến các mặt hàng xa xỉ, hay chí ít đó cũng là những gì mọi người nghĩ về ông. Có lần, tỷ phú này đến dự tiệc của một người bạn và nhận ra chỉ mình ông là mặc áo khoác cũ, thay vì vest xịn như các vị khách khác. Không cảm thấy phiền lòng, ông nói: "Mọi người không thể biết được tôi đang mặc đồ 1.000 NDT hay 100 NDT. Thế thì sao tôi phải bỏ tiền mua hàng hiệu cơ chứ".
![]() |
Tỷ phú Zong Qinghou nổi tiếng là người có lối sống giản dị. Ảnh: Xinhua |
Zong cũng không thích các bữa tiệc và món ăn đắt tiền. Ông quan niệm ăn đơn giản là đủ, miễn là mình cảm thấy khỏe mạnh và minh mẫn. Hai món ưa thích hàng ngày của tỷ phú này là dưa góp và đậu phụ. Nếu không phải đi công tác, Zong cũng thường xuyên ăn ở nhà ăn công ty cùng nhân viên.
Zong tin rằng chìa khóa thành công của ông chính là thái độ làm việc. Ông nói: "Tập trung làm một việc thật tốt là điều đơn giản nhất, nhưng cũng khó khăn nhất". Zong quá tập trung vào công việc đến nỗi chẳng nhận ra Hàng Châu đang thay đổi rất nhanh chóng. Thành phố lịch sử của Trung Quốc giờ đã hiện đại và sạch sẽ hơn rất nhiều so với trước đây. Con gái ông cũng thường khuyên ông nên ra ngoài và tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, Zong quá bận rộn đến nỗi chỉ rời công ty khi phải ra sân bay đi công tác.
Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình tại Tây Hồ, điểm du lịch đông đúc nhất Hàng Châu, Zong nói rằng đã lâu lắm rồi ông không có cảm giác thư thái như thế này. Vì thế, một nhân viên trong đoàn đã khuyên vị tỷ phú chuyển văn phòng đến đây. Nhưng ông đã gạt đi và nói: "Thế thì tôi sẽ mải ngắm cảnh, uống trà mà quên làm việc mất".
Trong công ty, Zong cũng áp dụng cách quản lý rất chặt chẽ. 25 năm qua, Zong là người có quyền cao nhất, toàn bộ việc sản xuất và kinh doanh sẽ được giám sát bởi một người khác. Và người này có nhiệm vụ báo cáo mọi tình hình cho ông. Zong cũng chưa bao giờ sa thải một nhân viên nào và luôn dành thời gian để trò chuyện với họ.
Theo Vnexpress