
Hai người giúp việc tại Thượng Hải, Trung Quốc, trình báo bị chủ nhà mang hình tượng “phú bà” nợ lương, vay tiền và nhờ ứng chi phí sinh hoạt nhưng không hoàn trả. Cảnh sát xác định người phụ nữ họ Li bị cáo buộc lừa hơn 500.000 NDT, tương đương khoảng 1,8 tỷ đồng, từ 6 nạn nhân.
Đầu tháng 10/2025, bà Xu và bà Yan, hai người từng làm giúp việc cho Li, lần lượt đến Đồn cảnh sát Xinguang thuộc Công an quận Mẫn Hành để trình báo. Theo cảnh sát, Li tiếp cận người giúp việc và các tiểu thương quanh nơi ở bằng hình ảnh một người có điều kiện kinh tế, sau đó đưa ra nhiều lý do để vay hoặc nhờ ứng tiền.

Bà Xu được một công ty môi giới giới thiệu đến làm việc tại nhà Li từ tháng 6/2024. Trong 6 tháng, Li liên tục trì hoãn trả lương. Người phụ nữ này cũng nói cần tiền xoay vòng vốn để vay bà Xu, đồng thời liên kết tài khoản thanh và nhờ bà chi trả các khoản mua sắm hằng ngày.
Tổng tiền bà Xu ứng đi chợ và cho Li vay lên tới 130.000 NDT, khoảng 468 triệu đồng. “Mỗi lần tôi đòi tiền, cô ấy đều nói rất thành khẩn rằng nhà máy mỹ phẩm đang làm ăn tốt, chỉ là tiền chưa kịp quay vòng. Tôi mềm lòng nên . Nhưng chờ mãi vẫn không lấy lại được tiền, cuối cùng tôi nghỉ việc”, bà Xu kể.
Sau đó, bà Yan cũng được môi giới giới thiệu đến làm giúp việc sống cùng nhà cho Li. Li tiếp tục nói có thể dẫn bà Yan đầu tư kiếm tiền. Tiền lương và các khoản bà Yan cho vay sau đó vượt 120.000 NDT, tương đương khoảng 432 triệu đồng.
Khi không thể trả nợ, Li đề nghị quy đổi các khoản tiền thành phần đầu tư vào nhà máy mỹ phẩm, rồi ký thỏa thuận hợp tác chia lợi nhuận với bà Yan. Người phụ nữ này tiếp tục viện lý do nhà máy khó khăn về dòng tiền, đối tác chưa thanh toán hoặc séc chưa rút được để trì hoãn.
Li còn cho bà Yan xem ảnh chụp tài khoản ngân hàng được cho là có 700.000 NDT, tương đương khoảng 2,52 tỷ đồng. Chỉ đến khi Li bị chủ nhà đuổi khỏi căn biệt thự thuê do nợ tiền nhà, bà Yan mới nhận ra mình bị lừa.

Theo điều tra, Li đã bị nhiều tòa án đưa vào danh sách người mất khả năng thực hiện nghĩa vụ từ năm 2023 và bị hạn chế chi tiêu xa xỉ. Ngoài hai người giúp việc, chủ sạp thịt lợn, hải sản và hoa quả gần căn biệt thự Li thuê cũng bị người này vay hoặc nhờ ứng tiền nhập hàng, với tổng số hơn 60.000 NDT, khoảng 216 triệu đồng.
Một nữ giúp việc khác bị Li chiếm đoạt hơn 200.000 NDT, khoảng 720 triệu đồng. Li còn thuyết phục người này đứng tên vay khoản tiền tương tự để mua chiếc BMW cho mình sử dụng hằng ngày.
Cảnh sát cho rằng Li đã dựng lên hình tượng “phú bà” bằng việc chi tiêu hào phóng, tặng quà nhỏ cho người giúp việc và tiểu thương. Thực tế, căn biệt thự Li ở là nhà thuê với giá 8.000 NDT mỗi tháng, khoảng 28,8 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định Li có hơn 900.000 NDT tiền nợ, khoảng 3,24 tỷ đồng, và hơn 10 phán quyết lừa đảo của tòa án đã có hiệu lực. Theo lời khai, Li chỉ dùng một phần nhỏ số tiền có được để trả nợ cũ, mỗi lần khoảng 200-300 NDT nhằm tạo cảm giác vẫn giữ chữ tín. Hiện Li bị tạm giam, chờ phán quyết của tòa án.

Theo Người đưa tin