Giao dịch sàn vàng xuống thấp kỷ lục sau khiChính phủ có quyết định đóng cửa tất cả sàn vàng.

>>

Đến cuối ngày 31-12, khối lượnggiao dịch tại sàn vàng Sài Gòn (Ngân hàng ACB) chỉ đạt hơn 8.000 lượng trong khibình thường đạt trung bình 500.000 lượng/ngày. Tại sàn vàng SJC - Eximbank là1.500 lượng, giảm 400 lần so với trước. Tại sàn vàng Công ty vàng bạc đá quý SàiGòn Thương Tín (SBJ) là 142.000 lượng.

Theo ông Phạm Hoàng An - giám đốctrung tâm giao dịch vàng SBJ, nhiều người kinh doanh lớn đã rút vốn trên tàikhoản sau khi có thông tin siết hoạt động của sàn vàng. Giao dịch trên sàn giảmmạnh vì chỉ còn người kinh doanh nhỏ, giao dịch phổ biến vài chục lượng, trongkhi trước kia thấp nhất cả trăm lượng/lệnh.

Đại diện sàn vàng SJC - Eximbankcho biết đã có sự chuẩn bị trước cho việc đóng cửa sàn vàng. Những ngày qua chủsàn hạn chế tham gia mua bán do vậy thanh khoản trên sàn kém đi. Khi giao dịchgiảm thì việc đóng tài khoản bớt phức tạp hơn. Số vốn vay còn lại của người kinhdoanh trên sàn không còn nhiều, do vậy thời hạn 90 ngày để đóng cửa các sàn vàngđủ để người kinh doanh tất toán các khoản nợ vay với chủ sàn và chấm dứt kinhdoanh.

Trong ngày 31-12, sàn vàng ThếGiới (VTG) thông báo sẽ đóng cửa vào ngày 31-3-2010, đồng thời gọi điện thoại vàgửi email đến từng khách hàng. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết Chính phủ đãchỉ đạo đóng cửa sàn vàng, do vậy các sàn nên chủ động thu xếp giải quyết cáctồn đọng từ nay đến ngày 31-3.

Về phía người kinh doanh cũngđang tính toán hướng đầu tư mới khi sàn vàng ngưng hoạt động. Chị Hương, kinhdoanh tại sàn vàng Sài Gòn, cho biết nhân lúc vàng đảo chiều tăng trong chiều31-12 đã bán vàng để tất toán khoản nợ vay, tuy nhiên vẫn chưa đóng tài khoản đểcó thể tiếp tục gỡ gạc khi giá vàng diễn biến thuận lợi. Anh Toàn, kinh doanhtại sàn SBJ, đang phân vân giữa các kênh đầu tư nhưng nhiều khả năng sẽ chuyểnvốn sang chứng khoán.

Theo A.Hồng
Người kinh doanh rút vốn khỏi sàn vàng