“Có cách nào giúp chúng tôi không?”.Chúng tôi mang tiếng kêu cứunày của những bệnh nhân (BN) nghèo bị suy thận mãn đi hỏi các bác sĩ, tổ chức từthiện và cơ quan nhà nước. Câu trả lời là “có cách”!* Bà Trần Thị Ngọc Anh (trưởng Ban văn hóa xã hội HĐNDTP.HCM):
>>
Các ban chỉ đạo xóa đói giảmnghèo phải có trách nhiệm
Chúng tôi đồng quan điểm là phảicó sự giúp đỡ những BN nghèo bị bệnh nan y mãn tính. Trong việc triển khai Luậtbảo hiểm y tế (BHYT) mới, có thể có những quy định chưa đi vào cuộc sống. Kếhoạch năm nay của Ban văn hóa xã hội HĐND TP cũng sẽ khảo sát việc triển khaiLuật BHYT mới này. Việc thực hiện luật những ngày qua có thể có những ảnh hưởngnhất định nào đó đến người nghèo. Chúng tôi sẽ nắm lại và có kiến nghị HĐND,UBND TP xem xét thêm một số chính sách để hỗ trợ người nghèo.
![]() |
| Các bệnh nhân suy thận nhờ giúp đỡ sáng 9-1 - (Ảnh: L.TH.Hà) |
Về phía HĐND TP, chúng tôiluôn lắng nghe người dân và mong muốn người dân cùng hỗ trợ Nhà nước thựchiện tốt luật mới ban hành. Riêng với những người nghèo, đặc biệt là ngườinghèo bị bệnh nan y, cần có sự quan tâm đặc biệt hơn. Đảng và Nhà nước cũngrất quan tâm đến người nghèo bằng nhiều chính sách thiết thực.
Trong tình huống khẩn cấp, BNkhông có tiền đồng chi trả viện phí chạy thận nhân tạo, ban chỉ đạo xóa đói giảmnghèo và việc làm của phường, xã hoặc quận, huyện phải có trách nhiệm nắm lại,xác minh cụ thể và đề xuất UBND địa phương chăm lo đúng đối tượng.
* Bác sĩ Nguyễn Thị Kiều Tiên(phó chủ tịch thường trực Hội Nội thận TP.HCM, thành viên Hội Thận học châu Âu):
Đề nghị bỏ quy định đồng chitrả
BN suy thận ở TP rất nhiều. Tôiđề nghị BN ở quận huyện nào thì UBND và ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo ở quận đóphải góp sức, trợ giúp họ, chứ một mình Hội Bảo trợ BN nghèo TP lo không nổi.Ngoài ra, tôi cũng đề nghị bỏ quy định đồng chi trả 20% đối với BN bị suy thậnmãn mà nên cho họ hưởng quyền lợi 100% như trước đây.
Với BN nghèo, Hội Bảo trợ BNnghèo TP sẽ vận động thêm suất ăn cho họ. BN nào còn làm việc được thì hỗ trợtìm công ăn việc làm. Vì thực tế vẫn có BN suy thận có thể làm được một số việcnhẹ nhàng nhưng không chỗ nào nhận họ. Ví dụ, làm bảo vệ một tháng 1,5 triệuđồng, họ làm nửa ngày được 700.000-800.000 đồng, ít ra cũng đủ cho họ ăn trongmột tháng. Tôi nghĩ cả xã hội cùng “gánh” mới có thể lo cho những BN chạy thậnnhân tạo được.
* Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Thúy(trưởng khoa thận niệu Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM):
|
Không thể để BN chếtvì thiếu tiền điều trị
Với người mắc bệnh suy thận mãn,nếu không có BHYT thì dù là tỉ phú cũng sẽ bị khánh kiệt. Là bác sĩ trực tiếpđiều trị, tôi thấy đại đa số BN suy thận đều rất nghèo. Theo tôi, Nhà nước nêncó sự hỗ trợ 100% chi phí điều trị cho BN bị bệnh nan y mãn tính, chứ khôngriêng bệnh suy thận mãn. Nếu chỉ chi trả 80% viện phí, BN cũng không thể nàochịu nổi. Tôi luôn mong ước BN của mình được như BN ở nước ngoài, không nhữngđược hỗ trợ 100% viện phí BHYT như trước đây mà thậm chí còn được hỗ trợ cả chiphí đi lại để điều trị.
Ở góc độ điều trị, tôi thấy vớibệnh suy thận mãn tính nếu được ghép thận thì chi phí sẽ rẻ hơn nhiều so vớichạy thận và chất lượng sống của BN cũng tốt hơn. Thế nhưng quy định hiện naychỉ chi trả cho chạy thận, lọc máu. Nếu làm bài toán sẽ thấy chi phí ghép thậnvà dùng thuốc chống thải ghép sau khi ghép thận vẫn rẻ hơn.
Tuy nhiên, việc ghép thận hiệnnay cũng mới được chi trả một phần viện phí rất nhỏ. Còn thuốc chống thải ghépthì BN BHYT phải đóng thêm 50%. Về phía bệnh viện, khi tiếp nhận BN nghèo, chúngtôi cũng phải tìm mọi cách vận động nhà hảo tâm để hỗ trợ BN trong những suấtchạy đầu tiên giúp họ qua cơn thập tử nhất sinh. Sau đó, động viên người nhà vềđịa phương mua BHYT tự nguyện. Nếu không lo cho BN nghèo, chúng tôi cảm thấytrong lòng ray rứt không thể chịu nổi. BN có thể chết vì bệnh nặng chứ không thểđể họ chết vì thiếu tiền điều trị.
* Ông Lê Thanh Hải (phó chủtịch Hội Bảo trợ BN nghèo TP.HCM):
Mong ước thành lập trung tâmchạy thận
Chúng tôi biết có những BN phảicầm cố tài sản, bán cả nhà cửa để chạy thận. Chúng tôi mong ước thành lập đượctrung tâm chạy thận nhân tạo để cứu người nghèo. Hiện chúng tôi đã có nguồn tàitrợ và đang làm thủ tục, đi xin đất để thành lập trung tâm này. Nếu trung tâmchạy thận được thành lập, chúng tôi sẽ thu phí người giàu, người nghèo được giảmgiá hoặc miễn phí hoàn toàn.
Theo Lê Thanh Hà
