Bà Tunnicliffe (55 tuổi, ởAnh)) không thể xem được TV, dùng máy tính, nghe đài hoặc đun nước bằng điện, vìbà bị dị ứng với điện đến nỗi hàng xóm phải ngừng dùng Internet không dây.

Bà mẹ hai con này thường dùng nếnthay bóng điện để thắp sáng, vì bà phải tránh bật công tắc, tránh dùng tủ lạnh,máy tính, điện thoại.

Người phụ nữ dị ứng với điện
Bà Tunnicliffe dùng nến thay điện.

Bà Tunnicliffe cho biếtkể từ khi chữa trị bệnh ung thư, bà rất nhạy cảm với các đồ điện. Bàthường bị đau đầu, đau ngực, nhức mỏi tay chân khi đứng gần bất kỳ thiếtbị điện nào. Ngôi nhà của bà ở Wellow, Nottinghamshire (Anh) được cáchđiện để tránh từ trường. Cứ cuối tuần là bà lại đi cắm trại ở các vùngquê để tránh xa các thiết bị điện.

Bà Tunnicliffe là một giám đốctài chính, đã ly dị người chồng thứ nhất cách đây 10 năm. Chứng dị ứng kỳ dị củabà bắt đầu từ khi bà chữa bệnh ung thư cách đây 3 năm.

Hiện giờ, trong ngôi nhà của bàđã loại bỏ hết các thiết bị điện như lò vi sóng, lò nướng, ấm đun nước… để giảmcác triệu chứng đau đớn cho bà.

Theo các bác sĩ chuyên khoa củaAnh, các nghiên cứu khoa học chưa phát hiện ra mối quan hệ giữa sóng radio vàsức khỏe con người. Nhiều người thì cho rằng đây chỉ là do căng thẳng thần kinh.

Theo Bưu điện VN