Câu chuyện gia đình đặc biệt của cô Trần tại Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc mới đây thu hút sự chú ý. Sau khi kết hôn, cô cùng chồng đã chủ động tác hợp mẹ đẻ của mình với bố chồng.

Mẹ cô Trần là bà Trịnh. Bà ly hôn với chồng cũ từ khi con gái mới hơn một tuổi và sống một mình suốt hơn 20 năm. Trong khi đó, vợ của ông Mã, bố chồng cô Trần, qua đời vì tai nạn khi con trai mới được 5 tháng tuổi. Từ đó, ông cũng không tái hôn.

Sau một thời gian chung sống, cô Trần nhận thấy bố chồng là người có nhân phẩm tốt và tính tình hòa nhã. Biết cả mẹ đẻ lẫn bố chồng đã sống đơn thân trong thời gian dài, cô bàn bạc với chồng rồi quyết định mai mối cho hai người.

1-1789960840.jpg
Người phụ nữ mai mối mẹ đẻ với... bố chồng.

Ban đầu, bà Trịnh và ông Mã đều từ chối vì lo ngại những lời dị nghị từ người xung quanh. Việc hai người vốn là thông gia trở thành vợ chồng khiến họ cảm thấy ngại ngùng và khó giải thích.

Tuy nhiên, trước sự kiên trì thuyết phục của các con, bà Trịnh và ông Mã đồng ý thử tìm hiểu. Hai người gặp gỡ vài lần rồi nhận thấy có nhiều điểm phù hợp, trò chuyện hòa hợp và có thể chia sẻ với nhau.

Năm 2021, hai người chính thức đăng ký kết hôn. Đến nay, họ đã chung sống hạnh phúc cùng nhau gần 5 năm. Ông Mã vui vẻ gọi cuộc hôn nhân này là “kết thông gia lại càng thêm thân”.

Sau khi mẹ đẻ kết hôn với bố chồng, cô Trần cho biết thay đổi lớn nhất là gia đình không còn phải lo lắng về mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu. Vì mẹ đẻ cũng chính là mẹ chồng, cô có thể thoải mái nói ra những suy nghĩ của mình.

Theo cô Trần, mẹ ruột không tính toán hay chấp nhặt với con gái. Việc được sống gần mẹ sau khi kết hôn cũng khiến cô cảm thấy hạnh phúc.

Cuộc hôn nhân giữa bà Trịnh và ông Mã không vi phạm quy định pháp luật tại Trung Quốc. Điều 1048 Bộ luật Dân sự nước này cấm kết hôn giữa những người có quan hệ huyết thống trực hệ hoặc quan hệ huyết thống bàng hệ trong phạm vi ba đời.

Bà Trịnh và ông Mã chỉ có quan hệ thông gia phát sinh từ cuộc hôn nhân của các con, không có quan hệ huyết thống nên không thuộc trường hợp bị cấm kết hôn. Khi cả hai đang độc thân và tự nguyện, việc đăng ký kết hôn được công nhận hợp pháp.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng chỉ cần hai người lớn tuổi hạnh phúc thì hình thức quan hệ không quan trọng. Tuy nhiên, những người khác cảm thấy mối quan hệ này khá phức tạp, đặc biệt trong cách xưng hô của các thành viên và thế hệ sau.

Theo Người đưa tin