Lần đầu tiên trong lịch sử SerieA, cả 3 đội bóng lớn nhất Italia đều thay “tướng” trước mùa giải mới. Điều đócho thấy ở giải VĐQG của xứ Mỳ ống, xu hướng “thay tướng” ngày càng nhiều, thểhiện sự thiếu định hướng rõ ràng của các đội bóng.
Bài toán không nằm ở HLV
Một điều rất nhức nhối trong cácđội bóng là vấn đề thực sự nằm ở chính cách điều hành của bóng đá Italia nóichung, chứ không phải khả năng của BHL và việc “thay ngựa giữa dòng” này khôngcải thiện được thành tích của đội bóng.
Ở mùa giải vừa qua, Inter khôngchỉ vô địch Serie A mà họ còn giành “cú ăn Ba” lịch sử (Coppa Italia và cảChampions League). Khi ấy, Inter có HLV dầy dạn kinh nghiệm Mourinho và một độihình rất có chất lượng. Chính sách phát triển đội bóng rất có chiều sâu củaInter nói chung và cá nhân chủ tịch Moratti mới là nguyên nhân chính giúp Interthành công.
![]() |
Del Neri còn nhiều việc phải làm ở Juventus |
Nhưng mùa này, chiến thuậtgia Bồ Đào Nha đã chuyển sang Real Madrid, người thay thế là Rafael Benitez.Cộng với việc BLĐ Inter khẳng định sẽ không thực hiện những vụ chuyển nhượng“bom tấn” trong mùa Hè này, người hâm mộ đang nghi ngờ về khả năng bảo vệvương miện của Nerazzurri.
Juventus và Milan cũng đang rơivào những tình cảnh khó khăn tương tự. Những HLV mới của họ là Luigi Del Neri vàAllegri đều chưa phải là những chiến thuật gia đẳng cấp (chưa có các danh hiệulớn). Cả 2 “gã khổng lồ” của bóng đá Italia đều đang ở trong quá trình “cáchmạng” và rõ ràng thách thức rất lớn đang chờ đón những HLV còn “lạ nước lạ cái”này.
Tương lai bất định
|
Đã có 8 HLV đã bị thay ngay trướcthềm Serie A 2009/10. Và ở trong mùa giải, thêm 18 HLV nữa bị mất việc. Một consố kỷ lục. Giờ này, khi mùa giải chưa diễn ra, đã có 11 đội bóng thay HLV vàkhông biết trong thời gian tới, con số HLV bị mất việc không biết sẽ là baonhiêu.
Đây đã là lần thứ hai liên tiếp,trước khi mùa giải diễn ra, Milan, Lazio, Catania thay HLV. Và trong số 11 độibóng thay “thuyền trưởng”, 3 người tuyên bố từ chức (Parma, Catania, Chievo) vìbất đồng với chủ tịch CLB, 2 trường hợp là hết hợp đồng (Sampdoria, Cesena),Prandelli rời Fiorentina để dẫn dắt ĐT Italia, còn lại là đôi bên tự thỏa thuậnđể mỗi người một ngả.
Những con số thống kê đó nói lênmột điều rằng, tỷ lệ tôn trọng hợp đồng giữa đôi bên là rất thấp. Khái niệm hợpđồng giờ đây chỉ mang tính tương đối và người ta không còn ý định tôn trọng nóvề mặt luật pháp (khi cần thì đôi bên đàm phán để chia tay) mà không còn sự ràngbuộc chặt chẽ nữa.
Đằng sau những cuộc chia tay ấy,đội bóng chịu thiệt (phải xây dựng lại lối chơi, nhân sự), HLV cũng thiệt (phảibỏ tiền đền bù) và chỉ có những nhà môi giới hưởng lợi (nhận % hoa hồng). Trênhết, Serie A sẽ hỗn loạn bởi xu thế “thay HLV như thay áo” ấy.
Theo Báo Bóng Đá