Ngày 23-2, sau khi đi kiểm tra tình hình cung ứng xăng dầu tại Hà Nội, trao đổivới báo chí, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú cho biết nguồn cung vẫn đảmbảo nhưng điều tiết có vấn đề và khẳng định với các giải pháp đang và sẽ triểnkhai, thị trường sẽ ổn định trong vài ngày tới.

- Điều đầu tiên có thể khẳng định là tổng nguồn cung xăng dầu hiện nay vẫn đảmbảo. Thực tế nguồn cung chúng ta nhập về đã tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái.Tuy nhiên, vừa qua nguồn cung đó không được phân bổ một cách hợp lý giữa cácdoanh nghiệp xăng dầu đầu mối. Có doanh nghiệp đầu mối chưa đảm bảo nguồn theođúng yêu cầu.

Có doanh nghiệp phải đảm bảo lớn hơn mức thông thường. Do tác độngkhách quan, doanh nghiệp khó khăn nhưng không có doanh nghiệp nào hoàn toànngừng việc cung cấp. Cả nước chưa có địa phương nào đứt nguồn cả, chỉ thiếu ởmột số điểm.

Nguồn cung xăng dầu vẫn đảm bảo

Bộ Công thương khẳng định bảo đảm nguồn cung xăng dầu (Ảnh: Thuận Thắng)

- Có thông tin cho rằng hiện chỉ bốn doanh nghiệp đầu mối đảm bảo nguồn cung. Sựthật thế nào, thưa ông?

- Thông tin trên trích dẫn chưa hoàn toàn chính xác. Không chỉ bốn doanh nghiệpđảm bảo đủ mà bốn doanh nghiệp này luôn đảm bảo, họ có hệ thống hoạt động tốtnhất, bán liên tục, không ngừng. Các doanh nghiệp này khẳng định bất cứ tìnhhuống, địa bàn nào cũng luôn đảm bảo đủ, kể cả khi doanh nghiệp đầu mối kháckhông đảm bảo.

Vì vậy, chúng tôi thông tin để đề nghị UBND các tỉnh thông báocho người dân, nếu không mua được ở cây xăng quen thuộc thì chịu khó đi xa chút,đến hệ thống cây xăng của bốn doanh nghiệp trên (gồm Petrolimex, Petec, PV Oilvà PetroMekong). Nghĩa là bốn doanh nghiệp này không có chuyện bán nhỏ giọt,luôn đảm bảo.

- Vậy sẽ xử lý doanh nghiệp đầu mối không đảm bảo thế nào? Quan điểm Bộ Côngthương sẽ xử lý những cây xăng găm hàng thế nào?

"Với kinh nghiệm cá nhân quản lý hệ thống xăng dầu vừa qua, tôi có đủ điều kiện nói rằng hệ thống đang dần ổn định và sẽ trở về bình thường chỉ trong vài ngày tới"

Ông Nguyễn Cẩm Tú

- Chúng tôi cho rằng thị trường hiện nay không có tình trạng găm hàng, khác vớitrước đây. Hôm qua tôi trực tiếp đi kiểm tra khu vực Hà Nội, làm việc với SởCông thương, quản lý thị trường và cả với tổng đại lý, cây xăng bị báo chí tốcáo không bán hàng như cửa hàng Thanh Huy ở Hà Nội. Qua kiểm tra, Hà Nội chưabao giờ thiếu nguồn cung. Có thể từng cây xăng, thời điểm có thiếu nhưng tổngnguồn là đủ. Dự trữ cho khu vực Hà Nội đủ đảm bảo 30 ngày, đó là chưa đụng đếndự trữ kinh doanh của doanh nghiệp. Qua kiểm tra, chủ yếu đại lý là doanh nghiệptư nhân vi phạm.

Tinh thần xử lý của các cơ quan quản lý với hiện tượng này là làm nghiêm nhưngcó tình vì đúng là có khó khăn. Trước chúng ta xử lý mạnh vì thiếu giả tạo, dogăm hàng. Lần này khác vì đại lý có lỗ. Tuy nhiên, chúng tôi nhấn mạnh kinhdoanh xăng dầu là có điều kiện, điều kiện quan trọng nhất là đảm bảo đủ sốlượng, chủng loại. Sau đợt này cơ quan quản lý cũng sẽ nghiêm túc xem xét rútkinh nghiệm để điều hành vì thực tế nguồn cung không thiếu.

- Biện pháp của Bộ Công thương để giải quyết dứt điểm tình trạng bán hàng nhỏgiọt ra sao?

- Trước thông tin từ dư luận, lãnh đạo Bộ Công thương đã trực tiếp vào cuộc. Bộtrưởng Vũ Huy Hoàng vừa trực tiếp đến đôn đốc cung ứng cho khu vực ĐBSCL. Thứtrưởng Hồ Thị Kim Thoa phụ trách thị trường nội địa đang đi Tây nguyên để kiểmtra, đảm bảo xăng dầu cho vựa cà phê lớn nhất này.

Chúng tôi khẳng định xăng dầukhông thiếu nhưng điều tiết địa bàn còn có vấn đề, sẽ phải giải quyết. Như Peteccó hệ thống mạnh trên Tây nguyên, vừa rồi họ không đứt nguồn nhưng vận tải cóvấn đề. Hiện nay bằng nhiều biện pháp khác nhau chúng tôi đang ổn định được tìnhhình.

Nguồn cung xăng dầu vẫn đảm bảo
Cây xăng 232 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) bán không hạn chế số lượng nhưng vẫn có người mang can đến mua xăng dự trữ (Ảnh: Hải Hồ)

Bộ Công thương hôm qua đã có công điện gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầuđầu mối chấn chỉnh việc tham gia thị trường, yêu cầu đảm bảo đủ nguồn cung, cảchất lượng và số lượng. Với thị trường hiện nay, chiết khấu cho các đại lýkhoảng 400 đồng/lít mới đủ cho họ kinh doanh có lãi.

Hiện nay nhiều doanh nghiệpkhó khăn chỉ chiết khấu được mức tối thiểu 150-170 đồng/lít. Petrolimex vẫn duytrì chiết khấu 220-250 đồng/lít nên giúp hệ thống này bớt khó khăn hơn. Chúng tacòn nhiều giải pháp, như dùng giá xăng dầu Dung Quất điều tiết. Do diễn biếnnhanh ta chưa kịp áp dụng, chúng tôi sẽ áp dụng nếu cần thiết.

Giảm thuế nhập khẩu dầu hỏa và mazut về 0%

Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư giảm toàn bộ thuế nhập khẩu xăng dầu. Theo đó, thuế nhập khẩu của mazut và dầu hỏa từ ngày 24-2 sẽ giảm từ 2% xuống còn 0%. Riêng xăng vẫn giữ nguyên mức 0%. Tuy nhiên, theo một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, mức giảm thuế này không giúp giảm đáng kể lỗ của doanh nghiệp vì khoản chênh lệch giữa giá thành và giá bán đã lên trên 3.000 đồng/lít.

- Nếu không giải quyết nguyên nhân chính là giá, sẽ khó giải quyết tận gốc vấnđề vì hiện quỹ bình ổn đã hết? Tại sao để thời gian điều chỉnh quá dài, bây giờtăng sẽ nặng nề hơn?

- Giá là một biện pháp, không phải là biện pháp duy nhất dù bây giờ nhiều ngườicho là như vậy. Nó vẫn được cân nhắc, tính toán nhưng phải tùy thời điểm. Chúngta giữ giá vừa rồi là cố gắng cân bằng lợi ích các giới trong xã hội. Chúng tôicông nhận có doanh nghiệp xăng dầu khó khăn nhưng đó thường là doanh nghiệp kinhdoanh xăng dầu đơn thuần, đơn vị có mảng khác thì đỡ hơn.

Với tư cách người quảnlý, tôi khẳng định nhiều doanh nghiệp quỹ bình ổn đã hết nhưng có doanh nghiệpvẫn còn. Các cơ quan quản lý đang phối hợp đồng bộ với các doanh nghiệp kinhdoanh xăng dầu. Nhiều giải pháp kỹ thuật đã và sẽ được tháo gỡ. Quỹ bình ổn, tacứ nghĩ có quỹ thì chi, không có thì thôi. Bây giờ phải linh hoạt hơn, có thểchi, ghi nợ, bổ sung khi cần thiết.

Hiện Petrolimex có thể đảm bảo 53% nguồn cung cho cả nước. Chỉ cần hệ thốngPetrolimex hoạt động tốt, người dân có thể an tâm không có chuyện khan hiếm,không thể mua được.

Bên cạnh đó còn có PVOil của Tập đoàn Dầu khí, còn xăng dầuDung Quất đảm bảo được đến 30% tổng cầu. Nhưng do tâm lý, nhiều người đáng rachỉ mua một phuy chạy máy song cố mua hai phuy cho chắc nên doanh nghiệp đã phảirướn lên. Đôi khi nhu cầu tăng đột biến nên vận chuyển không kịp. Nay đã điềuchỉnh lại. Chúng ta có thể yên tâm tình hình một số cây xăng vừa qua có thể vínhư bị mọc mấy cái mụn, bôi thuốc sẽ khỏi.

Cung ứng đủ cho đại lý

Ông Đặng Vinh Sang, tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro), khẳng định công ty đang nhập hàng về và cung ứng đủ cho khách hàng. Theo ông Sang, lượng xăng dầu nhập về cao hơn hạn ngạch tối thiểu của Saigon Petro.

Trong khi đó, ông Lê Xuân Trình - phó tổng giám đốc Tổng công ty Dầu VN (PV Oil) - cũng khẳng định đảm bảo cung ứng hàng cho không chỉ đại lý thuộc PV Oil mà cả những cửa hàng, đại lý bên ngoài có ký hợp đồng với PV Oil.

Theo ông Trình, trên 2.800 cửa hàng xăng dầu mà PV Oil đang cung cấp đảm bảo không thiếu hàng. Theo ông Đặng Vinh Sang, đang có hiện tượng các tổng đại lý mua nhưng không nhận hàng. Cụ thể có một số tổng đại lý đã mua và phân phối cho đại lý nhưng đại lý không nhận hàng mà để tại kho của Saigon Petro, có ý “mượn” kho của Saigon Petro để găm hàng. Vì vậy, những ngày tới đơn vị này sẽ có giải pháp để chặn tình trạng này.

L.N.Minh

Theo Cầm Văn Kình
Tuổi trẻ