Theo BS Nguyễn Hồng Hà, Phó Viện trưởng BV Nhiệt đới TƯ, thời gian qua đã có tới22 ca viêm cầu lợn nhập viện trong tình trạng bệnh nặng.

Các bệnh nhân nhập viện đều bịbiến chứng của bệnh như viêm màng não mủ, nhiễm trùng huyết, áp xe, hoại tử cácchi...

Điển hình là bệnh nhân Lê NgọcSinh, 43 tuổi (quê Thái Bình) bị nhiễm trùng huyết nặng kèm theo suy thận. Hiệnbệnh nhân đang phải thở máy và lọc máu liên tục với diễn biến bệnh xấu. Theo BSHà, khi tiếp xúc với lợn (không chỉ là lợn tai xanh), vi khuẩn liên cầu lợn xâmnhập ngay qua da, tấn công vào máu và gây ra nhiễm trùng. Chỉ sau thời gian rấtnhanh, bệnh nhân rơi vào tình trạng "sốc" nặng, tụt huyết áp, khó thở, tím tái,suy gan và thận nhanh. Nếu không được cấp cứu kịp thời, dễ dẫn đến tử vong.

Nguy cơ bị cắt cụt chân vì ăn tiết canh
Bệnh nhân Duy Văn Túy, 45 tuổi (Sóc Sơn, Hà Nội) nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn do ăn tiết canh đã bị hoại tử chân.

Hai bàn chân của bệnh nhân DuyVăn Túy, 45 tuổi (quê Sóc Sơn, Hà Nội) đã bị hoại tử. Đến ngày 18/5, bệnh nhânTúy đã được điều trị ổn định bởi bệnh viêm cầu lợn nhưng nguy cơ phải cắt cụtchân phải là rất cao. Theo điều tra ban đầu, bệnh nhân Túy có ăn tiết canh lợn.Theo BS Hà, tiết canh lợn là nơi chứa nhiều vi khuẩn liên cầu lợn nên sẽ tấncông rất nhanh sau 16 giờ sau khi ăn.

Tai biến khi nhiễm viêm cầu lợn

- Viêm màng não mủ, viêm phổi, nhiễm trùng huyết, hoại tử trên da.

- Khi có triệu chứng: sốt, mệt lả, tụt huyết áp, khó thở, suy hô hấp, hôn mê phải cho nhập viện ngay, không tự điều trị tại nhà.

PGS.TS Trịnh Thị Ngọc (Trưởng Khoa Truyền nhiễm, BV Bạch Mai)
 
Theo V.Khánh
Nguy cơ bị cắt cụt chân vì ăn tiết canh