Dù một số ngânhàng đã giảm lãi suất cho vay xuống mức 17, 18% một năm nhưng nhìn chung,lãi suất huy động tại các ngân hàng vẫn ở trên mức “đồng thuận” 12%. Cuộcđua lãi suất vẫn rất căng thẳng. Theo các chuyên gia, nếu không dừng cuộcđua này lại, khả năng bùng nổ lạm phát vào cuối năm là rất lớn.

Làm giá lãi suất

Anh N.V.N, một khách hàng của Ngân hàng Nam Á, có tài khoản gửi 500triệu VND đồng, mới đây vì thấy lãi suất ở nơi khác hấp dẫn hơn đã đến rút.Biết ý định của anh N., ngân hàng này bằng mọi cách “giữ chân”. Kết quả, mứclãi suất mà anh N. thỏa thuận được từ ngân hàng này là 14,5% một năm.

Sự việc trên không chỉ diễn ra tại Ngân hàng Nam Á. Theo ghi nhận, tại mộtsố ngân hàng nhỏ ở khu vực TP HCM, các khách hàng có khoản tiền gửi từ 500triệu trở lên đều có thể... làm giá. Đáng nói, nhiều ngân hàng vẫn chịu mứchuy động lên đến 15%, 16% , với những “món” tiền tỷ.

Nguy cơ bùng nổ lạm phát vì cuộc đua lãi suất
Các ngân hàng đang làm thị trường lãi suất méo mó (Ảnh minh họa)

Như vậy, từ sau ngày 5/11 (các ngân hàng thương mại thỏa thuận đưa mức lãisuất lên 12% một năm) thì các ngân hàng đã không còn sự “đồng thuận” nào vàđã có sự làm giá lãi suất, khiến thị trường lãi suất diễn biến phức tạp. Tệhơn, khi các ngân hàng nhỏ tăng trước, các “đàn anh” chạy đua theo. Chênhlệch giữa lãi suất đã đồng thuận và mức chạy đua ngày càng cao. 

Thị trường méo mó

PGS.TS Trần Hoàng Ngân, thành viên hội đồng tư vấn chính sách- tiền tệ quốcgia, cho rằng sự đồng thuận của các ngân hàng thương mại về mức lãi suất 12%một năm chỉ là thỏa ước, ghi nhớ với nhau mà không có định chế, nên đã biếnthành cuộc đua khó kiểm soát, khiến thị trường méo mó. “Muốn sự đồng thuậnnày đạt hiệu quả, cần có sự hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước. Chẳng hạn như khicác ngân hàng cần, Ngân hàng Nhà nước phải cho vay, với mức 12%, đồng thờiphải quản lý những ngân hàng thiếu vốn”.

Cũng theo PGS.TS Trần Hoàng Ngân, “sự đồng thuận” làm lãi suất méo mó, nếukhông sớm dừng lại, sẽ khiến xảy ra lạm phát ở mức cao. “Lãi suất quá caothì doanh nghiệp không vay được tiền, ảnh hưởng đến sản xuất. Và hàng thiếuthì nhập siêu sẽ tăng mạnh, tỷ giá sẽ lên, lạm phát bùng nổ là điều thấytrước mắt”.

Ông Ngân kiến nghị phải giảm ngay lãi suất. Ngân hàng Nhà nước phải hànhđộng ngay. Nhưng muốn vậy, phải trả Ngân hàng Nhà nước về vai trò độc lậpcủa nó, để điều hành chính sách tiền tệ và có biện pháp can thiệp thị trườnglãi suất một cách sớm nhất.

Theo Mỹ Dung
Đất Việt