Việc phá thai không antoàn được thực hiện bởi những người thiếu kinh nghiệm hoặc tại các cơ sởy tế không đạt tiêu chuẩn.

Nguy cơ từ việc phá thai không an toàn
Theo The Incidence of Abortion Worldwide, mỗi năm có42 triệu ca phá thai được thực hiện trên thế giới. Trong đó gần 20 triệu ca đượcthực hiện không an toàn, tập trung ở các nước nghèo, và được thực hiện bởi chínhthai phụ bằng cách sử dụng thuốc không phù hợp, trường hợp khác đã phá thai bằngthảo dược, hoặc nhờ những người không có khả năng can thiệp.

Theo Reuter HealthInformation, khoảng 70.000 phụ nữ trên thế giới đã chết vì việc này. Số cònlại bị mắc các bệnh nhiễm trùng như xuất huyết, chấn thương các cơ quan nộitạng như thủng hoặc rách tử cung. Mặc dù tỷ lệ phá thai toàn cầu đã giảm từ45,6 triệu (trong 1995) còn 41,6 triệu trong năm 2003, nhưng số lượng thaiphụ phá thai trong điều kiện không an toàn vẫn không thay đổi. Con số chínhxác là 1/250 phụ nữ ở Á Châu đã phá thai trong điều kiện không an toàn.

Các phương pháp không an toànlà bơm chất độc hại như ớt và hóa chất vào trong cơ thể phụ nữ, sau đó phávỡ túi ối trong bụng mẹ với vật sắc nhọn như móc quần áo, hoặc sử dụng nhữngloại thuốc bất hợp pháp. Lo ngại nhất là việc phá thai được thực hiện bởinhững người thiếu kinh nghiệm, dẫn tới sốc độc, nhiễm trùng, tổn thương đếncác bộ phận nội bộ và tử vong. Chảy máu thường xảy ra nhưng chảy máu nhiềulà điều đáng báo động. 1% bệnh nhân trong số trên cần phải truyền máu. Nếuviệc phá thai được thực hiện ở vùng nông thôn mà không có bệnh viện gần đólà một việc cực kỳ mạo hiểm. Khi sử dụng những dụng cụ phá thai không antoàn sẽ làm cho thai phụ bị viêm màng tử cung. Khoảng 5% bệnh nhân gặp vấnđề này.

Phá thai do nhiều lý do nhưniềm tin tôn giáo, vấn đề kinh tế hoặc là lựa chọn cá nhân nhưng vấn đề làthai phụ cần tìm đến bệnh viện chuyên khoa phụ sản uy tín để được bác sĩ tưvấn kỹ và kiểm tra sức khỏe trước khi tiến hành phẫu thuật bỏ thai.

Theo GS. ChristopherPhạm
Nguy cơ từ việc phá thai không an toàn