Bác sĩ, TS. Tôn Thất Kha, Trưởng khoa Điều trị tích cực, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đường huyết lên tới 33,7 mmol/L, mức cảnh báo nguy kịch, kèm theo mất nước, rối loạn điện giải, suy kiệt và ổ áp xe lớn vùng lưng, vai trái đang mưng mủ, viêm tấy lan rộng.

Nguyên nhân được xác định là do người bệnh đã tự ý ngừng điều trị đái tháo đường trong thời gian dài, sau đó tin theo lời một người hành nghề không chính thống gần nhà, uống nước đường hằng ngày với quan niệm “lấy độc trị độc”. Không những vậy, khi xuất hiện nhọt, bệnh nhân còn tự chích mủ tại nhà, khiến vi khuẩn xâm nhập sâu, gây nhiễm trùng mô mềm.

“Việc nạp thêm đường vào cơ thể trong khi đã rối loạn chuyển hóa là cực kì nguy hiểm. Bệnh nhân có dấu hiệu biến chứng tăng áp lực thẩm thấu máu, tình trạng cấp tính có thể gây tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời”, TS. Tôn Thất Kha cảnh báo.

Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân được điều trị tích cực bằng kháng sinh phổ rộng, truyền dịch, chỉnh liều insulin liên tục và tiến hành cắt lọc ổ áp xe hàng ngày. Kết hợp chăm sóc dinh dưỡng và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn, chỉ sau 3 ngày, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ: tỉnh táo, huyết áp ổn định, đường huyết trở về ngưỡng an toàn, vết áp xe khô mủ, vùng viêm tấy giảm rõ rệt.

Các chỉ số chức năng thận, điện giải cũng phục hồi sau khi được bù dịch đúng cách. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, đây mới chỉ là bước đầu. Nếu sau khi ra viện, người bệnh tiếp tục bỏ thuốc, không theo dõi đường huyết hoặc tin vào các phương pháp phản khoa học, nguy cơ tái biến chứng là rất lớn.

vet-loet.jpg
Bệnh nhân bị vết loét lớn gây nhiễm trùng nặng nề do tự ý điều trị theo lời "thầy lang".

Hệ lụy từ sự thiếu hiểu biết

Điều đáng tiếc là trước đó, bệnh nhân từng điều trị đái tháo đường tại bệnh viện tuyến tỉnh suốt 20 ngày, song sau khi ra viện lại không tái khám, không kiểm tra đường huyết định kì. Việc “dứt áo” khỏi điều trị chính thống để chuyển sang uống nước đường cho thấy sự thiếu hiểu biết y khoa trầm trọng và niềm tin mù quáng vào lời khuyên truyền miệng không căn cứ.

Đây không phải trường hợp cá biệt. Theo ghi nhận của Bệnh viện Nội tiết Trung ương, rất nhiều bệnh nhân đái tháo đường phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì tự ý bỏ thuốc hoặc chạy theo các phương pháp dân gian như uống lá, đắp thuốc, nhịn ăn, thậm chí dùng cao dán chữa bệnh. Hệ quả thường là nhiễm trùng nặng, hoại tử chi, tổn thương thần kinh, suy thận hoặc đột quỵ.

Đái tháo đường: điều trị đúng cách mới là sống khỏe

Đái tháo đường là bệnh mạn tính, đòi hỏi kiểm soát liên tục và phối hợp đa phương diện, từ dùng thuốc, ăn uống, vận động, kiểm tra định kì đến xử lí biến chứng. Không có bất kì loại nước uống hay mẹo dân gian nào có thể thay thế thuốc điều trị như insulin, metformin hay các thuốc hạ đường huyết đã được kiểm chứng lâm sàng.

“Người bệnh cần hiểu rõ, chỉ có tuân thủ điều trị, theo dõi đường huyết, tái khám định kì và duy trì lối sống lành mạnh mới giúp kiểm soát được đái tháo đường lâu dài. Mọi hình thức chữa bệnh không rõ nguồn gốc đều tiềm ẩn rủi ro lớn và có thể phải trả giá bằng tính mạng”, TS. Kha nhấn mạnh.

dtd.jpg
Bác sĩ khám cho bệnh nhân.

Hiện tại, Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã xây dựng phác đồ điều trị toàn diện cho bệnh nhân nói trên, đồng thời hướng dẫn cụ thể chế độ ăn uống, cách sử dụng insulin đúng liều, cách nhận diện dấu hiệu biến chứng sớm và tầm quan trọng của tái khám định kì.

Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng người bệnh bỏ điều trị y khoa để chạy theo những lời đồn thiếu căn cứ. Trong kỉ nguyên của y học hiện đại, việc quay lưng lại với thuốc men được chứng minh hiệu quả chỉ vì niềm tin cảm tính có thể là sai lầm chí mạng.

Người bệnh và gia đình cần chủ động trang bị kiến thức y khoa đúng đắn, không nghe theo các lời khuyên truyền miệng. Khi có vấn đề sức khỏe, cần đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, tư vấn và điều trị bài bản.

Theo Tiền Phong