Liên quan đến vu nữ sinh lớp 4 thuộc Trường Tiểu học Thái Học, xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng bị bạn học đánh, mới đây, UBND xã Yên Thổ đã có báo cáo nhanh về vụ việc đến Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng.

Theo nội dung báo cáo, các em học sinh thực hiện hành vi đánh bạn có 15 em, trong đó có 13 em học cùng lớp 4 do giáo viên Hoàng Thị Chanh làm chủ nhiệm.

Cụ thể gồm các em: Ban V.D, Đặng N.M, Nông T.M, Dương T.M, Lý V.A, Chang V.L, Dương T.Q, Dương B.H, Ma Hà T.Q, Nông Q.T, Ban Thị H.N, Đặng B.N, Sầm Thị H.D... Nhóm này học cùng lớp với nạn nhân; bên cạnh đó còn có 2 học sinh lớp 5 cùng trường.

Nguyên nhân được xác định là do học sinh trêu chọc nhau, em Hoa Thị H.Đ mượn tiền các bạn từ đầu năm học chưa trả và hay nói nhại lại lời của các bạn.

screenshot-1778382097-1778382111.png
Điểm trường thuộc Trường Tiểu học Thái Học. Ảnh: N.T/PNVM.

Báo cáo cũng nêu, trước ngày 7/4, giáo viên chủ nhiệm được học sinh trong lớp báo cáo về việc giữa các bạn nêu trên xảy ra xích mích.

Sau đó, giáo viên đã kịp thời nhắc nhở ngay tại lớp và trong giờ sinh hoạt cuối tuần; đồng thời xử lý bằng hình thức trực nhật lớp 2 ngày. 

Ngày 15/4, mẹ của em Đ nhắn tin và gửi ảnh cháu bị tím ở lưng cho cô giáo chủ nhiệm nhưng không rõ nguyên nhân.

Đến 19h cùng ngày, cô giáo chủ nhiệm đã đến điểm trường Nà Sài gặp các học sinh lớp khác có nhà ở gần điểm trường để tìm hiểu sự việc.

Tại đây, bước đầu cô giáo nắm được 4 học sinh gồm: Ban Văn D, Ban Anh T, Đặng Nhật M và Lý Văn A đã đánh bạn Đ. vào giờ trưa (từ 13h30 đến 13h45).

Các em đóng chốt cửa lại rồi đánh em Đ, Khoảng 20h cùng ngày, cô giáo chủ nhiệm đã gọi điện từ điểm trường Nà Sài báo cáo hiệu trưởng về sự việc.

Ngày 16/4, nhà trường tiến hành họp giữa phụ huynh các học sinh tham gia đánh bạn. Trong cuộc họp, qua lời khai của 4 em học sinh ban đầu, phát hiện thêm 11 em khác cùng tham gia đánh bạn.

Kết quả buổi làm việc, hai bên thống nhất phụ huynh đưa em Đ. đi khám, giám định sức khỏe. Sau khi có kết quả sẽ tiếp tục họp và thỏa thuận hướng giải quyết.

danh-ban-1778331718.png
Thương tích trên người em Đ. Ảnh: GĐ&XH.

Kết luận của bệnh viện xác định em Đ. bị chấn thương phần mềm nhiều vị trí trên cơ thể và xuất viện ngày 21/4.

Sáng 23/4, phụ huynh em Đ trao đổi với giáo viên chủ nhiệm về việc học sinh không ngủ được, kèm theo tình trạng nôn mửa.

Theo yêu cầu của gia đình, ngày 24/4, giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh và gia đình tiếp tục đưa em Đ đi khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Kết quả cho thấy em Đ có biểu hiện lo âu ở mức độ nhẹ.

Sau đó, nhà trường và gia đình thống nhất chuyển em Đ về học tại trường chính để thay đổi môi trường học tập (khoảng cách từ điểm trường cũ đến trường chính khoảng 12km). Ngày 28/4, em Đ. đã trở lại học bình thường.

Ngày 5/5, Ban Giám hiệu tổ chức cuộc họp phụ huynh để tiếp tục giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, gia đình không đồng ý thỏa thuận, hòa giải và không ký vào biên bản buổi làm việc.

Liên quan đến việc không ký biên bản, trao đổi với phóng viên báo Gia đình và Xã hội, bà Lý Thị Tươi (bác ruột cháu Đ; do mẹ nạn nhân chỉ học hết lớp 7 nên nhờ chị Tươi đứng tên đơn) cho biết, gia đình không ký là do sức khỏe cháu chưa ổn định và mong muốn làm rõ thương tích của cháu.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, ông Đặng Văn Bận, Chủ tịch UBND xã Yên Thổ cho biết, địa phương xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và dư luận xã hội nên đã khẩn trương vào cuộc xử lý với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan, nghiêm túc, không né tránh trách nhiệm.

UBND xã đã chỉ đạo Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Thái Học khẩn trương xác minh, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.

Do các học sinh liên quan chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và xử lý vi phạm hành chính, UBND xã định hướng giải quyết vụ việc theo hướng hòa giải, giáo dục và bồi thường phù hợp.

Theo Người đưa tin