Nhiều ngân hàng lớn đồng loạtđẩy giá USD mua vào sát trần biên độ. Trên liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND cũngtăng mạnh.
Chiều nay (23/8), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam(Vietcombank) có điều chỉnh tỷ giá USD/VND trên biểu niêm yết. Giá USD mua vàođã tăng một bước 20 VND, từ 20.800 lên 20.820 VND.
Mức mua vào nói trên chỉ cách trần theo biên độ cho phép là 4 VND. Mức kịch trần20.824 VND giá bán ra cũng được các ngân hàng thương mại duy trì từ đầu tháng 8đến nay.
Một điểm đáng chú ý là mức mua vào lên tới 20.820 VND đó cũng được Vietcombankáp cho cả giá mua USD tiền mặt, trong khi tại nhiều ngân hàng lớn khác chỉ ápcho mua chuyển khoản. Tại một số ngân hàng lớn khác, đó cũng là mức mua vào đốivới loại mệnh giá lẻ (dưới cả 5 USD), thay vì thấp hơn nhiều trong thời giantrước.
Trong thông tin công bố sáng nay (23/8), Ngân hàng Nhà nước cho biết đã triểnkhai các biện pháp cần thiết để “đưa tỷ giá giao dịch thực tế trên thị trườngliên ngân hàng về dưới mức trần tỷ giá cho phép”; “cũng như điều hành linh hoạttỷ giá bình quân liên ngân hàng”.
![]() |
Mức giá USD sát trần được một số ngân hàng lớn áp cho cả mua tiền mặt và tiền mệnh giá nhỏ |
Nhưng thực tế, trong gần hai tháng qua, tỷ giá bình quân liên ngân hàng mới chỉduy nhất 1 lần “linh hoạt”, tăng từ 20.608 VND lên 20.618 VND và tiếp tục đứngyên những ngày qua.
Và trên thị trường liên ngân hàng, theo cập nhật của một số tổ chức đầu tư, giáUSD được giao dịch cuối tuần qua ở mức 20.855 VND; còn trong ngày hôm nay (23/8)ghi nhận những mức 20.885 - 20.890 VND, tức là vượt xa trần.
Những diễn biến trên là đáng chú ý, khi đặt trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nướctiếp tục đưa ra những thông điệp tự tin và mạnh mẽ về khả năng bình ổn tỷ giáUSD/VND và thị trường ngoại hối nói chung trong thời gian tới.
Tại buổi giao ban báo chí ở Bộ Thông tin và Truyền thông sáng nay (23/8), Ngânhàng Nhà nước cho biết dự trữ ngoại hối từ cuối tháng 4 đến nay đã tăng mạnh (đãmua vào khoảng 6 tỷ USD). Và Ngân hàng Nhà nước “dư sức để can thiệp bình ổn thịtrường ngoại hối trong mọi tình huống”.
Đó là sự khẳng định cần thiết, đặc biệt là với tâm lý thị trường, dù “mọi tìnhhuống” có lẽ nên hiểu chỉ là tương đối.
Còn với các nhu cầu mua ngoại tệ, với thực tế diễn biến nói trên, có lý do để lolắng khi giá mua USD đang tiến sát giá trần như vậy. Bởi điều đó phản ánh cầungoại tệ của chính các nhà băng cũng đang cao, họ cần có chênh lệch đáng kể đểcó lãi khi bán lại cho khách hàng, trong khi đó chênh lệch mua vào - bán ra đãrất sát.
Trong thời gian tới, nếu trạng thái giá mua vào - bán ra tiếp tục bám đuổi căngthẳng, thậm chí giá mua san bằng giá bán như từng có tại nhiều thời điểm trướcđây, việc mua ngoại tệ tại ngân hàng theo đúng giá quy định có thể khó khăn vàkhông loại trừ lại nảy sinh tình trạng "cơ chế hai giá".
Theo Minh Đức
VnEconomy