- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lý giải việc một số loài hoa bị kiêng bày lên ban thờ ngày Tết
Phong lan, ly, nhài, móng rồng, cúc vạn thọ... là những loại hoa mà người Việt thường kiêng bày lên ban thờ, đặc biệt là vào những dịp Tết.
Trang trí bàn thờ gia tiên là một việc rất quan trọng đối với người Việt trong dịp Tết, thể hiện sự hiếu kính của con cháu đối với Tổ tiên. Do đó, mọi chi tiết, hành động dù là nhỏ nhất cũng phải được chăm chút kỹ lưỡng nhất.
Những loài hoa bị kiêng bày lên ban thờ ngày Tết
Theo quan niệm của người Việt, không phải loài hoa nào cũng phù hợp để dâng lên ban thờ. Hoa cắm lên ban thờ ngày Tết ngoài việc phải có màu sắc bắt mắt, hương thơm thoang thoảng thì còn phải mang ý nghĩa tốt đẹp và phù hợp về mặt tâm linh.
Dưới đây một số loài hoa bị kiêng bày lên ban thờ ngày Tết.
Trong những ngày Tết, việc sửa soạn ban thờ luôn được người Việt hết sức coi trọng.
Hoa phong lan
Là loại hoa có màu sắc rực rỡ, đẹp mắt lại lâu tàn, phong lan là lựa chọn của rất nhiều gia đình trong việc trang hoàng nhà cửa, đặc biệt là vào dịp Tết.
Tuy nhiên, đây lại là loại hoa không được khuyến khích đặt lên ban thờ, đặc biệt là trong những ngày đầu năm mới. Không rõ lý do thực sự khiến nhiều người kiêng kỵ việc đặt hoa lan trên ban thờ. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, vì chữ "phong" trong tên phong lan gợi đến sự phong tình, phóng đãng.
Một số người giải thích, đây là loài hoa bị kiêng bày lên ban thờ ngày Tết vì nó quá mong manh, khó chăm sóc, khó nở hoa.
Hoa phong lan dù đẹp nhưng không được khuyến khích đặt lên ban thờ ngày Tết.
Cúc vạn thọ
Đây là loại hoa được rất nhiều người yêu thích trong những ngày Tết, đặc biệt là ở miền Nam. Tuy nhiên, nhiều người vẫn kiêng đặt loài hoa này lên ban thờ.
Trong tiếng Hy Lạp cổ đại, tên gọi cúc vạn thọ có hàm ý "hông hoa của người chết". Loài hoa này cũng thường được trồng ở nghĩa trang, lăng mộ. Do đó, nhiều người cho rằng, cúc vạn thọ tượng trưng cho điều không may mắn, là loài hoa kiêng đặt lên ban thờ trong ngày Tết.
Một lý do nữa khiến nhiều người cũng không thích trưng loài hoa này là mùi của nó khá nồng và hắc. Hoa trên ban thờ ngoài việc có màu sắc tươi sáng cần phải có mùi thơm dịu nhẹ và lâu tàn. Do đó, cúc vạn thọ không phải là lựa chọn hoàn hảo.
Cúc vạn thọ có thể được dùng để trang trí nhà cửa nhưng nhiều người hạn chế việc trưng lên ban thờ.
Hoa nhài
Trái với cúc vạn thọ, hoa nhài lại có màu sắc tinh khôi, mùi thơm thoang thoảng, dễ chịu. Tuy nhiên, nhiều người cũng kiêng đặt loài hoa này trên ban thờ trong ngày Tết.
Sở dĩ có điều này là nhiều người tin rằng, loài hoa nhài thường gắn với những câu chuyện trai gái không đứng đắn, không phù hợp để dâng lên tổ tiên trong những ngày đầu năm mới.
Hoa nhài không được khuyến khích để trang trí lên ban thờ.
Hoa móng rồng
Loại hoa này có màu vàng bắt mắt, hương thơm dễ chịu. Tuy nhiên, những cánh hoa thường có đỉnh nhọn, mang đến cảm giác gai góc. Do đó, nhiều người cho rằng đây là loài hoa kiêng đặt lên ban thờ ngày Tết.
Cánh hoa nhọn khiến hoa móng rồng không được yêu thích trong việc trang trí ban thờ ngày Tết.
Hoa ly
Nhiều người thích dùng hoa ly để trang trí ban thờ. Loài hoa này có màu sắc rực rỡ, hương thơm và lâu tàn. Tuy nhiên, có nhiều người cho rằng, chữ ly trong tên hoa mang ý nghĩa là "chia ly", "ly tán" nên họ không muốn trưng trên ban thờ ngày Tết.
Nhiều người vẫn quan niệm kiêng cắm hoa ly lên ban thờ dịp Tết.
Người Việt thường trang trí ban thờ gia tiên vào dịp Tết bằng những loài hoa như: Đào, lay ơn, hồng đỏ, cúc vàng... vì chúng có màu sắc đẹp mắt và mang nhiều ý nghĩa tốt lành.
Theo VTC News
-
Nhà đẹp18 giờ trướcĐỗ quyên đỏ không chỉ có giá trị về mặt thẩm mỹ mà còn mang đến nhiều giá trị về mặt phong thủy, được nhiều người lựa chọn trồng trong nhà, sân vườn hay các khu vực công cộng.
-
Nhà đẹp20 giờ trướcNhờ sự chăm chỉ và không ngừng cống hiến, ở tuổi 27, Thanh Thanh Huyền sở hữu cho mình nhiều tài sản đắt giá, trong đó có một căn hộ cao cấp rộng 120m2 ở trung tâm TP.HCM.
-
Nhà đẹp1 ngày trướcBiệt thự của gia đình Lê Dương Bảo Lâm rất khang trang và rộng rãi, xung quanh trồng nhiều cây xanh cùng hoa trái.
-
Nhà đẹp1 ngày trướcTrong phong thủy nhà ở, cây cảnh không chỉ có tác dụng làm đẹp mà còn ảnh hưởng đến vận khí và năng lượng trong ngôi nhà. Đặc biệt, cây thiết mộc lan có những ý nghĩa đặc biệt trong việc thu hút tài lộc, may mắn và bình an cho gia chủ.
-
Nhà đẹp1 ngày trướcVẻ đẹp rực rỡ của hoa giấy tượng trưng cho sự thịnh vượng, hạnh phúc vẹn tròn, nhưng nhiều người coi việc trồng hoa giấy trong nhà là đại kỵ, vì sao?
-
Nhà đẹp2 ngày trướcViệc chọn cây cảnh phù hợp với mệnh và bố trí đúng cách sẽ góp phần kích hoạt vận may, hóa giải điều xui xẻo và tạo môi trường sống hài hòa, cân bằng năng lượng.
-
Nhà đẹp2 ngày trướcCây hoa sấu là một loài cây phổ biến ở Việt Nam, nổi bật với vẻ đẹp đơn giản, đặc biệt vào mùa hoa nở. Nhiều gia đình chọn trồng cây hoa sấu trước nhà với hy vọng cây sẽ mang lại sự tươi mới và một không gian sống trong lành.
-
Nhà đẹp4 ngày trướcCăn hộ của vợ chồng Hà Anh sở hữu view vô cùng đắt giá, dễ dàng ngắm trọn TP.HCM từ trên cao.
-
Nhà đẹp4 ngày trướcCâu "phía đông trồng lựu hốt vàng, phía tây trồng hồng hốt bạc" được người xưa đúc rút dựa trên đặc điểm sinh trưởng và ý nghĩa phong thuỷ của hai loại cây này.
-
Nhà đẹp4 ngày trướcBiệt thự ở TP.HCM của Mai Thu Huyền được thiết kế tinh tế, với sự kết hợp trọn vẹn giữa cổ điển và hiện đại.
-
Nhà đẹp5 ngày trướcVừa đầu năm mới, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã được nhận món quà lên đến hàng chục tỷ đồng.
-
Nhà đẹp5 ngày trướcBiệt thự của vợ chồng Lan Khuê - John Tuấn Nguyễn đã được trang trí bằng nhiều loại hoa rực rỡ.
-
Nhà đẹp6 ngày trướcĐoan Trang đưa chồng con đến chúc Tết Hồng Nhung, ăn tiệc tân niên trong căn hộ 450 m2 ở Thủ Đức của nữ ca sĩ.