Frank Sherwood Rowland, nhà khoa học được nhậngiải Nobel Hóa học năm 1995 trong việc nghiên cứu, ngăn chặn các chất gây ra lỗthủng tầng ôzôn, vừa qua đời ở tuổi 84.

Ông Rowland sinh ra tại Delaware, Ohio (Mỹ), đã qua đời hôm thứ 7 vừa qua tạinhà riêng, do các biến chứng của bệnh Parkinson. Ông là giáo sư hóa học tạitrường Đại học California tại Irvine, nghiên cứu về hóa học bình lưu và động lựchọc hóa học. Ông nhận được bằng cử nhân văn chương tại Đại học Wesleyan tại Ohiovào năm 1948, bằng thạc sĩ vào năm 1951 và tiến sĩ trong năm 1952 tại trường đạihọc Chicago.

Nhà khoa học
Nhà khoa học Frank Sherwood Rowland (trái) trong lễ trao giải Nobel năm 1995.

Năm 1974, Rowland và Mario Molina phát hiện rakhí CFC (tên khoa học là Chlorofluorocarbons) là chất xúc tác có hiệu quả caotrong quá trình phá vỡ các phân tử ôzôn, dẫn tới sự suy giảm tầng ôzôn, thườngcó trong các chất khử mùi, bình xịt và các sản phẩm gia dụng khác. Nhờ việc giảithích sự hình thành và phân hủy tầng ôzôn thông qua các quá trình hóa học trongkhí quyển, ông trở thành một trong ba nhà khoa học được trao giải Nobel Hóa họcnăm 1995.

Mario Molina cho biết, người cố vấn của mình, ông Rowland, không bao giờ ngừngbảo vệ nghiên cứu của mình và luôn ủng hộ lệnh cấm đối với chất CFC. Rowlandtừng phát biểu tại hội nghị thảo luận về biến đổi khí hậu tại Nhà Trắng năm1997: “Đó không chỉ là trách nhiệm của các nhà khoa học. Nếu bạn tin rằng mìnhtìm thấy thứ gì đó có thể ảnh hưởng tới môi trường, tại sao bạn không chịu tráchnhiệm về nó? Nếu không phải là chúng ta thì là ai? Nếu không phải bây giờ thìlúc nào?”

Ông Kenneth Janda, hiệu trưởng của trường Đại học California, cho biết: "Chúngtôi đã mất đi một người bạn, một người cố vấn tốt nhất của chúng tôi. Ông ấy đãcứu cả thế giới thoát khỏi một thảm họa lớn và cống hiến cả cuộc đời mình chokhoa học và nhân loại.”

Sự suy giảm ôzôn là hiện tượng giảm lượng ôzôn trong tầng bình lưu. Vì lớp ôzônngăn cản phần lớn các tia cực tím có hại tới bầu khí quyển của trái đất, sự suygiảm ôzôn đang được quan sát thấy và dự đoán sẽ suy giảm trong tương lai đã trởthành một mối quan tâm của toàn cầu. Việc sử dụng và sản xuất các hợp chấtcarbon của Clo và Flo (CFC) cũng như các chất hóa học khác gây suy giảm tầngôzôn đang bị hạn chế, thậm chí chấm dứt hoàn toàn.

Theo Infonet.vn