Ngay sau khi bịtđược vết nứt khiến nước phóng xạ rò rỉ ra biển, hôm nay, các kỹ sư tại nhàmáy điện hạt nhân Fukushima I lại bắt tay vào nỗ lực khác: bơm khí nitơ vàolò phản ứng hạt nhân để ngăn một vụ nổ có nguy cơ xảy ra.


Các công nhân, kỹ sư trongnhà máy hôm nay đã bắt đầu bơm khí nitơ vào một trong những lò phản ứng tạinhà máy điện hạt nhân Fukushima I bị hư hại để ngừa một vụ nổ do những thanhnhiên liệu hạt nhân nóng quá mức gây ra.

Các kỹ sư lo ngại về việc khíhydro đang tích lũy bên trong tòa nhà xi-măng bọc lò phản ứng tại lò phảnứng số 6 có thể gây ra một vụ nổ, làm thoát ra nhiều lượng phóng xạ ra bầukhí quyển.

Các quan chức hạt nhân nóivẫn chưa có mối đe doạ trực tiếp về vụ nổ giống như 3 vụ nổ đã xảy ra ở nhàmáy Fukushima I không lâu sau thảm hoạ kép tháng trước, nhưng các kế hoạchcủa họ là lời nhắc nhờ về chặng đường gian khó phía trước để ổn định khu tổhợp hạt nhân này.

Trước đó, các chuyên viên kỹthuật đã chặn được nước bị nhiễm phóng xạ cao từ nhà máy rò rỉ ra biển,khiến cho mức phóng xạ trong nước biển gần đó tăng lên. Chánh Văn phòng nộicác Yukio Edano nói nước bị rò rỉ đã ngưng trước 6 giờ sáng hôm qua, vàođúng thời điểm mẫu nước tại vùng lân cận cho thấy mức phóng xạ cao gấp 7,5triệu lần giới hạn cho phép.
Tuy nhiên ông Edano nói còn quá sớm để nói một cách chắc chắn là vấn đề đãđược giải quyết và các giới chức của Công ty điện lực Tokyo đang cố xác địnhxem có sự rò rỉ nước bị nhiễm phóng xạ từ các chỗ khác hay không.

Ông Edano đã ngỏ lời xin lỗi các nước láng giềng về việc Nhật Bản khôngthông báo cho những nước này trước khi bơm hàng ngàn tấn nước có nhiễm phóngxạ thấp ra vùng biển gần nhà máy.

Ông Edano giải thích rằngbiện pháp này có thể tiến hành cho tới ngày mai, 8/4, và đây là điều cần làmđể có thêm chỗ trong kho, dành cho nước có mức phóng xạ cao, vốn nguy hiểmhơn gấp 200.000 lần so với lượng nước được thoát ra ngoài.

Tuy nhiên, ông Edano nói Nhật Bản đã đề ra những bước để bảo đảm rằng trongtương lai, các nước láng giềng sẽ được thông tin trước khi các biện pháptương tự được tiến hành.

Cơ quan chuyên môn của NhậtBản cùng ngày hôm qua cảnh báo rằng việc chặn không cho nước phóng xạ tuônvào đại dương sau khi bịt được một trong những chỗ thủng máy ở nhà máy điệnhạt nhân vẫn sẽ không giải quyết được toàn bộ vấn đề,bởi ở đó có thể cònnhững vết nứt vỡ khác. Cơ quan này lưu ý rằng nếu chỉ có một nguồn rò rỉ thìkhông thể lý giải được về mức độ nhiễm cao đến thế của nước biển.

Nhà máy hạt nhân Nhật có nguy cơ xảy ra vụ nổ mới
Nhà máy điện hạt nhân Nhật liên tục đối mặt với những nguy cơ.

Một khối lượng 60.000 tấnnước nhiễm phóng xạ nồng độ cao đã đọng lại trong nhà máy Fukushima I, từkhi 6 lò phản ứng tại đây được tưới với nước biển để làm nguội.

Vấn đề trữ nước nhiễm phóngxạ đang là mối đau đầu của TEPCO. Tập đoàn này đã yêu cầu Nga cho mượn mộtnhà máy nổi đang được dùng để xử lý nước nhiễm phóng xạ. Nhà máy đó sẽ đếntừ Vladivostok.

TEPCO cũng sẽ cho xây nhữngbồn nước có sức chứa tương đương với 6 bể bơi có kích thước của hồ bơi thếvận hội. Nhiều tàu chở dầu không lồ cũng sẽ được sử dụng để trữ nước bịnhiễm xạ.

Tập đoàn Nhật Bản cũng đã bắtđầu trả tiền bồi thường tại 10 thành phố. Tại một thành phố , mỗi cư dânđược nhận khoảng tiền tương đương với 13USD. Một thành phố khác đã từ chốikhông nhận bồi thường để chỉ trích TEPCO.

Theo số liệu mới nhất, sốngười chết do động đất và sóng thần 11/3 ở Nhật Bản đã vượt quá 12.000người. Trong diện mất tích là hơn 15 nghìn người.

Sau trận động đất mạnh vàsóng thần ngày 11/3, đại sứ quán của 32 quốc gia đã tạm rời Nhật Bản.

Cho đến nay, các nhân viên cơquan ngoại giao của 18 nước đã lại làm việc tại thủ đô Tokyo, trong số đó cócác nhà ngoại giao Pháp, Phần Lan, Venezuela, Ecuador.

Theo Trà Giang
 Dân trí