Nhà như cổ tích của nữ hoàng thoát y U50

Dita Von Teese trang trí căn biệt thự mang đậm dấu ấn cá nhân, mà tạp chí kiến trúc gọi là "nét cổ điển đặc trưng như truyện cổ tích".

Nhà như cổ tích của nữ hoàng thoát y U50-1
Architectural Digest vừa hé lộ không gian sống như trong cổ tích của "Nữ hoàng thoát y" Dita Von Teese. Biệt thự tọa lạc tại thành phố Los Angeles (Mỹ), được Teese mua từ năm 2015 và trải qua nhiều lần tu sửa theo ý muốn của chủ nhân. "Ngôi nhà của Dita có một không hai", tạp chí kiến trúc bình luận.

Nhà như cổ tích của nữ hoàng thoát y U50-2Nhà như cổ tích của nữ hoàng thoát y U50-3

Toàn bộ tường trắng được ngôi sao 48 tuổi thay thế bằng sắc màu rực rỡ hơn. Các chi tiết bắt mắt được Teese thêm vào cho không gian sống động. Phòng khách là nơi tiếp đãi nhiều bạn bè, vì thế cô đề cao tính tiện dụng nhưng phải đảm bảo yếu tố thẩm mỹ với điểm nhấn là ghế sofa xanh và tấm thảm trang trí của người Trung Quốc.

Nhà như cổ tích của nữ hoàng thoát y U50-4
Phòng bếp gọn gàng với đủ tông xanh, từ xanh ngọc, xanh lam đến xanh bạc hà. Trần bếp thấp có tông màu tối tạo cảm giác cân bằng lại ánh xanh chiếm ưu thế ở không gian này.

Nhà như cổ tích của nữ hoàng thoát y U50-5
"Tôi đã mua căn nhà một phần vì nhà bếp chưa được sửa chữa quá mức. Tôi thích giữ mọi thứ nguyên giá trị lịch sử của nó. Tuy nhiên, nhà bếp có màu nâu, và vì vậy tôi ngay lập tức thay đổi thành sắc màu yêu thích của mình, đó là xanh", cô chia sẻ.

Nhà như cổ tích của nữ hoàng thoát y U50-6
Diện mạo phòng ăn được người đẹp Hollywood "lột xác" hoàn toàn từ những nét vẽ thủ công, nội thất sơn mài và kiến trúc theo dấu ấn châu Á. Teese đã nhờ nghệ sĩ trang trí Caroline Lizzaraga hiện thực hóa ý tưởng từ màu của lọ nước hoa yêu thích của cô - Lou Lou của Cacharel.

Nhà như cổ tích của nữ hoàng thoát y U50-7
Dita Von Teese dành hẳn một phòng để làm thư viện nhỏ, không gian để viết sách. Theo chia sẻ, tông đỏ chủ đạo được chủ nhân lấy cảm hứng từ phong cách những năm 1930, tạo cảm giác ấm cúng và cổ kính. Teese tiết lộ cô sở hữu nhiều sách quý, sách về nghệ thuật múa thoát y.

Nhà như cổ tích của nữ hoàng thoát y U50-8
Tuy vậy, phòng ngủ của Teese lại tối giản hết mức có thể. Cô sử dụng nội thất cơ bản được bao phủ hoàn toàn từ ánh bạc. Tạp chí kiến trúc cho biết không gian này được lấy cảm hứng từ phòng ngủ của Jean Harlow trong Dinner at Eight. Căn nhà có tổng cộng 4 phòng ngủ, với diện tích 3.200 m2.

Nhà như cổ tích của nữ hoàng thoát y U50-9
Hàng trăm đôi giày hiệu được Von Teese xếp ngay ngắn trên 4 kệ tủ gỗ. "Nữ hoàng thoát y" từng chia sẻ tuy không nghiện mua sắm nhưng không thể chối từ trước sự quyến rũ đặc biệt của những đôi giày Christian Louboutin bóng bẩy, cao chót vót.

Nhà như cổ tích của nữ hoàng thoát y U50-10
Khi mới chuyển đến, Von Teese đã thắt chặt an nình bằng cách xây một bức tường lớn xung quanh. Ngoài ra, cô còn trồng nhiều loại cây có gai nhọn để chống trộm. "Dita tạo nên một khu vườn như trong cổ tích với những cây thông kỳ vĩ, những khóm dương xỉ và vô vàn loại rêu", Architectural Digest bình luận.

 

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/vn/bat-dong-san/nha-dep/nha-nhu-co-tich-cua-nu-hoang-thoat-y-u50-628251.html

Dita Von Teese

biệt thự


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.