Nhà sư này tên là Ngô Băng (48 tuổi, đến từ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc), còn được biết đến với pháp danh Đạo Lộ, mọi người thường trìu mến gọi là “Papa Wu”. Việc ông bị cáo buộc biển thủ số tiền hơn 10 triệu nhân dân tệ khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Năm 2012, Ngô Băng bắt đầu thông tin rộng rãi việc mình làm từ thiện. Ông thành lập một “nhà bảo hộ” tại tỉnh Chiết Giang làm nơi cư trú cho hơn 50 trẻ em bị bỏ rơi từ sơ sinh đến 10 tuổi. Những đứa trẻ trìu mến gọi ông là “Papa Wu”. Suốt một thập kỷ qua, nhà sư này đã nuôi hàng trăm trẻ em mồ côi hoặc bị bỏ rơi.

Nhà sư nổi tiếng bị điều tra vì biển thủ 36 tỷ đồng. (Ảnh: The Paper)

Nhà sư nổi tiếng bị điều tra vì biển thủ 36 tỷ đồng. (Ảnh: The Paper)

Ngoài ra, ông còn cung cấp nơi ở và hỗ trợ những phụ nữ mang thai đơn thân không có khả năng chăm sóc con cái. Nhà sư từng kể lại chuyện ông cứu giúp một phụ nữ đang mang thai 7 tháng sau khi bị bạn trai bỏ rơi.

Ngô Băng khẳng định rằng các bà mẹ tự nguyện mang con đến nhờ ông khi họ không thể nuôi con; và ông giải quyết việc đăng ký hộ khẩu cho những đứa trẻ không thể liên lạc được với mẹ ruột. Câu chuyện về nhà sư này từng được truyền thông đưa tin rộng rãi, tạo nên hình ảnh nhà từ thiện có tầm ảnh hưởng và ông được sự ủng hộ đáng kể của công chúng.

Ngô Băng từng nhận nuôi 50 trẻ em, từ trẻ sơ sinh đến 10 tuổi, những đứa trẻ trìu mến gọi ông là “Papa Wu”. (Ảnh: Douyin)

Ngô Băng từng nhận nuôi 50 trẻ em, từ trẻ sơ sinh đến 10 tuổi, những đứa trẻ trìu mến gọi ông là “Papa Wu”. (Ảnh: Douyin)

Tuy nhiên, hình ảnh đáng kính này bắt đầu bị ảnh hưởng sau nhiều khiếu nại của công chúng và sự suy đoán ngày càng tăng trên mạng rằng ông đang "lừa tiền". Sau khi nhận được các báo cáo công khai và cáo buộc gian lận tài chính trực tuyến, cảnh sát chính thức mở cuộc điều tra hình sự vào ngày 21/5.

Có thông tin tiết lộ cho rằng, kể từ năm 2018, Ngô cùng với ba đồng phạm - gồm người phụ nữ từng kết hôn với ông trong thời gian ngắn, con gái riêng và bạn gái hiện tại - kêu gọi nhiều khoản quyên góp thông qua Hiệp hội từ thiện Hoa Sen do ông ta thành lập.

Được đăng ký tại Thượng Ngu (tỉnh Chiết Giang) vào năm 2022, hiệp hội từ thiện này tuyên bố hỗ trợ trẻ em dễ bị tổn thương và phụ nữ mang thai đơn thân. Hồi tháng 2, con gái của Ngô được bổ nhiệm làm đại diện pháp lý của tổ chức.

Cuộc điều tra phát hiện ra rằng hầu hết các khoản quyên góp gồm tiền mặt và chuyển khoản WeChat đã bị Ngô Băng sử dụng sai mục đích cho việc chi tiêu cá nhân đầy xa hoa. Tổng số tiền biển thủ ước tính vượt quá 10 triệu nhân dân tệ (36 tỷ đồng).

Ngô Băng từng kết hôn với một người phụ nữ trong thời gian ngắn. (Ảnh: The Paper)

Ngô Băng từng kết hôn với một người phụ nữ trong thời gian ngắn. (Ảnh: The Paper)

Trước tin đồn nhà sư này liên quan đến nạn buôn bán trẻ em, cảnh sát đã xác nhận dựa trên xét nghiệm ADN rằng không có vụ nhận con nuôi bất hợp pháp nào xảy ra. Hiện tại, 31 trẻ em đang được Hiệp hội từ thiện Hoa Sen chăm sóc, gồm 8 bé gái và 23 bé trai. Các đơn vị dân sự đang tích cực liên lạc với gia đình và sắp xếp việc chăm sóc tiếp theo.

Cảnh sát thành phố Thiệu Hưng (tỉnh Chiết Giang) xác nhận rằng ông Ngô và ba đồng phạm đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự vì nghi ngờ gian lận. Tài sản liên quan đã bị niêm phong, tịch thu hoặc đóng băng.

Ngô tạo ra ngôi nhà cho trẻ em bị bỏ rơi và phụ nữ mang thai đơn thân. (Ảnh: Shutterstock)

Ngô tạo ra ngôi nhà cho trẻ em bị bỏ rơi và phụ nữ mang thai đơn thân. (Ảnh: Shutterstock)

Tin tức được The Paper đưa tin gây sốc dư luận Trung Quốc, những người từng ủng hộ cho nhà sư này cảm thấy bị phản bội sâu sắc.

Dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ: “Có lẽ ông ta bắt đầu với ý định tốt nhưng không thể cưỡng lại sự cám dỗ của ham muốn vật chất. Ông ta sử dụng phương tiện truyền thông để xây dựng hình ảnh của mình và sau đó bắt đầu tích lũy của cải"; "Tôi vẫn nhớ cảm giác xúc động khi đó của ông ta, giờ tôi chỉ mong ông ta thối rữa ở tầng địa ngục thứ 18"...

Theo VTC News