Trong khi hàng nghìn người trầy trật lên Xuân Mai nộp hồ sơ muanhà CT1 Ngô Thì Nhậm mà chưa có hồi âm thì đã có căn nhà tại đây được rao vớigiá 1,4 tỷ đồng, chênh hơn 700 triệu đồng so với giá gốc.

Chị Hằng, có bố là thương binh nhiễm chất độc màu da cam vừanộp hồ sơ để mua nhà thu nhập thấp tại CT1 Ngô Thì Nhậm (Hà Đông) của Công tyVinaconex Xuân Mai. Theo thông tin từ cán bộ của công ty, hồ sơ của bố chị Hằngcó thể đạt tới 98 điểm - đủ điều kiện để mua nhà.

Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng vì hồ sơ dự kiến được điểm caothì bất ngờ vài hôm sau chị Hằng nhận được cú điện thoại chào bán lại một căn hộtại CT1 Ngô Thì Nhậm nhưng chênh với giá gốc hàng trăm triệu đồng. Thêm một ngạcnhiên khác là người gọi điện thoại cho chị biết rõ hồ sơ mua nhà thu nhập thấpcủa bố chị. Anh này cho biết, nếu muốn mua được nhà thu nhập thấp, bố chị sẽphải bỏ ra 19 triệu đồng mỗi m², chênh hơn 10 triệu đồng so với giá gốc chủ đầutư công bố.

"Tôi không hiểu đang có vấn đề gì với hồ sơ của bố tôi? Thiếtnghĩ nhà thu nhập thấp cũng có xuất ngoại giao và có thể mua bán được chênh lệchthì không hiểu chuyện gì xảy ra nữa", chị Hằng lo ngại.

Trong vai người đi mua nhà, chúng tôi đã trực tiếpliên lạc với người rao bán căn hộ cho chị Hằng. Người bán nhà cho hay, anh đangcó căn hộ rộng 75 m² hướng đông nam theo diện suất ngoại giao, quen biết. Giá18,7 triệu đồng mỗi m². Nếu thực sự có nhu cầu mua, anh này có thể hạ chút đỉnh,chốt giá ở mức 18,5 triệu đồng. Trong trường hợp chưa có tiền, khách hàng có thểtrả 20% trước, số tiền còn lại trả dần trong 10 năm.

"Căn hộ có sổ đỏ, giấy tờ đầy đủ bạn có thể cầm luôn. Chỉ cóđiều nhà ghi tên tôi. Nếu vào thẳng tên chính chủ, giá cả đã khác", nhân vật nàycho biết. Người rao bán căn hộ thông tin thêm, hiện cơ quan chức năng đang ràsoát, kiểm tra lại hồ sơ. Sang tuần sau, khi mọi chuyện êm xuôi, anh này hứa sẽliên lạc lại.

Nhà thu nhập thấp bị rao bán chênh hàng trăm triệu đồng
Công ty Vinaconex Xuân Mai cho biết, các trường hợp rao bán với giá chênh đều là lừa đảo

Tuy nhiên, ông Đặng Hoàng Huy, Tổng giám đốc Công ty cổ phầnbê tông và xây dựng Vinaconex Xuân cho biết, ngày 24/11, công ty mới tổ chức bốcthăm công khai. Tất cả các trường hợp rao bán căn hộ với giá chênh hàng trămtriệu đồng đều là lừa đảo.

Cũng theo ông Huy, cách đây một tháng, cơ quan công an trướcđã phát hiện có trường hợp doanh nghiệp tư nhân làm hồ sơ giả mạo để lừa kháchhàng. "Rất có thể trường hợp trên thuộc diện lừa đảo. Công ty chưa bán bất cứmột căn hộ CT1 Ngô Thì Nhậm nào", ông Huy khẳng định.

Theo Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai,khu nhà dành cho người có nhập thấp đầu tiên ở Hà Nội chỉ có 328 căn hộ nhưng cótới 1.576 hồ sơ đăng ký. Các hồ sơ có trên 90 điểm được quyền ký ngay hợp đồngmua bán nhà thu nhập thấp và các trường hợp được 90 điểm lọt vào vòng bốc thăm.

Theo Bộ Xây dựng, Hà Nội là một trong các thành phố có diệntích nhà ở bình quân đầu người thấp nhất cả nước7-7,5 m² mỗi người. Trong khigiá nhà đất đang cao, mức giá 8,8 triệu đồng mỗi m² ở CT1 Ngô Thì Nhậm được coilà rất hấp dẫn.

Theo quyết định số 67 của Thủ tướng về các cơ chế, chính sáchphát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị thì cán bộ, côngchức được phép cho thuê hoặc bán lại sau thời gian tối thiểu 10 năm sử dụng vàđã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Tại một cuộc họp gần đây, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn TrầnNam cho hay, không loại trừ khả năng có một số người lợi dụng chính sách của Nhànước để luồn lách trục lợi mua nhà thu nhập thấp. Tuy nhiên, Thứ trưởng Namkhẳng định CT1 Ngô Thì Nhậm là dự án nhà thu nhập thấp đầu tiên của Hà Nội, bịdư luận "soi" rất kỹ và không ai dám làm sai. Bộ Xây dựng đã "thủ" sẵn nhữngbiện pháp ngăn chặn và kiểm tra khắt khe.

"Tôi khẳng định đến thời điểm này, nhà thu nhập thấp chưa đượcbán cho bất kỳ ai, kể cả người nghèo. Tôi đã nhắc bên Vinaconex, Sở Xây dựngphải hết sức cẩn thận vì dự án này đang được dư luận quan tâm", ông Nam khẳngđịnh.

Theo thông tư của Bộ Xây dựng, việc xét duyệt mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp được thực hiện theo phương châm chấm điểm, với thang điểm tối đa là 100. Trường hợp có tổng số điểm cao hơn sẽ được ưu tiên giải quyết trước. Đối tượng chưa có nhà ở được tính 50 điểm. Các hộ gia đình, cá nhân có nhà ở bình quân dưới 5 m² sử dụng mỗi người được chấm 30 điểm. Người có nhà ở nhưng bị Nhà nước thu hồi để phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng được 20 điểm. Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, người lao động tự do tính 30 điểm. Theo nguyên tắc chấm điểm và bảng điểm, UBND cấp tỉnh sẽ quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn các đối tượng được mua, thuê...

Theo Hoàng Lan
VnExpress