Dùđược hưởng nhiều ưu đãi, nhưng giá nhà thu nhập thấp tại khu vực Hà Nội đang caobằng giá nhà thương mại ở TP.HCM.
Nhà thu nhập thấp, giá cao
Mới đây, chủ đầu tư dự án nhà thu nhập thấp tại Khu đô thị Đặng Xá Gia Lâm (HàNội) là Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera đã đưa ra mức giá 11,6 triệuđồng/m² (đã bao gồm thuế VAT) cho các sản phẩm nhà thu nhập thấp của họ. Theođại diện công ty này, đây là “mức giá hợp lý” bởi doanh nghiệp tiết giảm đượcchi phí đầu vào như: chi phí tư vấn thiết kế, vật liệu xây dựng mua thẳng từ nhàmáy của Tổng công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dựng (Viglacera) và được vay vốn ưuđãi.
Giá bán trên 11 triệu của dự án nói trên là điểm đầu tiên của sự nghi ngại tronglòng nhiều người đang có nhu cầu mua nhà thu nhập thấp. Trong các dự án nhà ởdành cho người có thu nhập thấp đang nhận hồ sơ bán nhà ở Hà Nội, chỉ có dự ánnêu trên đã công bố giá bán.
|
Đông đảo người dân đăng ký mua nhà thu nhập thấp... (Ảnh: Pháp luật Việt Nam) |
Trong khi đó, cácdự án khác như Dự án Khu tái định cư Kiến Hưng do Liên danh Vinaconex Xuân Maivà Vinaconex 21 làm chủ đầu tư, Dự án tại lô NO10A và NO12 - 3 Khu đô thị SàiĐồng, Long Biên do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 3 làm chủ đầutư hiện chưa công bố giá bán, dù rằng thông tin “vỉa hè” đã đồn thổi giá bán tạicác dự án này có thể được điều chỉnh tăng lên khoảng 14 triệu đồng/m².
Giá nhà thu nhập thấp ở Hà Nội đang ở mức nào? Nếu so sánh với giá nhà thu nhậpthấp ở TP. HCM (từ 5,8 triệu đồng/m² đến 8 triệu đồng/m²) hay Đà Nẵng (5,5 triệuđồng/m²), mới thấy chi phí cho nhà giá thấp ở Hà Nội đang “có vấn đề”, dù rằngcác dự án nhà giá thấp được hưởng nhiều ưu đãi. Mức giá 12- 14 triệu đồng/m² mànhà giá thấp Hà Nội đang ngang bằng với mức giá nhiều dự án nhà ở thương mại tạiTP.HCM.
Doanh nghiệp có “té nước theo mưa”?
Dùrằng, giá bán nhà nói chung, nhà cho người có thu nhập thấp nói riêng bị ảnhhưởng bởi rất nhiều yếu tố đầu vào, như việc tăng giá vật liệu xây dựng, giáđiện, xăng dầu, nhân công…, nhưng vấn đề đặt ra là, những dự án nhà ở dành chongười có thu nhập thấp cũng đã được hưởng nhiều ưu đãi, như được miễn tiền sửdụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, được tăng tỷ lệ và mật độ xây dựng và đượcvay vốn ưu đãi của Chính phủ. Một số chủ đầu tư còn có ưu thế sử dụng vật liệu“cây nhà lá vườn” như Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai vàCông ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera.
Thế nên, có chuyên gia cho rằng, nếu mức giá được nâng lên đến 14 triệu đồng/m²thì phải xem lại liệu có tình trạng doanh nghiệp "tát nước theo mưa" hay không?Theo nhận định của ông Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, trong bối cảnhgiá vật liệu xây dựng ổn định, mức giá nhà thu nhập thấp hiện khoảng 10 triệuđồng/m² là phù hợp. “Nếu thông tin về mức giá 14 triệu đồng/m² đối với nhà giáthấp là có thực, Bộ Xây dựng sẽ cho tiến hành kiểm tra, xem xét và có ý kiến”-ông Nam nói.
Theo thống kê của Bộ Xây dựng, sau hơn một năm triển khai, đã có 37 dự án nhà ởcho người thu nhập thấp được khởi công với tổng vốn đầu tư khoảng 3.600 tỷ đồng,góp phần giải quyết chỗ ở cho khoảng 64.000 người. Hiện, Bộ Xây dựng đang tiếptục phối hợp với các bộ, ngành huy động nguồn vốn nhằm đẩy nhanh tiến độ triểnkhai các dự án nhà ở dành cho người thu nhập thấp, phấn đấu trong giai đoạn2011-2015 sẽ có 700.000 hộ thu nhập thấp có nhà ở.
Theo Bách Nguyễn
Pháp luật Việt Nam