Cả trăm loại thuốc quá hạn,trong đó có những loại thuốc trị loét dạ dày, đau đầu, trị viêm gan siêu vi hếthạn từ năm 2009 vẫn được bày bán. Thậm chí, nhà thuốc còn “gia hạn” sử dụng đểbán cho bệnh nhân.

Hiện tượng này đang diễn ra ngaycả tại nhà thuốc đạt chuẩn GPP và hệ thống nhà thuốc khổng lồ ở TPHCM.

Trong khi ngành chức năng đangtiến hành xử lý hàng trăm loại thuốc đã hết hạn sử dụng bán tràn lan tại hệthống nhà thuốc Mỹ Châu ở TPHCM, tin từ Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết có nhàthuốc đạt chuẩn GPP cũng bán hàng chục loại thuốc hết hạn.

Thương hiệu xịn, vẫn bán thuốcquá "đát"

Bên ngoài nhà thuốc hoành trángcó thương hiệu Thanh Quý ở 608 Nguyễn Chí Thanh, quận 11 là những biển hiệu vớidòng chữ nhà thuốc đạt chuẩn GPP- nhà thuốc thực hành tốt, to tướng. Tuy nhiên,bất ngờ kiểm tra nhà thuốc này Thanh tra Sở Y tế TPHCM phát hiện 91 loại thuốcđã hết hạn sử dụng vẫn bán cho người bệnh.

Một cán bộ thanh tra cho biết cácloại thuốc hết hạn gồm thuốc trị loét dạ dày, kháng sinh, chóng mặt, đau đầu,thậm chí có cả thuốc đặc trị viêm gan siêu vi… đã hết hạn dùng từ năm 2009.Thuốc này vẫn đều đặn bán cho người bệnh.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhàthuốc này lấy “mác” đạt chuẩn GPP lại nằm gần BV Chợ Rẫy nên dễ dàng đánh lừabệnh nhân khi đến mua thuốc. Vụ việc đã được thanh tra báo cáo lãnh đạo Sở Y tếxem xét xử lý.

Nhà thuốc đạt chuẩn cũng bán thuốc quá

Nhà thuốc Mỹ Châu, nơi bán thuốc quá hạn sử dụng (Ảnh: Lê Nguyễn)

Nhà thuốc Thanh Quý chẳng thấm tháp gì với hệthống 18 nhà thuốc lớn nhất TPHCM có tên Mỹ Châu.Kết luận ngày 9-4 từ Chi cục Quản lý thị trườngTPHCM về sai phạm tại hệ thống nhà thuốc Mỹ Châuvà Công ty dược Minh Phúc do bà Lê Thị Mỹ Châulàm Chủ tịch HĐQT, cho thấy hàng loạt hành vitại đây đã bị phơi bày. Nhiều nhà thuốc trong hệthống Mỹ Châu bán cả thuốc quá hạn, không nhãnmác nhiều năm nay lừa người bệnh.

Sự việc vỡ lở khi ngày 7-1, ĐộiQuản lý thị trường 2A và Quản lý thị trường các quận đồng loạt kiểm tra pháthiện tại nhà thuốc Mỹ Châu 10 bày bán thuốc Pantonim Kit hết hạn sử dụng, nhàthuốc Mỹ Châu 4 bán thuốc Acemon Enfant và men tiêu hóa Dobio Granules cũng hếthạn.

Qua kiểm tra các nhà thuốc MỹChâu 1, 3, 6, 7, 8 và tại kho 147B Trần Hưng Đạo, quận 1, có tới 62 mặt hàng vớihàng ngàn chủng loại sản phẩm không có nhãn phụ tiếng Việt theo quy định…
Sửa hạn sử dụng, lừa người bệnh

Theo Chi cục quản lý thị trường (QLTT)TPHCM, ngay sau khi kiểm tra tại quầy thuốc số 1 K1-K2 của Công ty TNHH dượcphẩm Tiến Minh ở Trung tâm Dược phẩm Tô Hiến Thành, Đội Quản lý thị trường 4Aphát hiện tới 7 danh mục thuốc tây ngoại nhập không có hóa đơn chứng từ, mặc dùtrên sản phẩm thuốc có số lô sản xuất, hạn sử dụng, số đăng ký, tên công ty sảnxuất và nhập khẩu.

Đoàn kiểm tra còn phát hiện 19danh mục thuốc tây ngoại nhập khác của Công ty TNHH Tiến Minh cũng không có hóađơn chứng từ, và trên sản phẩm không thể hiện số lô sản xuất, số đăng ký do CụcQuản lý dược cấp. Công ty TNHH Minh Tiến đã bị xử phạt 4 triệu đồng và buộc tiêuhủy 19 danh mục thuốc không được phép lưu hành.

Mới đây ngày 9-4, Chi Cục QLTTTPHCM cũng hoàn tất việc tổng hợp những sản phẩm thuốc tân dược đã hết hạn sửdụng của Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Phương ở phường Bến Thành, quận1.

Nhà thuốc đạt chuẩn cũng bán thuốc quá
Được xem là một trong những hệ thống nhà thuốc lớn nhất TPHCM, nhưng Mỹ Châu lại bán thuốc quá đát (Ảnh: Lê Nguyễn)

Trước đó, Đội Quản lý thị trường 5A đã phát hiệnhàng chục ngàn chai thuốc Sioplex Lysine 100mldo Ấn Độ sản xuất hết hạn sử dụng nhưng Công tyĐông Phương cho bóc nhãn để ghi hạn mới và xuấtbán.

Chi cục QLTT đã kiến nghị xử phạttổng cộng Công ty Đông Phương 20 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hànhnghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối hành vi kinh doanh thuốc quáhạn.

Trong khi ngành chức năng đanglàm rõ hành vi vi phạm của Công ty TNHH Dược phẩm Đông Phương do đang “lên  đời”hơn 2.000 thùng thuốc tây quá đát của các nhãn hiệu Sioplex, Dardum, Onfran,Duonasa... để bán ra các nhà thuốc, Công an TPHCM lại tiếp tục bắt giữ một vụlàm thuốc giả khác.

“Đường dây làm thuốc giả” củaCông ty Cổ phần tân dược Việt - Pháp, ở 46 Nguyễn Giản Thanh, phường 15, quận10, do Huỳnh Ngọc Quang làm giám đốc điều hành lên một phương thức sản xuất rấttinh vi. Đường dây này mua tân dược sản xuất trong nước dạng vỉ hoặc viên, sauđó đặt in ấn bao bì, vỉ nhôm ép thành thuốc ngoại nhập, bán ra thị trường thulợi gấp nhiều lần. Hiện cơ quan chức năng đã tạm giam 14 bị can liên quan... (Còn nữa)

Theo Lê Nguyễn
Nhà thuốc đạt chuẩn cũng bán thuốc quá