Nhân viên này mặc quần áo bảohộ, đeo mặt nạ phòng độc khi tác nghiệp, và không phát hiện thấy chất phóng xạdính vào cơ thể.


Một nhân viên đã tử vong trongkhi tham gia hoạt động khắc phục sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 vàongày 14/5. Đây là trường hợp đầu tiên nhân viên tham gia khắc phục sự cố điệnhạt nhân bị tử vong kể từ khi xảy ra trận động đất sóng thần vào ngày 11/3 vừaqua.

Nhân viên đầu tiên tử vong tại nhà máy điện Fukushima
Nhân viên đang khắc phục sự cố hạt nhân sau trận động đất ngày 11/3 vừa qua.

Theo TEPCO, nhân viên nàyhơn 60 tuổi, thuộc biên chế của một công ty hợp tác với TEPCO và mớitham gia công việc liên quan đến xử lý nước thải tại nhà máy điệnFukushima số 1 từ ngày 13/5. Nhân viên này đã đổ bệnh chỉ 50 phút saukhi bắt đầu làm việc lúc 6 giờ sáng giờ địa phương cùng một công nhânkhác tại một tòa nhà xử lý chất thải. Nhân viên này mặc quần áo bảo hộ,đeo mặt nạ phòng độc khi tác nghiệp, và không phát hiện thấy chất phóngxạ dính vào cơ thể.

Giám đốc TEPCO đã khẳng định:“Chúng tôi đã đưa người nhân viên này tới bệnh xá của Nhà máy điện Fukushima saukhi phát hiện anh có những triệu chứng mệt mỏi. Tuy nhiên sau đó người này đãtrở nên mất nhận thức, nên đã được chuyển tới bênh viện. Tuy được chữa trị nhưnganh ta vẫn không qua khỏi.”

Điều kiện làm việc tại Nhà máyđiện hạt nhân hết sức khắc nghiệt. Hiện các kỹ sư vẫn đang tiếp tục công việckhắc phục sự cố tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Tuần trước, các nhà chứctrách Nhật Bản cũng đã bày tỏ lo ngại về môi trường làm việc nguy hiểm tại đây.

Theo VOV