Sau một năm đầy biến động đối với thị trường vàng, theo dự báo Bộ CôngThương, đây vẫn sẽ là mặt hàng nhập khẩu mạnh trong năm 2012 với giá trịkhoảng 2,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2011.
Sáng 3/1/2012, Bộ Công Thương đã tổ chức “Hội nghị triển khai nhiệm vụtoàn ngành Công Thương năm 2012". Theo đánh giá của Bộ trưởng Vũ HuyHoàng, sản xuất công nghiệp trong năm 2011 tuy gặp nhiều khó khăn, nhưngvẫn có những chuyển biến đáng kể, năng lực sản xuất, cơ cấu ngành thayđổi theo chiều hướng tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngànhước đạt 912,55 nghìn tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ.
![]() |
Nhập khẩu vàng sẽ tăng trong năm 2012? (Ảnh minh họa) |
Trong lĩnh vực ngoại thương, thành công nhất là hoạt động xuất khẩu, ướctính kim ngạch xuất khẩu cả năm 2011đạt 96,3 tỷ tăng hơn 33% so với năm2010, vượt chỉ tiêu đề ra (tăng 10%), xấp xỉ ngưỡng 100 tỷ USD. Chúng ta đãkiểm soát được nhập khẩu nhưng vẫn nhập đầy đủ thiết bị, nguyên nhiên vậtliệu cho sản xuất. Cùng với đó đã thực hiện nhiều biện pháp để giảm nhậpsiêu.
Nhập siêu năm 2011 đã giảm cả về kim ngạch tuyệt đối, cả về tỷ lệ, ướctính là 9,52 tỷ USD, bằng 9,89% kim ngạch xuất khẩu, thấp hơn so với mụctiêu Quốc hội và Chính phủ đề ra.
Như vậy, sau 5 năm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), năm 2011chúng ta đã hạn chế nhập siêu từ mức trên 33% xuống 9,98% nhập siêu, gópphần vào ổn định kinh tế vĩ mô.
Trong khi đó, thị trường nội địa vẫn phát triển, giữ được đà tăng trưởngcao hơn 24%, không để xảy ra tình trạng “sốt hàng, sốt giá”…
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đãchỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong năm 2011 như: giá trị gia tăng côngnghiệp còn thấp, có xu hướng chững lại vào những tháng cuối năm, vấn đề pháttriển công nghiệp hỗ trợ vẫn hạn chế.
Xuất khẩu tuy tăng trưởng nhưng chưa bền vững; nhập siêu tuy giảm nhưngvẫn còn cao... Vì thế phải phấn đấu quyết liệt để đến năm 2020 cân bằng cáncân thương mại và có xuất siêu.
Để góp phần đạt tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước năm 2012 đạt khoảng 6– 6,5%, trong kế hoạch sản xuất công nghiệp của mình năm 2012, Bộ trưởngnhấn mạnh: Năm 2012, toàn ngành Công Thương phải nỗ lực hoàn thành các chỉtiêu đặt ra cao hơn 2011.
Theo đó năm 2012, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13,0% so với năm2011; giá trị gia tăng toàn ngành công nghiệp tăng khoảng 7,5% so với thựchiện năm 2011 (công nghiệp và xây dựng tăng 7%).
Xuất khẩu tăng 13% so với năm 2011 và đạt kim ngạch khoảng 108,8 tỷ USD,theo dự báo yêu cầu nhập khẩu khoảng 121,8 tỷ USD, tăng 15,2% so với năm2011. Như vậy, nhập siêu khoảng 13 tỷ USD, bằng khoảng 12% tổng kim ngạchxuất khẩu.
Đáng chú ý, sau một năm thị trường vàng với nhiều biến động lớn, Bộ CôngThương dự báo đây sẽ là mặt hàng nhập khẩu tăng gần 10% so với năm 2011,tương đương với giá trị khoảng 2,5 tỷ USD.
“Tuy nhiên, nếu chúng ta có các biện pháp ổn định thị trường vàng thìlượng nhập khẩu mặt hàng này có thể sẽ giảm mạnh” - Bộ trưởng Vũ Huy Hoàngnhận định.
Theo Dân Trí