Sau tháng 2 bị sụt giảmmạnh, kim ngạch nhập khẩu các loại xe máy nguyên chiếc đang có xu hướng tăng trởlại.
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, dự kiến trong tháng 3/2010 sẽ có khoảng 7.000xe máy được nhập khẩu về nước, đạt giá trị kim ngạch khoảng 7 triệu USD, tăng1.000 chiếc và 1 triệu USD so với tháng liền kề trước đó.
Trong tháng 2/2010, kim ngạch nhập khẩu xe máy nguyên chiếc chỉ đạt con số 6.000về lượng và 6 triệu USD về giá trị. Con số này của tháng đầu năm tương ứng là12.100 chiếc và 14 triệu USD.
Các con số trên đây đã phản ánh sát với thực tế của thị trường xe máy thời gianqua. Trong đó, do tháng đầu năm rơi vào thời điểm trước Tết Nguyên đán, nhu cầutiêu dùng xe máy của người dân tăng vọt nên lượng xe máy nguyên chiếc nhập khẩuđạt mức đỉnh trong năm. Bước sang tháng 2, nhu cầu mua xe sau Tết sụt giảm mạnhcộng với việc thị trường ngừng hoạt động trong khoảng một tuần nghỉ lễ, kimngạch nhập khẩu xe máy đã sụt giảm hơn một nửa cả về lượng lẫn giá trị.
|
Ngày càng nhiều xe máy nguyên chiếc nhập khẩu về nước (Ảnh: Đức Thọ) |
Tuy nhiên, theo chu kỳ hằng năm, bắt đầu từtháng 3 thị trường sẽ bắt đầu sôi động trở lại,kéo theo kim ngạch nhập khẩu xe nguyên chiếc hồiphục.
Cộng dồn toàn bộ quý 1/2010, tổng kim ngạch nhậpkhẩu xe máy nguyên chiếc ước đạt 24.000 chiếc,giá trị kim ngạch đạt khoảng 28 triệu USD, giảm30,5% về lượng và 46,4% về giá trị so với cùngkỳ năm 2009.
Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 3/2010,giá trị kim ngạch nhập khẩu các loại sản phẩm xemáy (bao gồm cả xe nguyên chiếc, linh kiện, phụtùng) ước đạt 72 triệu USD, tăng 8 triệu USD sovới tháng 2. Cộng dồn 3 tháng đầu năm, tổng kimngạch nhập khẩu các sản phẩm xe máy đạt khoảng207 triệu USD, tăng 38% so với cùng kỳ nămngoái.
Kim ngạch nhập khẩu xe máy nguyên chiếc 4 tháng gần đây | ||
| Lượng (nghìn chiếc) | Giá trị (triệu USD) |
Tháng 12/2009 | 7.0 | 8 |
Tháng 01/2010 | 12.100 | 14 |
Tháng 02/2010 | 6.000 | 6 |
Tháng 3/2010 (ước tính) | 7.000 | 7 |
Nguồn: Tổng cục Thống kê |
TheoĐức Thọ