Giá giấy các loại tiếp tục tăng mạnh đã kéo theo các ngành sản xuất có nhu cầusử dụng giấy đang phải đối mặt với nguy cơ buộc phải tăng giá thành sản phẩm.Chỉ trong hai tháng, giá giấy các loại đã tăng trên 2,5 triệu đồng/tấn.
Nguyên nhân ngoài yếu tố giá nguyên liệu tăng mạnh, giới quan sát không loại trừkhả năng các “đại gia” nhập khẩu đang “múa giá” khi VN vẫn lệ thuộc khá lớn vàonguồn giấy nhập khẩu từ các nước.
Hai tháng giá tăng gần 15%
Gần hai tuần qua ông Nguyễn Minh Trung, giám đốc marketing Công ty cổ phần giấytập Vĩnh Tiến, phải liên tục giải thích cho đại lý khi các lô hàng giao đầutháng 5-2010 đều có mức giá tăng ít nhất 300-500 đồng/cuốn tập.
Ông Trung cho biết việc tăng giá trên là bất khả kháng do giá giấy in, giấy viếttăng từ mức 16,8 triệu đồng/tấn lên 19 triệu đồng/tấn (chưa tính 10% VAT), gần15%. “Chúng tôi đã cân nhắc mới dám điều chỉnh giá bán vì hầu như tất cả nguyênliệu đầu vào đều tăng giá rất mạnh” - ông Trung than thở. Việc tăng giá bán tạithời điểm này được ông Trung thừa nhận “hết sức khó khăn cho doanh nghiệp”, bởimùa vụ sản xuất tập đang bước vào giai đoạn cao điểm nhất trong năm.
Ông H.L., phụ trách kinh doanh một doanh nghiệp chuyên sản xuất tập ở quận 6,cho hay do quy mô sản xuất nhỏ nên việc “ăn đong” nguyên liệu càng làm doanhnghiệp “mệt mỏi chạy theo giá” và hoàn toàn bị động trong việc tính toán giá báncuối cùng.
Ông H.L. cũng cho biết thêm “ăn theo” giấy in, giấy viết còn có mặt hàng giấybristol, couché (loại giấy làm bìa tập, sách, ấn phẩm quảng cáo) cũng tăng thêm1 triệu đồng/tấn so với tháng trước, hiện ở mức 23,5 triệu đồng/tấn. Giấy đã quasử dụng cũng từ mức 2,8-3 triệu đồng/tấn tăng vọt lên 3,7-4 triệu đồng/tấn.
|
Giá tập học sinh đã tăng thêm 300 đồng/cuốn từ ngày 1-5. Trong ảnh: học sinh Trường THCS Hà Huy Tập mua tập tại nhà sách Văn Lang, Q.Bình Thạnh, TP.HCM (Ảnh: Thuận Thắng) |
Giới sản xuất giấy công nghiệp cũng đau đầu khi tốc độ tăng giá của nguyên liệubột giấy và giấy các loại cũng lao như tên bắn trong vòng hai tháng qua. Ông HànVinh Quang, tổng giám đốc Công ty TNHH giấy An Bình (Bình Dương), cho biết giábán sản phẩm giấy bao bì carton có lớp sóng của An Bình từ mức 5,4 triệu đồng/tấnhiện đã vọt lên 7,4 triệu đồng/tấn, loại giấy duplex phủ mặt ngoài từ 10,8 triệuđồng/tấn hiện có mặt bằng giá mới khoảng 12,4 triệu đồng/tấn.
“Chúng tôi buộcphải tăng giá bán vì giá bột giấy nhập khẩu đang ở mức cao từ 850-900 USD/tấn,tăng ít nhất 200 USD/tấn so với thời điểm đầu năm” - ông Quang nói.
Tuy nhiên, nếu so với giá giấy công nghiệp nhập khẩu thì giá giấy sản xuất trongnước hiện đang rẻ hơn 600.000-800.000 đồng/tấn. Nhưng với tình hình giá đầu vàonguyên liệu quá cao nên phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ đều cắt giảm sảnlượng sản xuất, chọn giải pháp sản xuất cầm chừng để nghe ngóng tình hình, trướckhi có quyết định nhập nguyên liệu mới để sản xuất khiến nguồn cung giấy ra thịtrường cũng trở nên eo hẹp.
Phụ thuộc nguồn nhập khẩu
Theo ông Quang, giá nguyên liệu bột giấy tăng mạnh chỉ là một phần trong việctăng giá bán của nhiều sản phẩm giấy thời gian qua. Áp lực tăng giá bán ở cácdoanh nghiệp sản xuất giấy gần như là đương nhiên khi hầu hết khoản hỗ trợ trongnăm 2009 của Chính phủ gần như đã bị cắt bỏ trong năm 2010 này.
Chưa kể các mức thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, giá điện, nước... nên buộcdoanh nghiệp phải tăng giá. Mặt khác, chính việc không chủ động được nguồnnguyên liệu để sản xuất nên khi giá nguyên liệu thế giới leo thang thì ảnh hưởngdây chuyền ngay lập tức tác động lên doanh nghiệp cũng là điều dễ hiểu.
Theo ước tính của chi hội 2 (Hiệp hội Giấy VN) tại TP.HCM, nếu tính trong năm2009 tổng lượng giấy tiêu thụ của VN ước khoảng 2,3 triệu tấn thì lượng giấynhập khẩu chiếm khoảng 1,3 triệu tấn. Và trong số 1 triệu tấn giấy sản xuấttrong nước, các doanh nghiệp đã buộc phải nhập khẩu gần 50% lượng nguyên liệu đểsản xuất.
“Tính cả lượng giấy thành phẩm và lượng nguyên liệu để sản xuất, rõràng doanh nghiệp trong nước khó lòng chủ động được nguồn cung giấy cho thịtrường”, một cán bộ của chi hội 2 xác nhận.
Từ đây việc thao túng giá giấy là điều rất dễ xảy ra khi thị trường bước vào mùacao điểm từ các “đại gia” nhập khẩu giấy về phân phối lại cho các đại lý thươngmại trong nước. Hiện tại, dù giá giấy in, giấy viết nhập khẩu được chào trên 22triệu đồng/tấn, đắt hơn giấy sản xuất trong nước khoảng 1 triệu đồng/tấn, nhưngcác nhà sản xuất giấy tập buộc phải mua vì nguồn cung trong nước không thể đápứng đủ nhu cầu.
Theo Trần Vũ Nghi