![]() |
Trong khi đó, một số nhóm hàng xuất khẩu chủ lực khác lại có kim ngạch tăng nhẹso với kỳ 2 tháng 5/2010. Điển hình là các nhóm hàng như: đá quý kim loại quý vàsản phẩm tăng 43,9 triệu USD, hàng dệt may tăng 29,9 triệu USD, cao su tăng 27triệu USD, giày dép tăng 12,2 triệu USD, dây điện và dây cáp điện tăng 10,2triệu USD…
![]() |
Nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may có mức tăng cao |
Tính chung từ đầu năm đến 15/6,kim ngạch xuất khẩu đạt 29,09 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước, tươngứng tăng 4,14 tỷ USD về số tuyệt đối.
Đóng góp quan trọng vào sự tăngtrưởng này là các nhóm hàng: hàng dệt may tăng 637 triệu USD, máy móc thiết bịdụng cụ và phụ tùng tăng 490 triệu USD, phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 414triệu USD, gỗ và sản phẩm gỗ tăng 348 triệu USD, máy vi tính sản phẩm điện tử vàlinh kiện tăng 340 triệu USD, sắt thép tăng 328 triệu USD, cao su, thuỷ sản, dây,cáp điện…
Trong khi đó, tổng kim ngạch nhậpkhẩu nửa đầu tháng 6 này đạt 3,49 tỷ USD. Tính chung từ đầu năm tới nay, tổngkim ngạch nhập khẩu đạt 35,18 tỷ USD, tăng 31,3% so với cùng kỳ 2009, tương ứngtăng 8,39 tỷ USD về mặt số tuyệt đối.
![]() |
Nhập khẩu tăng mạnh ở các nhómhàng như nguyên liệu, phụ liệu ngành dệt may da giày tăng 1,05 tỷ USD, máy mócthiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng gần 800 triệu USD, sắt thép tăng 584 triệu USD,kim loại thường khác tăng 574 triệu USD, máy vi tính, sản phẩm điện tử vàlinhkiện tăng 556 triệu USD...
Như vậy, tính từ đầu năm đến hếtngày 15/6/2010, nhập siêu của cả nước là 6,09 tỷ USD, bằng 20,9% tổng kim ngạchxuất khẩu, vẫn đang khá gần mục tiêu 20% của cả năm 2010 mà Chính phủ đã đặt ra.
Theo Quỳnh Trang
VnMedia