Giá vàng trongnước hôm qua lại tiếp tục “điên loạn”, bất thường, có thời điểm cao hơn giáthế giới đến 450.000 đồng/lượng. Hiện tượng tranh mua đẩy giá vẫn tiếp diễn.

Thao túng giá

Theo Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), trong ngày 29.9, giao dịch muavẫn áp đảo bán. Việc mua quá nhiều khiến các đơn vị kinh doanh vàng phải mualại, để cân đối lượng vàng nắm giữ. Vì thế, giá vàng trong nước liên tục bịđẩy lên. Vào thời điểm đỉnh nhất của giá vàng hôm qua (31,35 triệu đồng mộtlượng), giá trong nước cao hơn thế giới đến 450.000 đồng.

Nguyên nhân chínhdẫn đến việc giá vàng leo thang được cho là do bàn tay của giới đầu cơ tranhmua. Về buổi chiều, khi giá đã đi quá xa, giới này xả hàng, nên giá hạ xuốngso với trước đó đến 130.000 đồng một lượng. Tại SJC, lượng mua vào - bán rađược cân đối ở mức 2.000 lượng một ngày, trong đó, buổi sáng sôi động với1.500 lượng. Tương tự, tại PNJ, lượng mua vào - bán ra cũng phải cân đốidưới mức 1.000 lượng mỗi ngày.

Theo bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Tổng giám đốc PNJ, với ngưỡng này vàng đang đứngở đỉnh của đỉnh tất cả các năm, nằm trong vùng vượt mua quá sâu, nên khảnăng chốt lời trong những phiên tiếp theo là rất lớn.

Tuy nhiên, đây vẫn làkênh đầu tư hấp dẫn, nếu nhà đầu tư biết phân tích tình hình. “Ngoài nhữngnguyên nhân như mùa lễ hội, lo ngại lạm phát…, vàng thế giới tăng cao doniềm tin của người tiêu dùng Mỹ bị sụt giảm. Với nhà đầu tư trong nước, giávàng tăng giảm còn phụ thuộc vào tỷ giá USD, nên việc đầu tư vàng phải dựacả trên tình hình giá USD”, bà Cúc nói.

Nhập vàng sẽ chặn nạn đầu cơ
Nhiều doanh nghiệp kiến nghị vàng để bình ổn giá (Ảnh: Lê Hưng)

Nhiều doanh nghiệp xin nhập vàng

Việc giá vàng trong nước cao hơn thế giới, khiến cho tình hình xuất khẩu nữtrang ở các doanh nghiệp dừng hẳn. Ngay cả đơn vị hàng đầu về xuất khẩu nữtrang như PNJ cũng chỉ dám thực hiện nốt những đơn hàng đã ký kết. Và chuyệnđổ xô mua vàng miếng, đẩy các đơn vị kinh doanh đứng trước khó khăn thiếunguồn cung trong nước. Nhiều doanh nghiệp đã kiến nghị Chính phủ cho phépnhập vàng. Thông tin từ Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh TP HCM, đến chiều quacó ngân hàng xin nhập 18 tấn vàng; 10 doanh nghiệp kiến nghị nhập từ 2 đến 5tấn.

Ông Nguyễn Công Tường, Phó Phòng kinh doanh SJC, cho rằng việc cho phép nhậpkhẩu vàng vào thời điểm này sẽ tiết chế được quy luật cung - cầu, theo hướngcó lợi cho thị trường. Bà Cúc thì quả quyết, khi có quota trong tay, doanhnghiệp sẽ chủ động đưa giá vàng trong nước sát giá thế giới, chặn bàn taycủa giới đầu cơ. “Chúng tôi sẽ căn giá thấp nhất từng thời điểm, để nhậpkhẩu”, bà Cúc nói.

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương, ĐH Ngân hàng TP HCM, nói: “Chúng ta đang đứng trướccác chỉ tiêu về nhập siêu, nhưng hãy coi vàng như các loại hàng hóa khác, đểNgân hàng Nhà Nước can thiệp theo tín hiệu. Trước đó, Việt Nam đã xuất vàngquá nhiều. Nay vì một chỉ tiêu về nhập siêu mà không cho nhập, dễ đẩy đếnviệc nhập lậu vàng, tạo điều kiện cho đầu cơ ở trong nước thì rất nguy hiểm”.

Theo ông Dương, không chỉ nên cho nhập khẩu vàng vào đợt này, mà nên có chủtrương dài hạn về nhập khẩu vàng, với biện pháp kiểm soát cụ thể và nới lỏngtừ từ theo từng giai đoạn. 

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa có câu trảlời về việc có cấp quota cho các doanh nghiệp hay không. “Ngân hàng Nhà Nướcvẫn đang theo dõi sát tình hình giá vàng và diễn biến thị trường”, ông HồHữu Hạnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM nói.

Theo Mỹ Dung
Đất Việt