Tên lửa H-2A của Nhật Bảnmang theo một vệ tinh radar thu thập thông tin đã rời trái đất lúc 10h21sáng nay giờ địa phương từ Trung tâm vũ trụ Tanegashima ở tây nam NhậtBản.
![]() |
Tên lửa H-2A của Nhật Bản rời bệ phóng. |
“Tên lửa đã được phóng thànhcông và tên lửa được tách rời trong quỹ đạo quanh trái đất sau đó”,Toshiyuki Miura, phát ngôn viên Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi, hãngthiết kế vệ tinh và hợp tác về vụ phóng cùng Cơ quan thăm dò hàng không vũtrụ Nhật Bản (JAXA), cho hay.
Chính phủ Nhật Bản đã quyếtđịnh xây dựng một hệ thống thu thập tin tức tình báo sau khi Triều Tiênphóng một tên lửa năm 1998. Tên lửa này đã bay qua quần đảo Nhật Bản và vàoThái Bình Dương, khiến nhiều người Nhật Bản bị sốc.
Bất chấp sức ép quốc tế,Triều Tiên đã phóng tên lửa được tin là Taepodong-2 giai đoạn 3 hồi tháng4/2009, với tầm xa khoảng 6.700km.
Nhật Bản hiện đang có 3 vệtinh quang học đang hoạt động. Hai vệ tinh radar đã được phóng thành cônglên quỹ đạo nhưng cả hai đều bị hỏng sau đó. Một vệ tinh quang học thứ 3được phóng lên hồi tháng 9 nhưng chưa hoạt động.
Nhu cầu về một vệ tinh dothám mặt đất đã gia tăng sau trận động đất và sóng thần hôm 11/3, vốn khiếnkhoảng 20.000 người thiệt mạng và làm hư hỏng nhà máy điện hạt nhânFukushima số 1 ở tây bắc thủ đô Tokyo.
“Dự án trên nhằm thúc đẩy anninh và giám sát mặt đất trong trường hợp xảy ra các thảm hoạ thiên nhiênlớn như từng xảy ra hồi tháng 3”, một phát ngôn viên chính phủ nói.
Vệ tinh radar có thể chụp cáchình ảnh vào ban đêm vào trong điều kiện thời tiết nhiều mây, điều mà các vệtinh quang học không làm được.
Vệ tinh mới nhất tiêu tốnkhoảng 512 triệu USD để phát triển, trong khi vụ phóng tiêu tốn khoảng 133triệu USD, hãng tin Kyodo cho biết.
JAXA và hãng công nghiệp nặngMitsubishi ban đầu định phóng vệ tinh vào ngày 11/12 nhưng kế hoạch bị hoãnlại do thời tiết xấu.
Theo Dân trí