>>
>>
Theo nhiều tờ báo hàng đầuxuất bản tại Tokyo, các điều tra viên đã gặp khó khăn trong việc chứng minhsự liên quan của ông Ozawa tới vụ Rikuzankai làm giả báo cáo tài chính về vụmua mảnh đất tại khu Setagaya ở Tokyo trị giá gần 400 triệu yên hồi tháng10/2004. Trước đó, nghị sĩ Tomohiro Ishikawa, cựu trợ lý của ông Ozawa, khairằng việc làm giả báo cáo tài chính được ông Ozawa chấp thuận.
|
Người dân Nhật Bản biểu tình phản đối ông Ozawa |
Ông Ishikawa, từng là Thư kýriêng chịu trách nhiệm về công việc văn phòng tại Rikuzankai, bị nghi ngờkhông lưu sổ sách một khoản tiền lớn được sử dụng để mua đất, vi phạm Luậtquản lý quỹ chính trị. Ngoài ra, các điều tra viên cũng nghi ngờ công ty xâydựng Mizutani, một nhà thầu tại dự án xây dựng đập Isawa tại tỉnh Iwate, đã"lót tay" cho Rikuzankai 50 triệu yên trong vụ mua bán đất đai này.
Tuy nhiên, trong cả hai lần chất vấn, ông Ozawa đều phủ nhận sự liên quancủa mình và bác bỏ mọi cáo buộc. Nhân vật số 2 của DPJ và được mệnh danh là"tướng quân" của Chính phủ cũng khẳng định khoản tiền 400 triệu yên mua đấtở Tokyo năm 2004 là tiền của cá nhân ông và gia đình, không phải tiền hối lộ.Các điều tra viên đã đi tới quyết định không khởi tố ông Ozawa vì sẽ rất khóđể thuyết phục tòa án về sự liên quan của ông Ozawa trong vụ việc này dothiếu chứng cứ cụ thể.
Dù thoát tội, song vụ bê bối ngân quỹ cũng làmsụt giảm nghiêm trọng uy tín của Tổng thư ký DPJvà tác động tiêu cực đến triển vọng thắng cử củađảng này trong cuộc bầu cử Thượng viện vào tháng7 tới.
Dư luận Nhật Bản đang chờ xem liệu ôngOzawa, 67 tuổi, có từ chức sau vụ scandal nàyhay không. Ông này từng tuyên bố sẽ rời khỏichiếc ghế Tổng thư ký nếu bị khởi tố hình sự.Năm ngoái, ông đã phải từ chức Chủ tịch DPJ vìliên quan tới một vụ bê bối tài chính khác.
Theo Nguyệt Ánh