Không có đủ lượng chất đốtđể hỏa táng các nạn nhân của thảm họa động đất - sóng thần, người Nhật đangbuộc phải tạm thời an táng các đồng bào xấu số trong những ngôi mộ tập thể.


Theo Telegraph, tại thành phốbiển Higashi Matushima, một máy đào cơ khí đã tạo những rãnh dài trên mặtđất. Tại mỗi rãnh này, các tấm gỗ dán được xếp liên tiếp để tạo thành nhữngcỗ áo quan. Thậm chí, do thiếu quan tài, một số nạn nhân không may mắn chỉđược bọc trong những tấm khăn trải giường. Họ được an ủi phần nào khi quátrình an táng vẫn có sự xuất hiện của các nhà sư.

Theo chính quyền thành phốHigashi Matushima, sẽ có khoảng 1.000 thi thể của các nạn nhân xấu số đượcan táng trong các ngôi mộ tập thể. Đây là một phương án bất khả kháng vìđiều kiện vô cùng khó khăn hiện nay ở Nhật Bản, một đất nước mà hỏa táng làhình thức an táng phổ biến nhất

Nhật phải dùng đến những ngôi mộ tập thể
Một lễ chôn cất tập thể tại thành phố Higashi Matushima. Ảnh: AP.

Thông thường, với một nạnnhân của thảm họa vừa qua, người ta sẽ phải dùng khoảng 50 lít dầu cho côngviệc hỏa táng. Với hàng nghìn người thiệt mạng sau thảm họa xảy ra vào ngày11/03, số dầu cần có là rất lớn và không thể đáp ứng ngay trong thời điểmkhó khăn hậu thảm hoạ.

Người Nhật cũng không thể chờlâu hơn nữa cho tới khi có đủ lượng dầu cần thiết bởi các nhà xác đã quá tảitrong tình trạng không có đá khô dùng để bảo quản các thi thể. Trong mộtngày, việc hỏa táng chỉ có thể giúp giảm bớt rất ít số thi thể hiện có trongcác nhà xác. Vì vậy, chôn cất các nạn nhân trong những ngôi mộ tập thể làđiều không thể tránh khỏi.

Trước đây, rất nhiều vùng ởNhật cấm hình thức hung táng do lo ngại những vấn đề liên quan tới sức khỏecủa người dân. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó khăn về mọi mặt, rất nhiều giađình ở vùng Đông Bắc của Nhật Bản đã đồng ý chôn cất thân nhân của mìnhtrong những ngôi mộ tập thể.

Thị trưởng của thành phốRikuzentakata bị tàn phá nặng nề bởi sóng thần tuyên bố sẽ áp dụng hình thứchung táng giống như ở Higashi Matushima. Trong khi đó, tại thành phố Natori,các quan tài được xếp dài trong một khu chơi bowling vốn được trưng dụngthành một nhà xác sau thảm họa.

Tuy nhiên, cũng có một số ítgia đình không muốn người thân xấu số được hung táng và quyết định tự tìmcách hỏa táng cho họ như truyền thống lâu nay.

Trong khi đó, những nỗ lựckhôi phục các nhà máy điện hạt nhân cũng như làm mát những lò phản ứng gặpsự cố đang tiếp tục được khẩn trương thực hiện. Các công nhân và kỹ sư thamgia khắc phục sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima thường xuyên đượcyêu cầu rời khỏi hiện trường sau khi hơi nước và khói liên tục bay lên từcác lò phản ứng.

Khi đó, mức phóng xạ tại hiệntrường tăng lên rất nhanh và tính mạng của những người đang có mặt tại nhàmáy điện Fukushima sẽ bị đe dọa nếu họ tiếp tục công việc. Tới sáng qua, nỗlực cấp điện trở lại cho các lò phản ứng lại được tiếp tục. Tuy nhiên, dùnhững dây cáp điện đã được gắn với các lò phản ứng nhưng giới chức cho hayhọ vẫn chưa thể có đủ lượng điện năng cần thiết để khởi động lại hệ thốnglàm mát và các thiết bị điều khiển.

Dù không phải trực tiếp đốimặt với nguy hiểm cận kề như những người đang phải làm việc tại nhà máy điệnFukushima nhưng khoảng hơn 350.000 người khác cũng không dễ chịu hơn là baokhi họ vẫn phải sống trong những khu vực di tản ở phía Bắc và phía Đông củaNhật Bản. Nhiều người trong số họ phải chịu cảnh thiếu thức ăn và nước uống.

Chánh văn phòng nội các Nhật,Yukio Edano cho hay một ủy ban cấp chính phủ mới sẽ nhóm họp thường xuyên đểphối hợp với các tổ chức xã hội nhằm đảm bảo rằng những người dân đi di tảnđược nhận những hỗ trợ cần thiết. Chính phủ Nhật cũng vừa nới lỏng những quyđịnh về dự trữ nhiên liệu của các nhà bán buôn trong nỗ lực làm dịu cơn khátnhiên liệu tại các vùng bị ảnh hưởng bởi thảm họa.

Theo Thành Nam
Vnexpres