Mặc dù tồn tại sựkhác biệt nhất định giữa các nhiên liệu sinh học khác nhau, tuy nhiên bất luậnlà loại nhiên liệu sinh học nào cũng đều mang lại hiệu quả cao, thân thiện vớimôi trường và có lợi trong giảm nhẹ biến đổi khí hậu so với nhiên liệu hóa thạchtruyền thống.
Đây là báo cáo của Đại học Lundtại Thụy Điển được công bố hôm 24/5.
Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu trên diện rộng đối với nhiều chủng loạinhiên liệu sinh học, bao gồm khí biogas được sản xuất từ củ cải đường, rác thải,phân người và động vật, dầu diesel sinh học được sản xuất từ hạt cải dầu,ethanol được sản xuất từ lúa mì, củ cải đường và mía.
|
Ngoài ra, các nhà khoa học còntiến hành phân tích tình trạng sử dụng các loại nhiên liệu sinh học và sự ảnhhưởng đối với môi trường khi sử dụng nhiên liệu sinh học của người dân ThụyĐiển.
Luôn tồn tại những tranh luận xung quanh việc sản xuất nhiên liệu sinh học, mộtsố cho rằng việc trồng cây nguyên liệu để sản xuất nhiên liệu sinh học không thểgiúp giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính mà ngược lại còn tiêu hao nhiềutài nguyên.
Các nhà khoa học thuộc Đại học Lund chỉ ra rằng, nếu như sử dụng quỹ đất trồnglương thực trên thế giới hiện nay để dùng vào việc trồng cây nguyên liệu sảnxuất nhiên liệu sinh học thì chắc chắn sẽ gây ra những ảnh hưởng như trên. Tuynhiên, hiện tại quy mô trồng cây nguyên liệu phục vụ sản xuất nhiên liệu sinhhọc vẫn chưa đạt tới mức độ đó.
Nói tóm lại, khí thải gây hiệu ứng từ nhiên liệu sinh học thấp hơn nhiều so vớinhiên liệu hóa thạch truyền thống như xăng và dầu diesel.
Theo Ngọc Thúy
Việtnam Plus