Kết quả hai cuộc khảo sát về khả năng phục hồi của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN)được công bố tại hội thảo “Chiến lược cho các DNVVN VN vượt qua khủng hoảng” hôm4-5 cho thấy đa số DN tin tưởng vào sự phục hồi của thị trường Việt Nam.

Ông Brendan Murtagh - chủ tịch Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA) - cho biếtcuộc khảo sát quy mô toàn thế giới do ACCA và hai hiệp hội khác ở Canada và Úcủy nhiệm cho Tổ chức Economist Intelligence Unit thực hiện cho thấy DNVVN đều kỳvọng về doanh thu và lợi nhuận.

Theo ông Brendan Murtagh, cả những DNVVN bảo thủ cũng lên kế hoạch tăng trưởngnhờ có những dấu hiệu phục hồi ổn định.

Nhiều doanh nghiệp tin tưởng vào sự phục hồi của thị trường

Tiến sĩ Võ Trí Thành, phó viện trưởng CIEM (Ảnh: qdnd.vn)

Còn theo khảo sát do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM), Bộ Laođộng - thương binh và xã hội và Tổ chức Danida (Đan Mạch) thực hiện, chỉ có 1%DNVVN cho rằng hoạt động năm nay sẽ khó khăn hơn, trong khi có đến 12% DN chorằng khủng hoảng kinh tế tác động tích cực đến phát triển của họ.

Tiến sĩ Võ Trí Thành, phó viện trưởng CIEM, giải thích: “DN đánh giá tích cực vìcho rằng khủng hoảng đã làm cho giá nguyên liệu đầu vào giảm, áp lực cạnh tranhbớt đi và nhờ những gói hỗ trợ của Nhà nước”.

Theo ông Võ Trí Thành, cuộc khảo sát cũng cho thấy có đến 25% DN trước đây hoạtđộng không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, năm 2009 đã đi đăng ký để đượchoạt động chính thức. Năm 2009 có gần 10% DN rút lui khỏi thị trường, con số nàytăng 3% so với năm 2007, nhưng theo ông Thành, so với thế giới số DN phá sảnhoặc không hoạt động như vậy là bình thường; còn với VN mức tăng như vậy làkhông đáng lo.

Theo Lê Nguyên Minh
Nhiều doanh nghiệp tin tưởng vào sự phục hồi của thị trường